Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: Dân vận là làm cho dân tin, dân nghe, dân làm theo

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: “Công tác dân vận muốn làm tốt, hiệu quả thì phải “khéo” và muốn “khéo” phải có tư duy thật sâu để chọn vấn đề đúng, trúng; làm cho dân tin, dân nghe, dân làm theo".
s
Sáng 6/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều đổi mới trong công tác dân vận

Năm 2019, công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền được các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể quần chúng thực hiện với nhiều trăn trở, đổi mới, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh và từng ngành, từng địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Nổi bật là các cuộc vận động, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất; giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư; dận vận thông qua mô hình tự quản nơi khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự…

Phong trào “Dân vận khéo” phát triển lan tỏa và nâng cao thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Công tác dân vận chính quyền cũng được tăng cường, trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tích cực tham mưu và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, chăm lo đời sống nhân dân, tạo đồng thuận xã hội cao.

Bên cạnh sự đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm đối với sự phát triển chung của tỉnh, công tác dân vận và dân vận chính quyền vẫn tồn tại một số bất cập, khó khăn.

Tại hội nghị, nhiều bài học kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác dân vận ở các ngành, địa phương được chia sẻ; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận cấp ủy, tổ chức Đảng và dân vận chính quyền được các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể năm 2020 với chủ đề “Năm dân vận khéo”.

Nhiều mô hình
Nhiều mô hình "dân vận khéo" trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã đem lại hiệu quả cao. Ảnh tư liệu

Làm cho dân tin, dân nghe, dân làm theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao vai trò và hiệu quả công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng trong năm 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, bởi vậy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp cần tiếp tục trăn trở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu biết về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để cùng tham gia làm tốt hơn nữa công tác dân vận với mục tiêu cao nhất là để dân tin, dân nghe, dân làm theo.

Riêng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo, tổng kết, rút kinh nghiệm những mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng, lan tỏa; gắn với tổ chức suy tôn các mô hình “dân vận khéo” ở các cấp với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo tránh tạo ra sự ỷ lại của người nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, công tác "dân vận khéo" cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ảnh: Mai Hoa

"Công tác dân vận muốn làm tốt, hiệu quả thì phải “khéo” và muốn “khéo” phải có tư duy thật sâu để chọn vấn đề đúng, trúng, nhất là thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó giải quyết những vấn đề khó, bất cập, bức xúc trong thực tiễn” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Muốn làm tốt vấn đề này, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác dân vận có kiến thức, kỹ năng, phương pháp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Đây là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy công tác dân vận trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng cho đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng cho đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các đơn vị làm tốt công tác dân vận tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các đơn vị tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.