Phát ngôn viên Ngoại giao Nga: "Tôi đã không còn cảm nhận tình anh em với dân tộc Ukraine"

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, nói rằng bà không còn có thể cảm thấy dân tộc Ukraine như những người anh em, mặc cho có chung lịch sử gắn kết giữa hai quốc gia.

"Tôi, nói ví dụ, bản thân tôi, với tư cách là một cá nhân, đã không còn cảm nhận sự gắn kết trong tình cảm anh em với dân tộc Ukraine...", bà Zakharova nói trên đài phát thanh Tiếng vọng Moskva.

Theo bà, tình hình ở Ukraine rất phức tạp và kịch tính trong bối cảnh lịch sử hiện nay. Bà nhấn mạnh rằng vòng bầu cử tổng thống thứ hai sắp tới sẽ vẫn là "sự lựa chọn của người dân Ukraine - đó là công dân Ukraine bầu tổng thống của chính họ, và nghề nghiệp của ứng viên sẽ không ảnh hưởng gì đến việc lựa chọn này". Đồng thời, bà Zakharova nhắc lại cuộc bầu cử tổng thống cuối cùng ở Ukraine, diễn ra vào năm 2014 sau sự kiện “EuroMaidan” (Biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu ở Ukraina năm 2013).

"Điều cốt lõi là sự thống nhất của xã hội. Hãy nhớ lại cuộc bầu cử năm 2014. Hôm nay, mọi người hỏi – có công nhận hay không? ... Mọi thứ, kể cả Nga trong những năm đó, theo tôi, điều duy nhất là cho Kiev vay tiền để xây dựng chính quyền của mình. Vào năm 2014, Poroshenko đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử - khi đó, bạn không cần phải (hay có thể) nói về những sự vi phạm, khi đó bạn chỉ phải quay sang hướng khác và nói: bạn đã chọn xong chưa? Bạn đã quên cách diễn đạt mà chúng ta sử dụng? Vấn đề đặt ra cho chúng ta là về cơ hội, là khoản vay dành cho Ukraine như một đất nước, với tất cả cách diễn đạt về một dân tộc anh em", - bà nói thêm.

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine lần này tổ chức vào ngày 31 tháng 3. Theo CEC (Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine), không ai trong số các ứng viên nhận được số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong vòng đầu tiên. Vòng thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng Tư. Nó sẽ có sự tham gia của người đang dẫn đầu vòng đầu tiên, ông Vladimir Zelensky, và Tổng thống hiện tại, ông Petro Poroshenko.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.