Ông Obama bất ngờ chỉ trích Tổng thống Putin can thiệp bầu cử

Reuter sáng 17-12 (giờ Việt Nam) đưa tin, Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama bất ngờ ám chỉ tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo vụ tấn công mạng nhằm giúp ứng cử viên Đảng Cộng hoà 
Cụ thể, trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có liên quan tới các vụ tấn công mạng hay không, ông Obama đáp “việc này xảy ra ở các cấp cao nhất của Chính phủ Nga”, và rằng “không có sự kiện nào xảy ra liên quan đến Nga mà thiếu bóng ông Putin”.
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama trong buổi họp báo sáng 17-12. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama trong buổi họp báo sáng 17-12. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên ông Obama không trực tiếp cáo buộc Tổng thống Putin mà nói rằng ông muốn cho giới chức tình báo Mỹ thêm thời gian để đưa ra một báo cáo cụ thể trước khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20-1 tới.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, ông đã cảnh báo người đồng cấp Nga ngừng can thiệp vào chiến dịch tranh cử ở Mỹ khi nguyên thủ của hai cường quốc này gặp mặt bên lề hội nghị G20 tại Trung Quốc hồi tháng 9.
Ông Obama, người đã tụt xuống vị trí 48 trong bảng xếp hạng những người quyền lực nhất thế giới năm 2016 của Forbes, trong buổi họp báo đã không thể giấu được sự thất vọng của mình với nền chính trị Mỹ và nói rằng chính sự đối đầu của hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đã khiến các nước khác có cơ hội tác động từ bên ngoài.
Liên quan tới cáo buộc nêu trên của phía Mỹ, hôm 16/12, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, đã lên tiếng cảnh báo giới chức Mỹ hoặc là đưa ra được bằng chứng hoặc là phải chấm dứt “vu khống” nước Nga liên quan tới vụ tấn công mạng.
Trong một diễn liên quan, hôm 16/12, các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ than phiền rằng giới chức tình báo nước này từ chối thông báo rộng rãi với họ về báo cáo của CIA kết luận Nga đã tấn công mạng cơ sở dữ liệu của đảng Dân chủ.
Như vậy, hiện phía Mỹ mặc dù nhiều lần lên án Nga nhưng vẫn chưa công bố bất kì bằng chứng xác thực nào liên quan đến vụ việc.
Theo CAND

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.