Ông D.Trump và bà H.Clinton đều giành chiến thắng ở "Siêu thứ Ba" lần 2

Kênh truyền hình MSNBC dẫn kết quả kiểm phiếu cho thấy tỷ phú Donald Trump đã giành thắng lợi sít sao trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa diễn ra ngày 15/3 tại bang Missouri nhằm lựa chọn ứng cử viên của đảng này ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Bà Hillary Clinton và tỉ phú Donald Trump vẫn đang là các ứng cử viên có lợi thế ở đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa - Ảnh: Reuters
Bà Hillary Clinton và tỉ phú Donald Trump vẫn đang là các ứng cử viên có lợi thế ở đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa - Ảnh: Reuters

Kết quả kiểm 99 % số phiếu cho thấy ông Trump được 40,8% số phiếu ủng hộ, đứng thứ hai là Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz được 40,7% số phiếu, Thống đốc bang Ohio John Kasich được 10,1% và Thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio được 6,1%. 

Đây là thắng lợi thứ 4 của ông Trump trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" lần 2. Trước đó, ông Trump đã giành thắng lợi tại các bang Florida, Bắc Carolina, Illinois và chỉ để "sảy chân" một lần duy nhất tại bang Ohio quê nhà của đối thủ John Kasich.

Kênh truyền hình MSNBC dẫn kết quả kiểm phiếu cho thấy cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton của Đảng Dân chủ tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ngày 15/3 tại bang Missouri nhằm lựa chọn ứng cử viên của đảng này ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Kết quả kiểm 99% số phiếu cho thấy bà Clinton được 49,6% số phiếu ủng hộ, còn Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders được 49,4%. 

Đây là thắng lợi thứ 5 liên tiếp của bà Clinton trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" lần 2. Trước đó, cựu Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ đã toàn thắng tại cả 4 bang là Florida, Bắc Carolina, Illinois và Ohio.

Theo Vietnamplus

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.