Ông Dmitry Medvedev nói về vùng ‘đất nguyên thủy’ của Nga

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi cho đến khi chế độ Đức quốc xã ở Kiev bị xoá sổ hoàn toàn ở Ukraine và giải phóng thêm nhiều vùng đất.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục cho đến khi chế độ Đức quốc xã ở Kiev bị xoá sổ hoàn toàn ở Ukraine và vùng đất nguyên thủy của Nga được giải phóng khỏi kẻ thù”, ông viết trên Telegram nhân Ngày thống nhất các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk (DPR và LPR) cũng như các vùng Zaporizhzhia và Kherson với Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh TASS.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ông Medvedev lưu ý rằng một năm trước, cư dân ở những vùng đó đã đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời là đoàn tụ với Tổ quốc. Ông nhấn mạnh: “Sự lựa chọn của họ đã trở thành biểu tượng không chỉ của công lý lịch sử được khôi phục mà còn của sự đoàn kết, sức mạnh ý chí và quyết tâm to lớn của người dân Nga. Ông Medvedev khẳng định: “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta và sẽ có thêm nhiều khu vực mới của Nga”.

Cũng liên quan vấn đề này, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho hay, quyết định gia nhập Nga của người dân 4 khu vực đã tạo ra những cơ hội phát triển mới. "Lựa chọn đoàn tụ với Nga, quê hương lịch sử của họ, mà cư dân của Donetsk và Luhansk, cũng như các vùng Zapizhzhia và Kherson đưa ra vào năm 2022 đã đưa tất cả chúng ta xích lại với nhau và xác định tương lai chung, mở ra những cơ hội phát triển mới" ông Volodin chỉ ra. Ông cũng lưu ý cùng với các khu vực mới, Nga sẽ vượt qua mọi thách thức và trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Ngày 30/9 là Ngày thống nhất các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk cũng như các vùng Zaporizhzhia và Kherson với Nga. Vào ngày 30/9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu DPR và LPR, các vùng Zaporizhzhia và Kherson đã ký các hiệp ước về việc gia nhập Nga./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.