Phần Lan sẵn sàng cho cuộc gặp Trump-Putin; Biểu tình lan rộng ở Iran

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phần Lan tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump và Putin; biểu tình lan rộng ở Iran; bạo lực leo thang ở Dải Gaza; hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nelson Mandela... đó là những sự kiện nổi bật của thế giới 24 giờ qua.

Phần Lan đã sẵn sàng cho hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

phan lan da san sang cho hoi nghi thuong dinh nga my hinh 1

Cuộc gặp Thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa Putin và Trump. Ảnh: AP

Thủ đô Helsinki của Phần Lan đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp Thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các biện pháp an ninh đã được siết chặt tại nhiều địa điểm trong thành phố, đặc biệt là khu vực xung quanh Phủ Tổng thống Phần Lan, nơi dự kiến diễn ra cuộc gặp của Putin và Trump chiều 16/7. Dư luận cả Nga và Mỹ đều kỳ vọng cuộc gặp sẽ là cơ hội để hàn gắn mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nước trong suốt thời gian qua.

Khu chợ đông đúc tại cảng phía Nam thành phố Helsinki sẽ phải đóng cửa trong ngày 16/7, trong khi hệ thống giao thông sẽ được thay đổi lộ trình hoặc chậm chuyến. Dịch vụ phà đến hòn đảo pháo đài Suomenlinna sẽ bị chuyển sang cảng khác. Giao thông cũng sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt từ tối 15/7 khi phái đoàn của Tổng thống Trump đến nơi.

Cơ quan Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết, khoảng 1.500 nhà báo quốc tế từ 60 quốc gia đã đến Helsinki để đưa tin về hội nghị, trong đó phái đoàn của Nga là lớn nhất với 300 nhà báo. 

Bạo lực Israel-Palestine vẫn có dấu hiệu leo thang tại Dải Gaza

Khói bốc lên sau các cuộc không kích do Israel tiến hành tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 14/7. Nguồn: THX/TTXVN
Khói bốc lên sau các cuộc không kích do Israel tiến hành tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 14/7. Nguồn: THX/TTXVN

Truyền thông địa phương đưa tin, ngày 15/7, máy bay chiến đấu Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza, bất chấp các phong trào vũ trang Palestine thông báo vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel do Ai Cập dàn xếp. 

Tối 14/7, các nhóm vũ trang ở Palestine cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Israel trong bối cảnh bạo lực leo thang sau khi có hơn 200 tên lửa được bắn từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel và quân đội Israel đã tấn công đáp trả vào hàng chục mục tiêu tại Gaza. 

Mỹ-Triều bắt đầu thảo luận về hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ

my trieu bat dau thao luan ve hoi huong hai cot binh si my hinh 1
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời phóng viên báo chí khi đến Triều Tiên đầu tháng 7 này. Ảnh: AP

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, các quan chức Mỹ và Triều Tiên hôm nay (15/7) đã tiến hành cuộc gặp tại khu vực biên giới liên Triều để thảo luận về kế hoạch hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Chính phủ cho hay, cuộc thảo luận đã diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Có 3 phương tiện vận tải của Mỹ tại Hàn Quốc, gắn cờ của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại khu vực biên giới Hàn Triều vào sáng sớm nay. Nguồn tin cũng khẳng định, một đại diện của Liên Hợp Quốc sẽ đại diện cho phía Mỹ tham gia cuộc gặp này.

Tuy nhiên, cả phía Triều Tiên và Mỹ đều chưa có bình luận nào về những thông tin mà phía Hàn Quốc đưa ra.

Nam Phi phát hành tiền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nelson Mandela

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và vợ. Nguồn: Reuters
Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và vợ. Nguồn: Reuters
Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (ngân hàng trung ương) vừa thông báo sẽ phát hành phiên bản hạn chế tiền giấy và  tiền vàng để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (18/7/1918-2018). 


Một loạt các tờ tiền giấy được phát hành sẽ phác họa cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng thống Mandela từ khi ông được sinh ra là con của người đứng đầu bộ lạc ở thị trấn Mvezo và được nuôi dưỡng tại ngoại ô Eastern Cape, bị giam cầm 27 năm, góp phần to lớn chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc apartheid và trở thành Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu vào năm 1994. 

Trong khi đó, đồng tiền vàng 1 ounce khắc họa Tổng thống Mandela ở độ tuổi trung niên đang mỉm cười và mái tóc chẻ ngôi do nhà thiết kế Sindiso Nyoni thực hiện. Hình ảnh của Tổng thống Nelson Mandela xuất hiện ở tất cả các tờ tiền giấy của Nam Phi. Ông mất năm 2013, hưởng thọ 95 tuổi. 

Iraq: Biểu tình lớn phản đối nạn thất nghiệp và dịch vụ công kém

Người dân biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp và trì trệ trong dịch vụ công ở Baghdad, Iraq ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp và trì trệ trong dịch vụ công ở Baghdad, Iraq ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Làn sóng biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp và trì trệ trong dịch vụ công ở miền Nam Iraq tiếp diễn sang ngày thứ 7 và lan sang các thành phố khác tại nước này, thậm chí cả ở thủ đô Baghdad. 

Ngày 15/7, hàng trăm người biểu tình đã xông vào trụ sở chính quyền tỉnh Basra, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng vòi rồng, hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. 

Trước tình hình trên, Thủ tướng Iraq Haider Abadi đã cam kết giải ngân khoản đầu tư trị giá 3 tỷ USD cho tỉnh Basra và tăng ngân sách cho xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ. 

18.000 tình nguyện viên Nhật Bản tham gia nỗ lực tái thiết sau lũ lụt lịch sử

1nlqenrs-afp-japan-flood-volun-9745-7965

Các tình nguyện viên tham gia dọn dẹp sau lũ lụt lịch sử ở Nhật Bản. Ảnh:AFP.

Khoảng 18.000 tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản bắt đầu tham gia vào việc dọn dẹp cũng như những nỗ lực nhằm tái thiết các khu vực phía tây nước này bị tàn phá bởi trận lũ lụt lịch sử vừa qua, NDTV đưa tin. Khoảng 40 trung tâm tình nguyện đã được mở ở các tỉnh Ehime, Okayama và Hiroshima.

Những trận mưa lớn xảy ra từ cuối tuần trước khiến các con sông ở miền trung và tây Nhật Bản tràn bờ, gây lũ lụt và lở đất ở nhiều khu vực. Đây làm thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại nghiêm trọng nhất ở Nhật từ năm 1982. Theo số liệu thống kê mới nhất, mưa lũ đã khiến 204 người thiệt mạng, 40 người mất tích, 5.800 người vẫn phải sơ tán.

Lại đánh bom gây nhiều thương vong tại Afghanistan

Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 15/7. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN
Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 15/7. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Ngày 15/7, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngay trước trụ sở Bộ Phát triển nông thôn Afghanistan ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất 7 người chết và 15 người bị thương. 

Theo người phát ngôn cảnh sát, kẻ tấn công đã kích hoạt kíp nổ ngay vị trí trước trụ sở bộ trên. Các nạn nhân đều là nhân viên của bộ và dân thường. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công này. 

Cùng ngày 15/7, Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) đã công bố báo cáo, xác định con số kỷ lục 1.692 dân thường thiệt mạng trong các cuộc xung đột và tấn công khủng bố xảy ra ở Afghanistan trong nửa đầu năm 2018, trong khi số dân thường bị thương là 3.430 người. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.