Ông Zelensky bác mọi ý tưởng đàm phán với Nga

Lan Hạ (Theo TASS, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng bác bỏ mọi ý tưởng tiến hành đàm phán hòa bình với Nga, bất chấp tình hình khó khăn của quân đội Ukraine ở tiền tuyến.

"Trên chiến trường có khó khăn không? Có. Nhưng kết bạn hay ngồi vào bàn ngoại giao bây giờ với Nga? Không!" - ông Zenlensky nói trong một cuộc phỏng vấn của tờ The Sun. Theo ông, Nga chưa sẵn sàng ngừng chiến đấu, "do đó, chúng tôi không nói về hòa bình bằng bất cứ giá nào".

Đầu tháng 11, NBC dẫn lời các quan chức Mỹ và EU về việc bắt đầu đối thoại với Ukraine về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng với Nga và những gì Kiev có thể phải từ bỏ nếu đạt được thỏa hiệp. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky bác bỏ thông tin này trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, thay vào đó ông tuyên bố không có nhà lãnh đạo nào của Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU) gây áp lực buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

anh 1 (1).jpg
Tổng thống Zelensky. Ảnh: Ap

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh những thay đổi “cơ bản” trong cách quân đội Ukraine quản lý thương vong trên chiến trường, sau khi sa thải Tư lệnh lực lượng Quân y, Thiếu tướng Tatyana Ostashchenko vào tối Chủ nhật. Động thái của ông Zelensky được đưa ra sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm, Rustem Umerov, trong bối cảnh có những lời chỉ trích ở Kiev về sự thất bại của chiến dịch phản công mùa Hè.

“Còn rất ít thời gian để chờ đợi kết quả. Cần phải hành động nhanh chóng trước những thay đổi sắp tới”, Tổng thống Zelensky nói và khẳng định quân đội Ukraine về cơ bản cần “một mức độ hỗ trợ y tế mới”.

Các nguồn tin giấu tên của Ukraine tiết lộ với tờ báo Anh The Daily Telegraph đã phàn nàn về các thiết bị “không đạt tiêu chuẩn” như bộ dụng cụ dã chiến mà Kiev đã mua từ Trung Quốc. Họ cũng tuyên bố rằng việc huấn luyện kém đã khiến các bác sĩ chiến đấu phải sử dụng garô khi không cần thiết, do đó làm tăng số ca phải cắt cụt chi./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.