Phát huy dân chủ - 'chìa khóa' thành công ở Anh Sơn

(Baonghean) - Xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là khâu quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhiều địa phương của huyện Anh Sơn đã tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã có sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị, giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tạo dựng niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

“Hội nghị Diên Hồng” của nhân dân

Cao Sơn là xã khó khăn, nằm cách trung tâm huyện Anh Sơn khoảng 20 km. Một thời gian dài, cơ sở hạ tầng không được xem trọng đầu tư, nâng cấp. Hệ thống đường giao thông nông thôn với 172 km chủ yếu là đường đất, đặc biệt vào những ngày mưa lớn, toàn xã bị chia cắt thành 15 vùng, người dân không đi lại được.

Đồng chí Nguyễn Đức Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, trước thực trạng đó, Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 35, tập trung vào 3 vấn đề mấu chốt: Củng cố khối đại đoàn kết, giải quyết những nhu cầu bức thiết của người dân, “thắp sáng” lại niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp. Hội thảo “Đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương” được tổ chức và đưa 18 loại vấn đề ra hỏi ý kiến người dân liên quan đến thu hút nguồn lực của Nhà nước, huy động sự đóng góp của nhân dân thông qua xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng và phục hồi các di tích lịch sử văn hóa và các công trình phúc lợi khác. Người dân Cao Sơn gọi đó như một “hội nghị Diên Hồng” về kinh tế xã hội, lắng nghe ý kiến từ người dân nhằm định hình hướng phát triển cho địa phương.

Những vườn ươm hoa mẫu, hướng đi mới cho người dân tại xã Cao Sơn. Ảnh: Mỹ Nga
Những vườn ươm hoa mẫu, hướng đi mới cho người dân tại xã Cao Sơn. Ảnh: Mỹ Nga

"Sự đồng thuận đó ghi dấu sự nỗ lực của chi bộ, ban công tác mặt trận"

Bí thư Chi bộ thôn 10 Nguyễn Thị Thuyết 

 Để cảm nhận rõ thực tế, chúng tôi về thôn 10, là điển hình trong huy động sức dân làm đường giao thông và cầu dân sinh. Thời gian qua, nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thôn 10 đã tạo được sự đồng thuận lớn. Dẫn chúng tôi đi dọc theo con đường cứng hóa rộng rãi, đứng trên cây cầu Bầu Đung vững chãi, đồng chí Nguyễn Thị Thuyết - Bí thư Chi bộ thôn 10 tự hào: “Khi có chủ trương làm đường giao thông nông thôn và cầu dân sinh, bà con đã không chỉ ủng hộ tiền, vật liệu, ngày công mà còn hiến đất để mở đường. Sự đồng thuận đó ghi dấu sự nỗ lực của chi bộ, ban công tác mặt trận thôn 10”.

Trước khi phổ biến, vận động nhân dân, Chi bộ thôn 10 đã bàn bạc kỹ lưỡng phương châm vận động. Đó không chỉ là phổ biến cho nhân dân nắm rõ chủ trương, hiệu quả của việc xây dựng hạ tầng giao thông mà còn đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến thống nhất của nhân dân trước khi tổ chức thực hiện. Điều đáng ghi nhận, mặc dù cuộc sống của người dân còn khó khăn nhưng sẵn sàng chung tay để cùng làm “việc lớn”. Từ đó xuất hiện nhiều điển hình đảng viên, quần chúng ưu tú ủng hộ với số tiền lớn như gia đình ông Phan Sỹ Đạo hỗ trợ 126 triệu đồng, gia đình ông Phạm Hồng Thụy ủng hộ  75 triệu đồng…

Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông chính của xã Cao Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Minh Chi
Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông chính của xã Cao Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Minh Chi

“Không có gì lớn bằng sức dân, khi người dân đồng thuận thì mọi việc đều thuận lợi. Tất cả các chủ trương ủng hộ đều được đem ra họp bàn với người dân để đi đến thống nhất chung”.

Trưởng thôn 10 Phan Trọng Bưởi

Do đó, 16 hộ dân của thôn đều cảm thấy hài lòng và trung bình mỗi hộ tự nguyện ủng hộ 21 triệu đồng kinh phí làm đường dài 450m và xây dựng lại cầu Bầu Đung cao 2,5m. Quá trình triển khai thực hiện, Ban Giám sát cộng đồng của thôn cũng hoạt động hiệu quả nên người dân hết sức tin tưởng. Từ những việc làm cụ thể đó cùng với phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân, kể từ năm 2018 đến tháng 9/2019, toàn xã bê tông hóa và nhựa hóa 13 km đường; xây dựng và nâng cấp 14 cầu dân sinh; xây dựng và phục hồi 7 đền, miếu.

