Obama muốn nhận 10.000 người tị nạn năm nay

Tổng thống Mỹ hy vọng nhận 10.000 người tị nạn trong năm nay, bất chấp những lo ngại về vấn đề an ninh. 

Trẻ em chạy chơi quanh một trại tị nạn ở tỉnh Idlib, Syria tháng 4/2016. Ảnh: Reuters

Trẻ em chạy chơi quanh một trại tị nạn ở tỉnh Idlib, Syria tháng 4/2016. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, khi châu Âu đối mặt với làn sóng người tị nạn do cuộc nội chiến Syria, ông Obama từng tuyên bố sẽ nhận 10.000 người. Tuy nhiên, đến nay mới có 1.285 người Syria đến Mỹ, Reuters hôm nay dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc", ông Obama hôm qua cho biết khi được hỏi liệu mục tiêu có thể hoàn thành.

Các thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích quyết định của ông Obama với lý do những kẻ khủng bố có thể trà trộn vào làn sóng người tị nạn. Hơn 30 thống đốc các bang đã cố gắng ngăn chặn dòng người từ Syria.

Ông Obama cam kết những người tị nạn sẽ được kiểm tra kỹ trước khi vào Mỹ. Quốc hội Mỹ có thể sẽ tham gia lập ra các quy chuẩn xét duyệt. Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đang chịu áp lực nặng nề để đảm bảo không có ai trong số người được nhập cảnh có liên hệ với khủng bố. Sau vụ thảm sát Paris ngày 13/11 năm ngoái khiến 130 người chết, yêu cầu kiểm tra được thắt chặt hơn trước. 

Washington cung cấp ít trại tị nạn hơn nhiều so với các đồng minh thân cận ở châu Âu và Trung Đông, nơi có nhiều người chạy trốn chiến tranh ở Syria và Iraq./.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.