Philippines chỉ trích mạnh mẽ Mỹ vì báo cáo về Tổng thống Duterte

Theo Tử Quỳnh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Manila thể hiện nỗi bất bình khi một báo cáo tình báo của Mỹ đánh giá cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte là "mối đe dọa khu vực".
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Sputnik.
Chính phủ Philippines hôm nay triệu tập đại sứ Mỹ Sung Kim tới gặp Salvador Medialdea, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Rodrigo Duterte, để phản đối nội dung báo cáo "Đánh giá mối đe dọa toàn cầu" được Mỹ công bố hồi tuần trước, AFP đưa tin. 

Ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, cho biết Manila chỉ trích mạnh mẽ Washington vì báo cáo này coi cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte là "mối đe dọa khu vực"

"Tổng thống Duterte không phải nhà độc tài hay có xu hướng chuyên chế. Ông luôn tuân thủ luật pháp và trung thành với hiến pháp Philippines", ông Roque tuyên bố.

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết trong cuộc gặp, đại sứ Kim đã giải thích rằng các nội dung trong báo cáo tình báo này đã được đưa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trước đó, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục hợp tác với Manila.

Tổng thống Duterte đắc cử hồi năm 2016 với lời hứa tiêu diệt hàng vạn tên tội phạm, nhằm loại bỏ hiểm họa ma túy tại Philippines.

Tuy nhiên, chiến dịch này vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, sau khi nhiều nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy bị hành quyết ngay trên đường phố.

Tòa án Hình sự Quốc tế hồi đầu tháng bắt đầu xem xét cáo buộc nhằm vào chiến dịch chống ma túy của ông Duterte, trong đó cho rằng hàng nghìn người đã bị sát hại mà không qua xét xử.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.