Chia sẻ về bí quyết thành công, đồng chí Nguyễn Đức Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho hay: “Phải biết lấy thôn xóm làm “pháo đài”, lấy người dân làm chủ thể. Đặc biệt, phải tin tưởng và đặt hàng người dân hiến kế, đồng thời chia sẻ khó khăn, giải quyết những vấn đề nổi cộm trong nhân dân. Niềm tin của người dân chỉ tạo dựng khi mọi chủ trương được công khai, minh bạch bằng hoạt động cụ thể, chứ không bằng lời nói”.

Củng cố niềm tin vào cấp ủy, chính quyền

Tại xã Hùng Sơn, đồng chí Võ Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Với phương châm “lấy sức dân giải phóng cho dân”, xã vận động, phát huy sức dân trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ trong các công trình xây dựng cơ bản. Đến nay, 6/9 thôn đã hoàn thiện xây dựng sân bóng, là nơi vui chơi cộng đồng, trung bình mỗi sân bóng có diện tích 5.000 - 6.000 m2, với kinh phí từ 200 - 250 triệu đồng, hoàn toàn do chính nội lực của người dân. Không chỉ nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân, cấp ủy, chính quyền các cấp tại Hùng Sơn còn chú trọng đồng hành cùng nhân dân trong tìm tòi những hướng đi mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất.

Những sân vận động trung tâm thể thao rộng lớn của các xóm tại xã Hùng Sơn, được xây dựng bằng chính nội lực của người dân. Ảnh: Mỹ Nga
Những sân vận động trung tâm thể thao rộng lớn của các xóm tại xã Hùng Sơn, được xây dựng bằng chính nội lực của người dân. Ảnh: Mỹ Nga

Những vùng đất đồi khô cằn nay đã được phủ xanh bởi đồi chè.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Võ Văn Hiền, tại các buổi đối thoại, xin ý kiến về việc trồng cây chè công nghiêp, người dân bày tỏ lo ngại, chưa thực sự tin tưởng vào mức độ thành công. Để người dân hiểu và làm theo, Đảng ủy phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng, các đảng viên đi đầu trong phát triển trồng chè, với phương châm vừa làm, vừa tuyên truyền, vừa lắng nghe ý kiến của nhân dân. Kiên trì vận động, nhận thấy hướng đi đúng đắn, người dân tham gia trồng chè công nghiệp. Những vùng đất đồi khô cằn nay đã được phủ xanh bởi đồi chè, trở thành vùng thâm canh rộng lớn, toàn xã hiện có 533 ha.

Hơn thế, chính nhờ nguồn thu ổn định từ cây chè chủ lực mà từ một xã nghèo thuộc “top cuối” của huyện những năm về trước, từ những “đồi trọc” biến thành “đồi triệu”, Hùng Sơn đã nhanh chóng “trở mình” đạt được tiêu chí nâng cao thu nhập bình quân đầu người, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Ông Nguyễn Văn Thuận, người dân xóm 5 chia sẻ: “Người dân được phát huy quyền làm chủ, được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến những công việc của địa phương. Do đó, nhiều khó khăn nhanh chóng được tháo gỡ, tạo dựng được niềm tin”.

Cây chè giờ đây đã trở thành cây chủ lực cho người dân tại xã Hùng Sơn. Ảnh Mỹ Nga
Cây chè giờ đây đã trở thành cây chủ lực cho người dân tại xã Hùng Sơn. Ảnh: Mỹ Nga

Những kết quả thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) đã phát huy được tính tích cực trong quần chúng nhân dân; lãnh đạo các địa phương cũng xác định đúng đắn hơn trách nhiệm, quyền hạn của mình, từ đó tạo những chuyển biến tích cực trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Công Thế - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết, tại 21 xã, thị trấn của huyện Anh Sơn, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đều được kiện toàn, củng cố và đi vào hoạt động thực chất. Việc thực hiện QCDC gắn với cải cách hành chính, niêm yết công khai quy trình làm việc tại trụ sở nhằm giải quyết nhanh, kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân. Đặc biệt, quá trình xin ý kiến nhân dân, bàn bạc dân chủ trước khi thực hiện các chương trình, dự án được các địa phương thực hiện tốt như trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng các nội dung hương ước ở thôn. Từ đó, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được nâng lên rõ rệt, củng cố niềm tin vào cấp ủy, chính quyền.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Công Thế cho biết: Ở một số địa phương, đơn vị việc thực hiện còn hình thức, nhất là việc lấy ý kiến và trả lời ý kiến của nhân dân chưa đến nơi đến chốn. Việc nắm bắt tình hình nhân dân, dự báo và tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh trong nhân dân còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này cần tập trung khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện QCDC trên địa bàn.

tin mới

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.