Phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng trong thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung trọng tâm thuộc Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Hội nghị được triển khai trực tuyến với 21 điểm cầu cơ sở. Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Tú

Hội nghị được triển khai trực tuyến với 21 điểm cầu cơ sở. Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Tú

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Đây là một nhiệm vụ chính trị cấp bách và đặc biệt quan trọng, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 151-KH/TĐTN-PT về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua đó, đoàn viên, thanh niên tích cực phối hợp với ngành Công an, Tư pháp tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng Ứng dụng định danh điện tử - VneID.

Từ tháng 2/2022 đến nay, Công an tỉnh đã thu nhận được 764.229 tài khoản định danh điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có 575.531 tài khoản đã được Bộ Công an duyệt để người dân chính thức sử dụng, tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 12% trong số đó được người dân kích hoạt thành công.

Thiếu tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Nghệ An quán triệt một số nội dung quan trọng thuộc Đề án 06 liên quan đến quá trình vận động hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công và cài đặt mã định danh. Ảnh: Trần Tú

Thiếu tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Nghệ An quán triệt một số nội dung quan trọng thuộc Đề án 06 liên quan đến quá trình vận động hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công và cài đặt mã định danh. Ảnh: Trần Tú

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh, trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống, tổ chức Đoàn lại tiếp tục bước vào một nhiệm vụ mới, không chỉ đòi hỏi ở năng lực làm công tác thanh vận mà còn ở năng lực tham gia vận hành các công cụ số.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh cần thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền và thành lập các Tổ, Đội, Nhóm thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID.

Đồng thời, thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng, đội thanh niên tình nguyện để hướng dẫn và trực tiếp giúp tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tổ chức các hoạt động tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên về các nội dung liên quan đến triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn địa phương, đơn vị.

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng, xã hội. Ảnh: CSĐCC

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng, xã hội. Ảnh: CSĐCC

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đại hội sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc, thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn bắt tay vào việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh bằng những hoạt động, chương trình, công trình, phần việc cụ thể.

Cụ thể, Đoàn cấp tỉnh và 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đã có nhiều công trình phần việc tiêu biểu, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng như: Khánh thành công trình “Cầu yêu thương - Cùng em vượt lũ” tại bản Khủn Na và công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong; trao tặng công trình xây dựng sân bóng chuyền tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn;…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các đơn vị đoàn cơ sở cần xác lập những công việc cụ thể để lan tỏa hơn nữa những hình ảnh tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên trong toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của mình, về hoạt động, kết quả của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; triển khai có trách nhiệm, hiệu quả, kết quả cao ngày Thanh niên cùng hành động vào ngày 17/12/2022 chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.