Ông Hassan Rouhani tái cử Tổng thống Iran

(Baonghean.vn) - Ngày 20/5, Bộ Nội vụ Iran thông báo ông Hassan Rouhani đã tái đắc cử tổng thống của quốc gia cộng hòa Hồi giáo.

Ông Rouhani đi bỏ phiếu hôm 19/5. Ảnh: Internet
Ông Rouhani đi bỏ phiếu hôm 19/5. Ảnh: Internet

Ông Rouhani đã đánh bại đối thủ phe bảo thủ Ebrahim Raisi hôm 19/5, giành chiến thắng chop he cải cách trong quốc gia có đông dân số theo đạo Hồi dòng Shiite.

Rouhani giành được 23.549.616 lá phiếu ủng hộ, tức 57% số phiếu bầu, theo Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli.

Kênh truyền thông quốc gia Iran (IRINN) thông báo: “IRINN chúc mừng chiến thắng của ông Hassan Rouhani trong cuộc bầu cử tổng thống”.

Rouhani, mang quan điểm ôn hòa, là một nhân vật then chốt trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Mỹ, Liên minh châu Âu và các đối tác khác, và nhiệm kỳ đầu của ông được đánh dấu bởi sự cam kết quốc tế đang nổi lên.

Theo người đứng đầu Ủy ban bầu cử Nhà nước của Bộ Nội vụ Iran, hơn 40 triệu cử tri Iran đã đổ về các điểm bỏ phiếu hôm 19/5, và đến sáng 20/5 hơn 25 triệu phiếu đã được kiểm.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là một trong những người đầu tiên đi bỏ phiếu và thúc giục những người khác cũng đi thực hiện quyền công dân. “Tôi tin rằng bầu cử tổng thống có ý nghĩa rất quan trọng. Vận mệnh của đất nước nằm trong tay của người dân”, ông nói.

Raisi được nhiều người xem là ứng viên tổng thống được ông Khamenei ưu ái - trên thực tế, ông thường được đề cập như là người có khả năng kế nhiệm nhà lãnh đạo tối cao.

Tuy nhiên, lịch sử và hy vọng lại đứng cùng phe ông Rouhani.

Cho đến nay, chưa có tổng thống đang tại nhiệm nào của Iran thất cử nhiệm kỳ 2 kể từ năm 1981, và sự can dự của ông Rouhani với thế giới bên ngoài mà không còn những hạn chế về ngân hàng và thị thực, cũng như các đòn trừng phạt kinh tế đã trở thành lý do thuyết phục các cử tri không muốn đất nước bị cô lập.

Phú Bình

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.