Ông Zelensky đề xuất áp dụng thiết quân luật để tránh bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/7 đã đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp, theo đó, hủy cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào tháng 10/2023.

Tổng thống Zelensky đã công bố thiết quân luật vào ngày 24/2/2022 và đã gia hạn kể từ đó. Lần gia hạn 90 ngày gần đây nhất đã được công bố vào ngày 20/5 và sẽ hết hạn vào ngày 18/8. Nếu Quốc hội Ukraine chấp thuận yêu cầu mới nhất của Zelensky, thì tình trạng khẩn cấp này sẽ được kéo dài đến ngày 15/1 tới.

Luật Ukraine kêu gọi bầu cử quốc hội không muộn hơn ngày 29/10, với thời gian vận động tranh cử kéo dài 60 ngày bắt đầu từ ngày 28/8. Tuy nhiên, luật này cũng cấm vận động tranh cử và bỏ phiếu trong thời gian thiết quân luật.

zenlensky.JPG
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Việc tiếp tục gia hạn thiết quân luật sẽ làm gián đoạn mùa vận động cho cuộc bầu cử tổng thống, hiện đang được lên kế hoạch vào tháng 3 năm sau. “Nếu chúng ta áp dụng thiết quân luật, chúng ta không thể tổ chức bầu cử. Hiến pháp cấm bất kỳ cuộc bầu cử nào diễn ra trong thời gian thiết quân luật”, Zelensky tuyên bố hồi tháng 5. Tháng sau, ông nói với BBC rằng "các cuộc bầu cử cần diễn ra trong thời bình, khi không có giao tranh".

Một số người ủng hộ Ukraine ở châu Âu và Bắc Mỹ đã chỉ trích khả năng hủy bỏ các cuộc bầu cử. "Ukraine nên chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu càng sớm càng tốt", người đứng đầu Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) ‘Tiny’ Kox cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Mặc dù dân chủ không chỉ là bầu cử, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng nếu không có bầu cử, nền dân chủ không thể hoạt động bình thường,” Kox nói.

​Tổng thống Zelensky tranh cử vào năm 2019 và giành chiến thắng với 73% phiếu bầu. Ngay sau đó, đảng mới thành lập của ông ấy - được đặt tên theo chương trình truyền hình mà ông ấy đóng vai một tổng thống hư cấu của Ukraine - cũng đã giành được đa số trong Quốc hội.

Vào cuối năm 2020, ông ấy đã rời xa khái niệm hòa bình ở Donbass và bắt đầu nói chuyện cởi mở về một giải pháp quân sự cho “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.