Pháp - Nga lạc quan về tình hình Ukraine; Mỹ lần đầu thử tên lửa hành trình tầm trung

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Pháp - Nga lạc quan song vẫn thận trọng về tình hình Ukraine; Mỹ lần đầu thử tên lửa cấm sau khi rút khỏi thỏa thuận kiểm soát hạt nhân; Vợ chồng Hoàng tử Harry bị chỉ trích dùng máy bay riêng... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Pháp đặt chế độ an ninh tối đa cho Thượng đỉnh G7

10.000 cảnh sát Pháp xuất quân bảo vệ Paris - Ảnh 1.

Đội Vệ binh Cộng hòa Pháp. Ảnh: Reuters

Hơn 10.000 cảnh sát và hiến binh, nhiều đơn vị quân đội cùng đội ngũ tư pháp… chính thức được chính quyền Pháp điều động từ ngày 20/8, nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho hội nghị Thượng đỉnh G7, quy tụ 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, sẽ khai mạc cuối tuần này tại thành phố Biarritz miền Tây Nam nước Pháp.

Tổng cộng, có hơn 90 đơn vị hiến binh cơ động với quân số khoảng 6.000 người được bố trí tại Biarritz và các khu vực lân cận, bên cạnh lực lượng cảnh sát chống bạo động, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát địa phương, lính cứu hỏa và nhân viên y tế. Ngoài việc bảo vệ an toàn cho các phái đoàn cấp cao tham dự Thượng đỉnh, nhà chức trách Pháp đặc biệt lo ngại nguy cơ bùng phát bạo lực từ các cuộc biểu tình phản đối G7, chống chủ nghĩa tư bản và chống toàn cầu hóa.

Mỹ lần đầu thử tên lửa cấm sau khi rút khỏi thỏa thuận kiểm soát hạt nhân

Mỹ lần đầu thử tên lửa cấm sau khi rút khỏi thỏa thuận kiểm soát hạt nhân - Ảnh 2.
Vụ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất ở đảo San Nicolas, ngoài khơi bang California hôm 18/8. Ảnh: AFP/Bộ Quốc phòng Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay đã thử nghiệm một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất thông thường với tầm bắn hơn 500km. Đây là vụ thử tên lửa loại này đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào đầu tháng này.

Lầu Năm Góc cho biết, vụ thử nghiệm diễn ra vào cuối tuần trước tại đảo San Nicolas thuộc California, tiểu bang ven biển phía tây của Mỹ. Tên lửa được thiết kế mang đầu đạn thông thường, không phải đầu đạn hạt nhân. Trong vụ thử, tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay được hơn 500km. Một người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với Hãng tin Reuters rằng trong vụ phóng trên, quân đội Mỹ đã sử dụng một bệ phóng MK41. Tuy nhiên, hệ thống được thử nghiệm không giống với hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore đang vận hành ở Romania.

Pháp - Nga lạc quan song vẫn thận trọng về tình hình Ukraine

phap-nga lac quan song van than trong ve tinh hinh ukraine hinh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Chiều tối 19/8 (giờ địa phương), sau cuộc đón tiếp và hội đàm tại pháo đài Bregancon ở miền Nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp báo chung để thông báo về kết quả cuộc gặp. Đề cập đến tình hình Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, sau khi chính quyền mới tại Ukraine được bầu lên, đang có sự thay đổi thực sự trong quan hệ giữa Ukraine và Nga, đồng thời nhấn mạnh, bất chấp các sóng gió trong quan hệ giữa Nga với châu Âu thời gian qua, nước Pháp vẫn coi Nga là một nhân tố không thể thiếu tại châu Âu và châu Âu cần phải tái tạo một cấu trúc an ninh dựa trên lòng tin và có sự tham gia của Nga.

Đáp lại các tuyên bố của ông Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng cơ chế 4 bên là giải pháp khả thi nhất cho hồ sơ Ukraine và Nga đương nhiên sẽ ủng hộ các cuộc gặp trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng cần phải giữ một sự lạc quan thận trọng bởi giữa các bên vẫn còn nhiều vướng mắc phức tạp.

Iran khuyên Triều Tiên không tin tưởng Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi. Ảnh: RFERL.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi. Ảnh: RFERL

"Với việc rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) và với những gì diễn ra trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên, Mỹ đã thể hiện họ là đối tác đối thoại không đáng tin cậy", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi  phát biểu trong cuộc họp với phái đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên đang tới thăm Tehran nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hai nước. Đây không phải lần đầu Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin tưởng Mỹ. Tổng thống Hassan Rouhani hồi tháng 8 năm ngoái nói với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho rằng Mỹ "không đáng tin".

Araqchi nói thêm công cụ để Mỹ chống lại các quốc gia độc lập như Iran và Triều Tiên là biện pháp trừng phạt kinh tế, song chúng không thể phá vỡ quyết tâm của cả hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố sẵn sàng phát triển mối quan hệ chính trị với Triều Tiên, cho biết Tehran đã sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Javad Zarif tới Bình Nhưỡng. 

Vợ chồng Hoàng tử Harry bị chỉ trích dùng máy bay riêng

Vợ chồng Harry và Meghan thăm Australia năm 2018. Ảnh: Hello magazine

Vợ chồng Harry và Meghan thăm Australia năm 2018. Ảnh: Hello magazine

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan, những người thường xuyên kêu gọi bảo vệ môi trường, tuần qua bị chụp ảnh lên một máy bay riêng cùng con trai ba tháng tuổi Archie đến thành phố Nice, miền nam Pháp. Trước đó hai ngày, đôi vợ chồng cũng được cho là dùng máy bay riêng để trở về Anh sau chuyến nghỉ dưỡng ở Ibiza, một hòn đảo tự trị của Tây Ban Nha ở Địa Trung Hải.

Các nhà môi trường cáo buộc hành động của Harry và Meghan đi ngược lại quan điểm mà họ tuyên bố về vấn đề biến đổi khí hậu, bởi hàng không là một trong những tác nhân gây ô nhiễm lớn trên thế giới và tạo ra hơn 2% lượng khí thải toàn cầu. Máy bay tư nhân thậm chí gây ảnh hưởng tới môi trường nghiêm trọng hơn so với máy bay thương mại.

Hàn Quốc sẽ khởi tố hình sự hai "ông lớn" Volkswagen và Porsche 

Chú thích ảnh
Trụ sở Volkswagen ở Wolfsburg, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 20/8 thông báo chính phủ nước này sẽ có hình thức xử phạt và khởi tố hình sự đối với Volkswagen và Porsche với cáo buộc hai "ông lớn" sản xuất xe ô tô của Đức này đã lắp đặt "các thiết bị trái phép" có khả năng giúp các loại xe động cơ diesel "gian dối" thông số về lượng khí phát thải thực tế.

Theo Bộ Môi trường Hàn Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 1/2018, hơn 10.000 xe ô tô của Volkswagen và Porsche bán ra tại thị trường Hàn Quốc, có phần mềm hỗ trợ che giấu thông số về lượng khí thải ra không khí, giảm khoảng 10 lần so với con số thực tế. Vì lý do này, giấy phép kiểm định đối với 8 loại xe, trong đó có Audi A6, Volkswagen Touareg và Porsche Cayenne sẽ bị thu hồi và các hãng sản xuất xe ô tô nói trên sẽ đối mặt với khoản phạt lên tới 11,5 tỷ won (9,5 triệu USD). 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.