Pep Guardiola - anh hùng cũng có lúc sa cơ

(Baonghean.vn)- Cựu HLV Barcelona vẫn luôn được xem là một trong những chiến lược gia thông minh bậc nhất của bóng thế giới hiện nay. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại sân Etihad, Pep đang rơi vào tình cảnh, anh hùng cũng có lúc sa cơ.

Ngay sau khi quyết định chia tay Barcelona ở cuối mùa giải 2011 - 2012, rất nhiều “đại gia” của bóng đá Anh (nổi bật có Chelsea) đã tìm cách ve vãn hòng nhận được cái gật đầu của Pep. Tuy nhiên, vị chiến lược gia sinh năm 1971 đã khước từ tất cả để dành cho mình “một năm không bóng đá”.

Những ngày tháng “ẩn mình” tại New York (Mỹ), Pep Guardiola vẫn liên tục nhận được những lời chèo kéo đến từ “xứ sở sương mù”, Đức, Italia... Cuối cùng, cựu HLV Barcelona đã đồng ý trở thành thuyền trưởng của CLB hùng mạnh ở Bundesliga, Bayern Munich.

Pep đang gặp khó khăn tại sân Etihad.
Pep đang gặp khó khăn tại sân Etihad.

Nhiều người cho rằng, Pep là một kẻ hèn nhát khi ông không dám tới giải đấu được đánh giá là “khốc liệt nhất châu Âu” - Premier League, mà thay vào đó chỉ là Bundesliga, giải đấu có tính cạnh tranh không cao vì “hùm xám xứ Bavaria” tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại.  

Trong một lần trả lời phỏng vấn, HLV Mourinho đã không quên móc máy Pep về quyết định nhận lời dẫn dắt Bayern Munich: “Tôi không nghĩ mình là HLV thông minh nhất trong việc chọn đất nước và CLB. Tôi có thể chọn một CLB khác, ở nơi tôi có thể thành nhà vô địch một cách dễ dàng hơn”.

Còn cựu cầu thủ Bayern Munich - Owen Hargreaves lại có nhận định riêng: “Tôi nghĩ đây là một bước đi thông minh. Mọi người đều bị cuốn hút vào sự hấp dẫn và tính phổ biến của Ngoại hạng Anh, nhưng ông ấy có lẽ đã nhìn thấy được cấu trúc vững chắc của Bayern, vào những thành công và chất lượng cầu thủ của đội bóng đó”. Tóm lại, trong những phát biểu của phần đa các nhà chuyên môn và cánh truyền thông đều chỉ xoay quanh vấn đề Pep Guardiola đến Bayern Munich để giành những danh hiệu, một sự lựa chọn thông minh có, an toàn có và hèn nhát cũng có.

Pep ăn mùng chức vô địch Bundeslia cùng Bayern Munich.
Pep ăn mùng chức vô địch Bundeslia cùng Bayern Munich.

Nhưng sự thực không phải vậy. HLV người Tây Ban Nha đã có những tính toán không giản đơn như thế. Thành công cùng Barcelona trong giai đoạn 2008 - 2012 đã giúp Pep Guardiola rút ra được một điều, thời cơ chính là yếu tố vô cùng quan trọng để dẫn đến đỉnh vinh quang. Không phải vô cớ mà ngay sau khi Barcelona bị loại tại Champions League (thua Chelsea ở BK) và không thể bảo vệ ngôi vô địch La Liga (bị Real Madrid vượt mặt), Pep Guardiola đã đưa ra quyết định nghỉ ngơi. Bởi chiến lược gia sinh năm 1971 đã nhìn ra giai đoạn thoái trào ở sân Camp Nou. Vì thế, Pep đã chọn cho mình “một năm không bóng đá”, nhưng thực ra là để “ngắm” đích đến tiếp theo để phát triển sự nghiệp.

Và chẳng có nơi nào tốt hơn Bayern Munich. Đội bóng nước Đức có tiềm lực hùng mạnh về tài chính lẫn chất lượng nhân sự, đây là điều kiện cần thiết để ông thực hiện kế hoạch của mình. Những thử nghiệm về chiến thuật sẽ dễ dàng được áp dụng trong những trận đấu chính thức mà không lo ảnh hưởng đến kết quả ở cuối mùa giải. Xét tại Bundeslia trong giai đoạn này, đĩa bạc sẽ thuộc về “hùm xám xứ Bavaria” như là điều hiển nhiên. Chẳng có điều gì tuyệt vời bằng việc, vừa được thử nghiệm ý tưởng vừa giành được các danh hiệu. Nói thẳng ra, Bayern Munich chỉ là “con chuột bạch” để HLV người Tây Ban Nha làm thí nghiệm về chiến thuật, sân Allianz Arena chỉ là trạm trung chuyển để Pep tới “xứ sở sương mù”.

Mọi thứ đã được phơi bày rõ ràng ràng khi mùa giải 2015 - 2016 chưa kết thúc, Pep đã công khai bến đỗ tiếp theo là CLB Manchester City. Thêm một lần nữa, dư luận lại bước vào cuộc tranh cãi về điểm “dừng chân mới” của chiến lược gia sinh năm 1971. Người thì bảo Pep khôn ngoan, kẻ lại cho rằng đó là quyết định thiếu sáng suốt...

Tựu trung lại, đa phần đều cảm thấy cựu HLV Barcelona đã có sự lựa chọn thông minh. Với sự hậu thuẫn về tài chính của tỉ phú Sheikh Mansour, cùng điều kiện cơ sở vật chất và hệ thống đào tạo trẻ, chính là thuận lợi vô cùng lớn để Pep thực hiện kế hoạch mà ông đã thử nghiệm ở Bayern Munich trong suốt 3 mùa giải qua.

Sau “tuần trăng mật” tại Etihad khi MC giành những chiến thắng liên tiếp trên cả hai đấu trường Champions League và Premier League, trong đó có thắng lợi ở trận derby Manchester với MU của Mourinho, mọi người thay nhau ca ngợi tài năng của Pep.

Thời điểm đó, vị HLV người Tây Ban Nha sống giữa vô vàn những mỹ từ và có ai đó đã nói rằng “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, để khen ngợi Pep vì sự chọn MC. Nhưng những ngày đẹp đẽ cũng nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là chuỗi trận tệ hại của đội chủ sân Atihad. Cổ nhân từng dạy: “người tính không bằng trời tính”, khi MC lần lượt bị Tottenham, Barcelona đánh bại...,rồi lại bị Chelsea, Leicester City làm nhục. Những tính toán của Pep đã không thể phát huy tác dụng trước sự khôn ngoan của đối phương.

Sau trận thua trên sân King Power trước Leicester City (2 - 4), MC vẫn chỉ có được 30 điểm, kém Arsenal và Chelsea 4 điểm (Chelsea đá ít hơn 1 trận). Nếu không cải thiện được phong độ, rất có thể đội chủ sân Etihad sẽ lâm vào khủng hoảng, đồng thời tụt lại phía sau khá xa so với các đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League 2016 - 2017. Có lẽ giờ đây, Pep đang phải trải qua cảm giác hoang mang, điều chưa từng xẩy ra ở Barcelona và Bayern Munich (?) Đúng là, anh hùng cũng có lúc sa cơ./.

                                                                         Thanh Hưng

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.