Phải chăng ông Putin là người 'bất tử'?

Sau khi bức ảnh ghép lan truyền, làm rộ lên lời đồn rằng “Putin bất tử”, các hãng tin Nga đã dẫn thêm nhiều ảnh “chế” của dân mạng, với ý mỉa mai giả thuyết này.

“Âm mưu” mới nhất xoay quanh Tổng thống Putin quyền lực là gì? Theo các cư dân mạng hài hước của chúng ta thì có vẻ như ông Putin là một người “bất tử”.

Với tiêu chí tự nhận là “tiết lộ sự thật” Disclose.tv viết:

“Trên thực tế, những người ủng hộ giả thuyết Putin là toàn năng và bất tử đã tung ra một câu chuyện kể rằng tổng thống của họ là một sinh vật huyền bí đã sống trên hành tinh của chúng ta hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn năm“.

Hãng tin Nga RT viết đầy mỉa mai rằng: “Các nhà học thuyết âm mưu đã bị thuyết phục bằng một bằng chứng “hùng hồn” rằng, Tổng thống Nga có thể đã sống hơn một thế kỷ”. (Ảnh: home.bt)
Hãng tin Nga RT viết đầy mỉa mai rằng: “Các nhà học thuyết âm mưu đã bị thuyết phục bằng một bằng chứng “hùng hồn” rằng, Tổng thống Nga có thể đã sống hơn một thế kỷ”. (Ảnh: home.bt)

“Bằng chứng” mà RT nhắc tới là bức ảnh ghép được trang Disclose.tv, trong đó có hình ảnh chụp gần đây của Tổng thống Putin và 2 bức ảnh khác – một bức chụp năm 1920, bức khác chụp năm 1941 – cũng được khẳng định chính là Putin. 

Thậm chí RT còn tung tin đồn rằng mình tìm được ảnh chụp ông Putin từ… 95 năm trước. (Ảnh: baltnews)
Thậm chí RT còn tung tin đồn rằng mình tìm được ảnh chụp ông Putin từ… 95 năm trước. (Ảnh: baltnews)
Tuy nhiên, hãng tin Nga Sputnik đã giải thích, 2 nhân vật trong các bức ảnh năm 1920 và 1941 là 2 người lính Nga và chỉ trông có vẻ giông giống với nhà lãnh đạo nước này.
Không chỉ đăng tải lại bức ảnh đã gây bão, nhân “sự kiện” này, truyền thông Nga còn đăng tải thêm nhiều bức ảnh “chế” hài hước khác xuất hiện trên Twitter, cho thấy trí tưởng tượng phong phú của dân mạng, với mục đích sâu xa là bác bỏ nó. Hãy cùng thử xem những bức ảnh nửa đùa nửa… thật này nhé!
Đầu tiên là bức tranh của Jan van Eyck, một họa sĩ Hà Lan sống vào thời kỳ Phục hưng thế kỷ 15. Các cư dân mạng đã tỏ ý nghi ngờ rằng người được Jan van Eyck vẽ chính là ông Putin!?! (Ảnh: informactiva)
Đầu tiên là bức tranh của Jan van Eyck, một họa sĩ Hà Lan sống vào thời kỳ Phục hưng thế kỷ 15. Các cư dân mạng đã tỏ ý nghi ngờ rằng người được Jan van Eyck vẽ chính là ông Putin!?! (Ảnh: informactiva)
Thêm nữa, nếu ngài Putin nghĩ rằng có thể dấu được khuôn mặt của mình qua bộ ria mép trong “bí danh” Gregoris Valtinos thì ông đã quá xem thường cư dân mạng. Gregoris Valtinos là một diễn viên Hy Lạp sinh ra giữa thế kỷ 19. (Ảnh: kresy24)
Thêm nữa, nếu ngài Putin nghĩ rằng có thể dấu được khuôn mặt của mình qua bộ ria mép trong “bí danh” Gregoris Valtinos thì ông đã quá xem thường cư dân mạng. Gregoris Valtinos là một diễn viên Hy Lạp sinh ra giữa thế kỷ 19. (Ảnh: kresy24)
Nhưng thực ra, “âm mưu” nổi tiếng nhất mà Tổng thống Putin tham dự vào là… tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci… (Ảnh: commons)
Nhưng thực ra, “âm mưu” nổi tiếng nhất mà Tổng thống Putin tham dự vào là… tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci… (Ảnh: commons)

Bạn không tin ư? Các cư dân mạng hài hước sẽ khiến bạn tin tưởng!

Thật là “giống nhau” quá mà! (Ảnh: humor)
Thật là “giống nhau” quá mà! (Ảnh: humor)

Thậm chí, có vẻ như đến cả bầy chim tại New York cũng “hâm mộ” ông Putin, dù truyền thông phương Tây vẫn tuyên truyền ra rả về sự độc tài và ngăn cấm tự do của ngài Tổng thống tại Nga, nhưng có lẽ họ vẫn chưa ‘tuyên truyền’ được cho những chú chim này biết được điều đó chăng?

Các chú chim xếp hình… mặt ông Putin. (Ảnh: mirror)
Các chú chim xếp hình… mặt ông Putin. (Ảnh: mirror)

 Dù chính sách của ông Putin có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng đây là một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới.

Theo Daikynguyen

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.