Ông Trump chỉ trích Brexit; Đánh bom đẫm máu ở Pakistan

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Ông Trump 'hắt gáo nước lạnh' vào kế hoạch Brexit; Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Hàn Quốc liên tục giảm; Đánh bom đẫm máu nhằm vào chính trị gia ở Pakistan; Thủ tướng Nhật tăng cứu trợ thiên tai gần 20 lần so với lần đầu; Mỹ đề nghị Liên Hợp Quốc cắt nguồn dầu tới Triều Tiên...

Ông Trump 'hắt gáo nước lạnh' vào kế hoạch Brexit

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh tại London.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh tại cung điện Blenheim, phía tây London hôm 12/7. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra nhiều lời chỉ trích gay gắt đối với chiến lược Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May trong chuyến thăm đang diễn ra. 

Trả lời phỏng vấn tờ The Sun, ông Trump cho biết kế hoạch của Thủ tướng May về mối quan hệ giữa quốc gia này với Liên minh châu Âu (EU) sau khi ra khỏi (Brexit) có thể "sẽ giết chết" triển vọng về một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Không chỉ vậy, vị tổng thống Mỹ còn đánh giá việc từ chức của cựu bộ trưởng ngoại giao Boris Johnson để thể hiện sự phản đối với kế hoạch của bà May là hành động làm nên "một thủ tướng vĩ đại".

Những tuyên bố mới này của người đứng đầu nhà Trắng có khả năng sẽ đẩy mối quan hệ đặc biệt xuyên Đại Tây Dương xuống một mức thấp hơn nữa.

Điện Kremlin: Nga coi Tổng thống Trump là "đối tác đàm phán"

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.Nguồn: wmal.com
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.Nguồn: wmal.com

Theo AFP, ngày 13/7, Điện Kremlin đã hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "đối tác" trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu trước các phóng viên trong một cuộc họp báo về cuộc gặp thượng đỉnh nói trên, ông Yuri Ushakov - Trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, nêu rõ: "Chúng tôi coi Tổng thống Trump là một đối tác đàm phán".

Hội nghị thượng đỉnh này nhằm cải thiện quan hệ song phương trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Nga và phương Tây. Ông Ushakov nói: "Tình trạng quan hệ song phương đang rất tồi tệ. Chúng tôi phải bắt đầu cải thiện điều đó".

Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Hàn Quốc liên tục giảm

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Singapore ngày 13/7. Nguồn: THX/TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Singapore ngày 13/7. Nguồn: THX/TTXVN

Công ty thăm dò và phân tích dữ liệu Gallup (Mỹ) ngày 13/7 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các đảng ở nước này.

Trong hơn 1.000 cử tri được hỏi, 69% đã đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 2% so với kết quả thăm dò ý kiến tuần trước.

Tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Moon Jae-in đã giảm trong 4 tuần liên tiếp, rơi khỏi ngưỡng 70%. Trong khi đó, có 21% cử tri đánh giá Tổng thống Moon điều hành quốc gia chưa hiệu quả, tăng 3% so với tuần trước. 9% cử tri không đưa ra đánh giá.

Pakistan: Thêm 1 vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào chính trị gia

Nguồn: Reuters
Nguồn: Reuters

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đoàn vận động bầu cử ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam, Pakistan. Vụ đánh bom thứ 2 liên tiếp trong vòng một ngày tiếp tục làm dấy lên quan ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tháng. 

Nhà chức trách tỉnh Baluchistan cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công đoàn xe của ứng cử viên tranh cử vào quốc hội Siraj Raisani khiến ông này cùng 19 người khác thiệt mạng. Theo giới chức, số người thiệt mạng có thể còn tăng. Ngoài ra, 40 người khác bị thương trong vụ đánh bom. 

Trước đó cùng ngày, ít nhất 4 người chết và 39 người bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của cựu Bộ trưởng Nhà ở và Việc làm Pakistan Akram Khan Durrani. 

Lượng người di cư vào Australia thấp nhất trong một thập kỷ

Số người nhập cư vào Australia đã giảm xuống mức thấp nhất 10 năm. Ảnh: AAP
Số người nhập cư vào Australia đã giảm xuống mức thấp nhất 10 năm. Ảnh: AAP

Ngày 13/7, Chính phủ Australia thông báo số lượng người di cư vào nước này đang ở mức thấp nhất trong 10 năm qua, cho rằng đây là hiệu quả của chính sách nhập cư cứng rắn như thắt chặt kiểm soát biên giới và chỉ tiếp nhận những trường hợp thích hợp. 

Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết số lượng người di cư được tiếp nhận dài hạn trong năm ngoái giảm 20.000 so với năm 2016, xuống còn 162.000 người. Phát biểu với báo giới, ông Dutton nhấn mạnh Australia đang đảm bảo rằng những người đến nước này để làm việc và đóng góp cho xã hội chứ không phải để hưởng phúc lợi xã hội, khi đó việc tiếp nhận người di cư sẽ giúp thúc đẩy lợi ích kinh tế quốc gia. 

Thủ tướng Nhật tăng cứu trợ thiên tai gần 20 lần so với lần đầu

Thủ tướng Nhật tăng cứu trợ thiên tai gần 20 lần so với lần đầu - Ảnh 1.
Thủ tướng Shinzo Abe (thứ hai từ trái sang) cúi đầu tưởng nhớ các nạn nhân của vụ mưa lũ tại thị trấn Nomura thuộc tỉnh Ehime ngày 13-7 khi ông có chuyến thăm lần 2 đến những khu vực bị thiệt hại - Ảnh: REUTERS

Ngày 13/7, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có chuyến thăm thứ hai đến vùng hứng chịu thiên tai ở phía tây của nước này với ít nhất 204 đã thiệt mạng do nước lũ và lở đất. Một lần nữa ông hứa chính phủ sẽ trợ giúp nhanh chóng cho người dân trong khi các đội cứu hộ tiếp tục công cuộc đào bới đất và các đống đổ nát tìm kiếm người mất tích.

Chánh văn phòng nội các, ông Yoshihide Suga một lần nữa thông báo con số đáng buồn là 204 người thiệt mạng và 28 người không thấy tông tích đã nhiều ngày từ khi những trận mưa cực lớn ập xuống nước Nhật.

Thủ tướng Nhật đã tuyên bố hỗ trợ thêm cho các vùng bị thiên tai lần này 35 tỷ yen (hơn 311 triệu USD), sau khi đã hứa dành 2 tỷ yen trong ngân sách trong chuyến thăm cách đó 2 ngày.

Mỹ đề nghị Liên Hợp Quốc cắt nguồn dầu tới Triều Tiên

ased by Japan's Ministry of Defense shows what it says is a North Korean-flagged tanker Yu Jong 2, left, and Min Ning De You 078 in the East ...

Tàu mang cờ Triều Tiên Yu Jong 2 (trái)vàMin Ning De You 078 ở biển Hoa Đông hôm 16/2Ảnh: AP.

Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra lệnh dừng ngay mọi hoạt động chuyển dầu đã lọc tới Triều Tiên sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm lệnh trừng phạt vì nhập khẩu dầu bất hợp pháp, theo AFP

Báo cáo mật của Mỹ gửi tới ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 759.793 thùng dầu đã được chuyển tới Triều Tiên trong giai đoạn 1/1 - 30/5, vượt quota thường niên 500.000 thùng dầu trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.