#phản biện xã hội

18 kết quả

Mặt trận

Mặt trận Tổ quốc và các thành viên cần phát huy tính chủ động, chuyên nghiệp trong các hoạt động

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần phải tăng cường phát huy tính chủ động trong hoạt động; khẳng định, trau dồi và phát huy tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện MTTQ một số địa phương… Ảnh: TG

Nghệ An tham gia Hội nghị toàn quốc phản biện xã hội Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 13/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Các đồng chí: Lê Tiến Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.
1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Các cấp cần nêu cao kỷ cương, trách nhiệm trong hành động

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ Mặt trận năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ các cấp cần nêu cao sự kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, thực hiện “đúng vai, thuộc bài” trong hoạt động.
Tại Hội nghị, đại diện Thường trực UB MTTQ tỉnh đã công bố thành lập các Hội đồng tư vấn UB MTTQ trong. Ảnh: Thanh Quỳnh

8 lĩnh vực Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tham gia giám sát, phản biện trong năm 2020

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai hoạt động năm 2020 đối với các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn, Hội đồng tư vấn sẽ phát huy tối đa năng lực, trí tuệ để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Từ đó góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, đặc biệt là công tác giám sát - phản biện xã hội.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh thăm hỏi, trò chuyện với đảng viên Chi bộ bản Xiềng. Ảnh: Bá Hậu

Tăng năng lực, trách nhiệm phản biện xã hội

(Baonghean) - Công tác Mặt trận đã từ trạng thái “hành chính” sang trạng thái “hành động”, tiếp tục hoàn thiện cơ chế để huy động được trí tuệ của các tổ chức thành viên, nhân sỹ, trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học trong hoạt động phản biện xã hội. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh có cuộc trao đổi với Báo Nghệ An về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
Sáng 5/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, diễn ra hội nghị góp ý, phản biện xã hội dự thảo Bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2024. Tham dự có các Phó Chủ tị

Bảng giá đất mới của tỉnh Nghệ An cần đảm bảo hài hòa lợi ích, tạo đồng thuận cao

(Baonghean.vn) - Ngoài một số trường hợp đặc biệt, nhìn chung dự thảo bảng giá đất mới của tỉnh Nghệ An là hợp lý. Để hoàn thiện hơn trước khi trình lên kỳ họp tới của HĐND tỉnh, cần cân nhắc, cân đối hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tăng sự đồng thuận trong xã hội.
Các thí sinh tham gia phần thi “Báo cáo viên hiểu biết” . Ảnh: Thanh Quỳnh

Cán bộ công tác mặt trận cần 'học cách lắng nghe'

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Cán bộ làm công tác Mặt trận cần “học cách lắng nghe” tiếng nói của nhân dân để đưa các hoạt động, phong trào gắn với lợi ích sát sườn của người dân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo tránh tạo ra sự ỷ lại của người nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Giúp đỡ người nghèo nhưng không để có tư tưởng trông chờ ỷ lại

(Baonghean.vn) - Chỉ đạo tại cuộc làm việc với MTTQ và các đoàn thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo nhưng phải tạo động lực, ý chí vươn lên thoát nghèo, chứ không để họ có tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
Cơ chế nào để phát huy tác dụng phản biện xã hội?

Cơ chế nào để phát huy tác dụng phản biện xã hội?

(Baonghean) - Phản biện xã hội vừa là yêu cầu, vừa là nhu cầu nhằm đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước sau khi ban hành đi vào cuộc sống tránh được những sai sót, bất cập. Vấn đề là hoạt động này trong thực tiễn vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.
trực tuyến

Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW và Quyết định số 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị được tổ chức vào sáng 22/2.
Khi tuổi trẻ tham gia giám sát, phản biện xã hội

Khi tuổi trẻ tham gia giám sát, phản biện xã hội

(Baonghean) - Năm 2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định 217 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218 quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện các quyết định này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.