Phát hiện xe trái tuyến vào TP Vinh: Công an kêu khó, chủ bến xe nói dễ

(Baonghean.vn) - Chiều 10/5, Thượng tá Hoàng Duy Hà - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 66 trường hợp xe khách không có tuyến cố định đến TP Vinh nhưng vẫn chạy vào.

» Xe trái tuyến nghênh ngang vào thành phố Vinh

 » Nửa năm, thanh tra giao thông chỉ phạt được 25 xe trái tuyến vào TP Vinh

Về thông tin xe trái tuyến hiên ngang chạy qua các chốt của cảnh sát giao thông mà không bị kiểm tra, xử lý, thượng tá Hà cho rằng, do lực lượng cảnh sát giao thông gặp khó khăn trong việc nhận biết xe nào là xe vi phạm.

“Cũng có nhiều xe không có tuyến cố định ở Vinh nhưng vẫn đăng ký và được chấp thuận vào thành phố để đón, trả khách nên cảnh sát giao thông không thể nhận biết được đâu là xe không được phép vào. Chúng tôi không thể dừng xe họ lại chỉ để kiểm tra xe này có được lực lượng chức năng cho phép vào thành phố hay không nếu như không phát hiện ra một lỗi nào khác” - thượng tá Hà nói.

Một chiếc xe giường nằm trái tuyến luồn lách trên đường phố Vinh. Ảnh. Tiến Hùng.
Một chiếc xe giường nằm trái tuyến luồn lách trên đường phố Vinh. Ảnh: Tiến Hùng

“Chúng tôi cũng muốn cấm tiệt đi, chứ không cứ đi vào đây gây tắc đường, anh em cảnh sát giao thông cũng mệt. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông lại không có quyền dừng xe để kiểm tra lỗi. Nếu làm vậy lại bị kỷ luật” - thượng tá Hà nhấn mạnh.

Trái với quan điểm của thượng tá Hà, ông Vũ Hoàng Huynh - Trưởng Bến xe Vinh lại cho rằng việc nhận biết xe trái tuyến không hề khó khăn.

“Đến nay chỉ có một doanh nghiệp có tuyến cố định ở các tỉnh, thành khác nhưng được đi vào thành phố để vào các bến đón, trả khách. Còn lại tất cả xe có tuyến cố định ở các tỉnh, thành khác đều phải đi đường tránh, nếu đi vào đây đều là trái tuyến, vi phạm hết” - ông Huynh nói.

Theo lãnh đạo Bến xe Vinh, phân biệt các loại xe này rất dễ, vì ở trên phần kính của xe khách có dán tem, dán biển về tuyến cố định, thông tin nơi đi, nơi đến…

“Tình trạng xe trái tuyến đi vào thành phố Vinh rồi bắt khách ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách của các xe chạy tuyến cố định xuất phát từ thành phố. Những chiếc xe trái tuyến không được vào bến nên đón, trả khách ngay trên đường, gây mất ổn định giao thông. Bức xúc trước tình trạng này, nhiều nhà xe hoạt động tại Bến xe Vinh đã kiến nghị lên lãnh đạo bến xe nhưng chúng tôi không có thẩm quyền xử lý” - ông Huynh nói.

Theo ông Huynh, xe khách có ghi rõ nơi đi, nơi đến nên phát hiện xe trái tuyến rất dễ. Ảnh. Tiến Hùng.
Theo Trưởng Bến xe Vinh, xe khách có ghi rõ nơi đi, nơi đến nên phát hiện xe trái tuyến rất dễ. Ảnh: Tiến Hùng

Đồng tình với ý kiến của ông Vũ Hoàng Huynh, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Nghệ An cho rằng rất dễ để nhận biết một chiếc xe khách trái tuyến trên đường phố Vinh vì phía trước xe đã có biển ghi rõ ràng nơi xuất phát và nơi đến.

“Nếu trên xe ghi là Hà Tĩnh - Hà Nội mà đi vào thành phố Vinh là sai. Vấn đề là cảnh sát giao thông có muốn bắt hay không. Vì tình trạng này mà tôi đã bị những nhà xe ở TP Vinh chửi. Họ nói hiệp hội "ăn tiền" của chủ xe trái tuyến để cho những xe này được đi vào thành phố giành khách của họ. Nhưng trên thực tế chúng tôi đâu có thẩm quyền trong việc này” - ông Hùng bức xúc.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chánh Thanh tra giao thông, Sở GTVT cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2017, trong các văn bản chấn chỉnh hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh cũng như kết luận giao ban hàng tháng, lãnh đạo Sở GTVT thường xuyên có chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện vận tải khách tuyến cố định không có chấp thuận đón, trả khách tại Bến xe Vinh, Bến xe Chợ Vinh đi vào thành phố Vinh.

Trong thời gian từ tháng 11/2016 đến hết tháng 4/2017, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã xử lý  25 trường hợp vi phạm.


Tiến Hùng

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.