Mỹ: Xu hướng tự tử gia tăng đáng báo động

(Baonghean.vn)- Tỷ lệ tự tử ở người dân Mỹ đã tăng 24% trong giai đoạn 1999-2014 và tình trạng này đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh. Đây là cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) trong báo cáo công bố ngày 22/4. Tự tử đang là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ. 

1
Tỷ lệ tự tử tại Mỹ ở mức cao kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Ảnh: AP

Báo cáo của CDC nêu rõ ngoại trừ nhóm cao niên có độ tuổi từ 75 trở lên, tỷ lệ tự tử ở các nhóm tuổi còn lại đều tăng cao. Đáng chú ý là ở nhóm trung niên tuổi từ 45-64, tỷ lệ tự tử ở nữ giới da trắng tăng tới 80% và ở nam giới da trắng tăng 59%. Đặc biệt, tỷ lệ tự tử ở các bé gái ở lứa tuổi từ 5-14 cũng đã tăng gấp 3 lần. 

Tiến sỹ Alex Crosby, đến từ Cơ quan Phòng chống bạo lực thuộc CDC, nhận định có nhiều nguyên nhân khiến nhiều người dân Mỹ tự tìm đến cái chết như khó tìm được việc làm do kinh tế khó khăn, tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau, ma túy và các chất gây nghiện khác...

2
Áp lực từ công việc và gia đình khiến những người trẻ tìm đến cái chết. Ảnh: CBSnews.

Theo thống kê, số người tử vong do sử dụng các loại thuốc này quá liều, trong đó có cả mục đích tự sát, đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2000-2014. Ngoài ra có thể kể đến một số nguyên nhân khác như người có ý định tự tử không được tiếp cận các dịch vụ y tế tâm thần, vấn nạn bạo lực gia đình, tuyệt vọng do mắc bệnh nan y./.

                                                                                                Lan Hạ

(Theo USA Today)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.