Phát hiện quả bom thứ 3 tại sân bay Zaventem

(Baonghean.vn) – Chính quyền Bỉ thông báo phát hiện quả bom thứ 3 chưa phát nổ và một khẩu súng trường tại sân bay Zaventem.

Theo ông Lodewijk De Witte, Thống đốc tỉnh Flemish Brabant, một quả bom thứ 3 đã được phát hiện và có thể đã được các chuyên gia phá hủy thành công tại sân bay Zaventem – nơi trước đó xảy ra vụ nổ kép khiến 14 người thiệt mạng và 96 người khác bị thương.

Sân bay Zaventem tan hoang sau vụ nổ bom vẫn chứa một quả bom thứ 3 chưa phát nổ. Ảnh: Reuters
Sân bay Zaventem tan hoang sau vụ nổ bom vẫn chứa một quả bom thứ 3 chưa phát nổ. Ảnh: Reuters

Đài phát thanh và truyền hình Belge Francophone (RTBF) sau đó đưa tin, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng trường AK-47 tại hiện trường vụ tấn công ở sân bay Zaventem. Khẩu súng này phát hiện gần thi thể của một trong những kẻ tình nghi đánh bom tự sát mà cảnh sát Bỉ cung cấp hình trước đó.

Phát hiện này càng khẳng định thêm lời tuyên bố nhận trách nhiệm mà IS đã đưa ra. Trong thông báo của IS, chúng cho biết đã để “các chiến binh thánh chiến nổ súng tại sân bay Zaventem” trước khi kích hoạt chất nổ mang theo người.

Tối 22/3, cảnh sát Bỉ phát lệnh truy nã đối với nghi phạm thứ 3 bị camera giám sát ghi lại tại sân bay Zaventem và đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Chu Thanh

(theo Le Monde, Le Figaro)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.