Pháp bắt thanh niên dùng trộm ‘thẻ xanh’ của Tổng thống Macron

Một thanh niên người Pháp đã bị bắt và xử phạt vì hành vi sử dụng dữ liệu thẻ y tế của Tổng thống Emmanuel Macron tại cửa ra vào một bệnh viện.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉnh lại khẩu trang sau khi dự một cuộc họp tại Điện Elysee ngày 6/9. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉnh lại khẩu trang sau khi dự một cuộc họp tại Điện Elysee ngày 6/9. Ảnh: Reuters
Kênh truyền hình RT dẫn nguồn truyền thông Pháp cho hay, nam thanh niên 19 tuổi này đã quét mã QR “hộ chiếu vaccine” của ông Macron tại cổng bệnh viện tại Marseille hồi tuần trước, song không thể qua mắt các nhân viên an ninh.

Họ đã để cho thanh niên này vào trong, sau đó báo cảnh sát bắt giữ. Sau cùng, anh chàng bạo gan này đã được thả tự do và phải nộp phạt vì hành vi sử dụng hồ sơ y tế của người khác.

Anh ta khai nhận bản thân không có “thẻ xanh” nên đã quyết định dùng trộm dữ liệu của Tổng thống Pháp. Anh ta giải thích động cơ làm vậy chỉ nhằm “đùa nghịch cho vui”.

Dữ liệu y tế của Tổng thống Macron đã bị rò rỉ trên mạng Internet hồi tháng trước, được cho là do một nhân viên y tế có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng của chính phủ làm lộ. Sự việc cũng ảnh hưởng đến thông tin của Thủ tướng Jean Castex.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ rò rỉ trên. Mã y tế QR của ông Macron và ông Castex đã bị vô hiệu hóa.

Được phát hành từ mùa Hè năm nay, hệ thống “thẻ xanh” của Pháp đòi hỏi công dân phải xuất trình bằng chứng tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để được vào quán rượu, nhà hàng, trung tâm thương mại hoặc sử dụng giao thông công cộng.

Hệ thống này đã bị người dân Pháp phản đối bằng những cuộc biểu tình kéo dài trên đường phố Paris cùng những thành phố lớn khác.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.