PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Đợt dịch Covid-19 lần này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp

(Baonghean.vn) - Đợt dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, cho nên chúng ta phải hết sức cảnh giác nhưng không nên hoang mang. Mỗi người dân đều phải có trách nhiệm chung trong công tác phòng, chống dịch.

Đây là khuyến cáo của PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về công tác phòng, chống dịch khi trao đổi nhanh với phóng viên Báo Nghệ An bên lề Đại hội XIII của Đảng.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An bên lề Đại hội XIII của Đảng một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Nhật Lệ
 PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An bên lề Đại hội XIII của Đảng một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Nhật Lệ

P.V: Thưa PGS.TS Dương Đình Chỉnh, mặc dù đang dự Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội nhưng trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 ở các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh… với cương vị là người đứng đầu ngành Y tế tỉnh, ông đã có sự chỉ đạo với ngành như thế nào?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Từ khi có dịch Covid-19, Việt Nam đã xuất hiện nhiều dịch bệnh trong cộng đồng, nhưng đợt này phải nói là một trong những đợt có nhiều ca mắc bệnh trong cộng đồng nhất. Chúng tôi đánh giá đợt này có nhiều nguy cơ tiềm ẩn rủi ro nhất về sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Đứng trước tình hình đó, mặc dù đang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Hà Nội, tuy nhiên, chúng tôi luôn theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh cũng như các chỉ đạo của Chính phủ để làm tốt công tác tham mưu, công tác chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ngành đã tham mưu ban hành các văn bản phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện tại cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. 

Chiều nay (29/1), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh có cuộc họp trực tuyến với ban chỉ đạo các huyện, thành, thị để chỉ đạo các phương án, kế hoạch cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khuyến cáo: Mỗi người dân đều phải có trách nhiệm chung trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; đặc biệt, giai đoạn này phải làm tốt khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Duy
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khuyến cáo: Mỗi người dân đều phải có trách nhiệm chung trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; đặc biệt, giai đoạn này phải làm tốt khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Duy

Còn đối với ngành Y tế, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị 5 nội dung cơ bản: Các trung tâm y tế địa phương phải làm tốt công tác tham mưu cho ban chỉ đạo các địa phương; đồng thời phải thực hiện tốt việc tiêu trùng, khử độc; điều tra, truy vết, xét nghiệm sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp mắc Covid-19. 

Đối với các bệnh viện, chúng tôi đã chỉ đạo nâng cấp cảnh báo, làm tốt công tác sàng lọc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tới các bệnh viện; đặc biệt, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho người bệnh tại các bệnh viện.

Còn đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An), chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị các vật tư tiêu hao, hóa chất trong trường hợp phải xét nghiệm đồng loạt hoặc trong trường hợp xử lý đồng loạt về môi trường.

Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị kích hoạt các đội phản ứng nhanh, trong trường hợp yêu cầu cần thiết, các đội này hoạt động 24/24h để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

P.V: Nghệ An có địa bàn rộng, dân số đông, lại là đầu mối của nhiều loại hình giao thông, ông đánh giá nguy cơ của đợt dịch trong cộng đồng lần này đối với tỉnh như thế nào?

PGS. TS Dương Đình Chỉnh: Như tôi đã nói, đợt lây nhiễm trong cộng đồng này có nguy cơ rất cao bởi nhiều lý do: Đây là thời điểm kề cận Tết Nguyên đán Tân Sửu; đặc biệt, trong đợt lây nhiễm trong cộng đồng này xuất hiện biến thể mới của virus ở Hải Dương - chủng này có đặc điểm lây lan nhanh. Nghệ An lại là địa phương có địa bàn rộng, dân số, địa hình phức tạp, có đường biên giới dài.

Các cơ sở y tế tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Các cơ sở y tế tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Lâu nay, Nghệ An đã rất quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phải nói là tỉnh đã có sự đồng bộ, tham gia của tất cả các ban, ngành, địa phương; đặc biệt ý thức của người dân trong phòng, chống dịch rất tốt.

Trước những diễn biến mới của dịch Covid -19 lần này, chúng ta cố gắng phát huy tốt những việc đã làm trong thời gian vừa qua về công tác phòng, chống dịch; chống tư tưởng lơ là, chủ quan. 

P.V: Trong bối cảnh như trên, PGS có khuyến cáo gì với người dân tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lần này?

PGS. TS Dương Đình Chỉnh: Đợt dịch này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, cho nên chúng ta phải hết sức cảnh giác nhưng không nên hoang mang.

Mỗi người dân đều phải có trách nhiệm chung trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; đặc biệt giai đoạn này phải làm tốt khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế; đây là những việc làm rất cần thiết để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

P.V: Cảm ơn PGS. TS Dương Đình Chỉnh!

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...