Với mô hình chăn nuôi gà theo hướng chăn thả tự nhiên và sử dụng thức ăn có pha trộn dược liệu sẵn có ở địa phương, anh Cường thu lãi cả trăm triệu mỗi năm.
(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường đang được bà con nông dân huyện Anh Sơn áp dụng rộng rãi. Trong đó, mô hình nuôi gà thịt theo hướng an toàn sinh học, sử dụng nền chuồng bằng đệm lót sinh học.
(Baonghean.vn) - Kính đeo cho gà được làm bằng chất liệu nhựa cứng, có đai xâu qua mũi gà. Loại kính này tuy đơn giản nhưng các chủ trại gà cho biết, phải đặt mua từ nước ngoài mới có.
(Baonghean.vn) - Với mong muốn xây dựng thương hiệu gà sạch, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, anh Lê Văn Dương ở xóm Tân Giang, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu đã thay hình thức chăn nuôi từ sử dụng thức ăn công nghiệp, thuốc kháng sinh sang hoàn toàn bằng thảo dược như tảo xoắn, dế, thảo dược...
(Baonghean.vn) - Sau Tết nguyên đán, trứng gia cầm đang rớt giá mạnh, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Vinh đang lâm vào cảnh khó khăn, thua lỗ.
Tốt nghiệp cử nhân báo chí, rồi làm phóng viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với mức lương gần chục triệu tháng, khoản thu nhập này là niềm mong ước của rất nhiều cử nhân mới ra trường. Nhưng, cô phóng viên trẻ đã bỏ nghề, về quê nuôi lợn, thả gà.
(Baonghean) - Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm này, các hộ chăn nuôi ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bắt đầu ươm gà giống chuẩn bị nguồn gà sạch để cung cấp cho thị trường.
(Baonghean.vn) -Sau 13 năm làm đầu bếp ở nhiều nhà hàng, khách sạn tại thủ đô Hà Nội, năm 2017 anh Vũ Văn Tin cùng vợ quyết định về quê mở trang trại chăn nuôi gà thịt. Hiện anh Vũ Văn Tin đang là ông chủ của một trang trại gà thịt lớn nhất vùng, mỗi năm cung cấp ra thị trường 9.000 con gà thịt.
Người ta thường gọi Nguyễn Văn Tám là “Tám gàn” bởi chàng thanh niên 8X cất tấm bằng đại học, về quê nuôi gà Ai Cập, nuôi giun quế, nuôi bò sinh sản...với quyết tâm "bắt" đồi cát trắng “đẻ” ra tiền – một việc khó nhọc mà khi nói đến ít ai ham...
(Baonghean.vn) - Với những ưu điểm nổi bật như phòng dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao, chi phí ít, bảo đảm vệ sinh môi trường nên những năm gần đây mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học đang được các hộ chăn nuôi trên địa bàn Anh Sơn sử dụng rộng rãi.
(Baonghean.vn) - Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người chăn nuôi gà đồi ở xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) đang dồn sức chăm sóc chuẩn bị phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.
(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác của Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào đến tham quan mô hình chăn nuôi gà của anh Trần Hữu Đức ở xóm 7, xã Thuận Sơn (Đô Lương). Chàng trai nuôi gà này bất ngờ được cán bộ Đoàn nước bạn, mời sang Lào tham quan và chia sẻ kinh nghiệm.
(Baonghean.vn) - Để giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đồng thời tăng giá trị lợi nhuận, nhiều hộ dân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã áp dụng đưa đệm lót sinh học vào chăn nuôi gà, lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao.
(Baonghean.vn) - Thực hiện mô hình chăn nuôi gà theo hướng VietGAP, tháng 8 năm 2016, Trạm Khuyến nông huyện Anh Sơn triển khai dự án nuôi gà cỏ lai tại xã Long Sơn. Bước đầu dự án đã mang lại hiệu quả.
(Baonghean) - Là địa bàn có nguồn quỹ đất dồi dào, huyện Thanh Chương hiện có hàng ngàn trang trại, gia trại đưa lại nguồn thu lớn. Trong đó, trang trại tổng hợp của vợ chồng ông bà Trần Công Sơn - Hoàng Thị Nhung ở xóm 13, xã Thanh Mỹ mỗi năm thu tiền tỷ trên tổng diện tích đất 2,5 ha.
(Baonghean.vn) - Tận dụng diện tích vườn đồi rộng 1 ha, gia đình chị Ngô Thị Sâm và anh Nguyễn Văn Hưởng ở xóm 4 xã Nam Thái (Nam Đàn) đã đầu tư chăn nuôi gà đồi kết hợp lợn thịt, hàng năm đem về nguồn thu 300-400 triệu đồng.