Ông Putin: Sử dụng vũ lực “qua mắt” Liên Hợp Quốc là tiếp tay khủng bố

Theo K.M (laodong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một số quốc gia đang ngày càng cố tình làm lơ trước những quy định của luật pháp quốc tế, bằng cách sử dụng lực lượng quân sự mà không được sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như vậy trong bài phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị An ninh quốc tế lần thứ 9 tại Sochi.

Lời chào mừng của người đứng đầu nhà nước được lãnh đạo phái đoàn Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đọc tại khai mạc hội nghị.

"Các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực ngày nay đặc biệt cấp bách. Phần nhiều, tình trạng này liên quan tới việc một số thành viên của cộng đồng quốc tế đang cố gắng bỏ qua các tiêu chuẩn và nguyên tắc được luật pháp quốc tế thừa nhận, từ chối các biện pháp đàm phán với tư cách là công cụ chủ chốt giải quyết các tranh chấp quốc tế, sử dụng các lực lượng quân sự mà không thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc" - bài phát biểu của Tổng thống Putin có đoạn.

"Điều này tạo ra bất ổn chính trị và xã hội, tiếp tay cho các lực lượng khủng bố, cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, dẫn đến tình trạng leo thang các cuộc xung đột và khủng hoảng địa phương" - Tổng thống Nga nói thêm.

Theo ông Putin, do đó nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực và toàn cầu đang trở nên sống còn. "Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất với các đối tác nước ngoài theo hướng này, cả trên bình diện song phương hay đa phương" - ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, diễn đàn ở Sochi là cơ hội tốt để thảo luận các lựa chọn chống lại những mối đe dọa và thách thức khác nhau đối với an ninh quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng liên lạc giữa các chuyên gia.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.