Ông Putin cảnh báo đáp trả nếu nước ngoài can thiệp vào Ukraine

Theo Vũ Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Putin nói Nga sẽ đáp trả chớp nhoáng nếu có sự can thiệp từ nước ngoài vào Ukraine và tạo ra mối đe dọa chiến lược với Moskva.

"Nếu ai đó định can thiệp vào tình hình hiện tại ở Ukraine từ bên ngoài và tạo ra những mối đe dọa chiến lược với Nga, họ nên hiểu rằng phản ứng của chúng ta sẽ nhanh như chớp", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp với các thành viên Hội đồng Các nhà lập pháp, cơ quan cố vấn cho quốc hội Nga, hôm qua.

Tổng thống Putin phát biểu trước Hội đồng Các nhà lập pháp Nga hôm 27/4. Ảnh: AFP.
Tổng thống Putin phát biểu trước Hội đồng Các nhà lập pháp Nga hôm 27/4. Ảnh: AFP

Ông chủ Điện Kremlin nói rằng, kịch bản này từng được đề cập ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhấn mạnh Nga có những công cụ đáp trả mà các đối thủ chưa sở hữu.

"Chúng ta có những công cụ mà chưa ai khoe khoang sở hữu, nhưng sẽ không phô trương và chỉ sử dụng chúng nếu cần thiết. Tôi muốn tất cả mọi người biết về điều đó. Chúng tôi đã đưa ra mọi quyết định về vấn đề này", Tổng thống Putin nói nhưng không cho biết cụ thể về những công cụ được ông đề cập.

Tổng thống Putin từ tháng 2 đã yêu cầu lực lượng răn đe chiến lược, trong đó có những đơn vị mang vũ khí hạt nhân, cảnh giác cao độ và chuyển sang trạng thái báo động, sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu. Tuy nhiên, giới chức Anh và Mỹ nói rằng họ không phát hiện thay đổi đáng kể nào trong lực lượng hạt nhân Nga sau lệnh báo động của ông Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cuối tháng trước nói "không ai ở Nga nghĩ tới việc sử dụng hay thậm chí ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân" và khẳng định nước này chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp "xuất hiện mối đe dọa tới sự tồn tại" của đất nước.

Tổng thống Putin cũng giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat hôm 20/4 và khẳng định loại vũ khí sẽ "khiến những kẻ đe dọa đất nước chúng ta phải nghĩ lại". Giới quan sát cho rằng vụ thử nhằm phô diễn thành tựu công nghệ quốc phòng, cũng như gửi thông điệp răn đe phương Tây về sức mạnh hạt nhân của Nga.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.