Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 17/11, bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và đón Bằng công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Về phía huyện Tương Dương có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban của huyện Tương Dương và bà con nhân dân bản Bay, xã Nga My.

bna_ db. anh thanh le.jpg
Các đại biểu về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương…

Bản Bay, xã Nga My (Tương Dương) có diện tích đất tự nhiên 484,20 ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 227 ha; đất ruộng 23ha. Bản có 119 hộ với 517 nhân khẩu. Chi bộ gồm 25 đảng viên.

bna- a hieu . anh thanh le.jpg
Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nga My huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê
bna_huyen td . anh thanh le.jpg
Lãnh đạo huyện Tương Dương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Bay, xã Nga My (Tương Dương). Ảnh: Thanh Lê

Trong những năm qua, nhân dân trong bản luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Việc phát triển kinh tế được quan tâm, điển hình đó là mô hình trồng xoài của gia đình anh Vi Văn Huy và mô hình trồng đu đủ có 10 gia đình tham gia; 1 mô hình phòng cháy chữa cháy. Đến nay mức thu nhập bình quân đầu người dân bản Bay 42,5 triệu đồng, bản có 11 hộ nghèo chiếm 9,24%.

bna_ van nghe . anh thanh le.jpg
Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Thanh Lê

Trong năm, bản vận động nhân dân xây dựng đèn đường năng lượng mặt trời chiếu sáng công cộng với tổng kinh phí là 144 triệu đồng; sửa chữa 3 tuyến đường làng với tổng kinh phí gần 35 triệu đồng; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhà văn hóa 23 triệu đồng.

Nhân dân trong bản tích cực đóng góp các quỹ vì người nghèo đạt và vượt chỉ tiêu; làm 3 nhà hộ nghèo, trị giá 50 triệu đồng/nhà; sửa chữa 3 nhà, trị giá 20 triệu đồng/1 nhà, kinh phí xây dựng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ.

bna_ nguoi dan . anh thanh le.jpg
Người dân bản Bay vui mừng chào đón Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Lê

Bà con trong bản đã cùng nhau gìn giữ, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa quý báu của dân tộc mình. Mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang, bài trừ các hủ tục lạc hậu,... Đến nay tỉ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, bản Bay 5 năm liền đạt bản văn hóa tiêu biểu.

Công tác khuyến học được quan tâm, không có học sinh bỏ học; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo ra môi trường bình yên để người dân an tâm lao động, sản xuất, cải thiện đời sống, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp.

nong-thon-moi-anh-thanh-le-7396.jpg
Đồng chí Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao Bằng công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới cho bản Bay. Ảnh: Thanh Lê
bna_ trao ca nhan . anh thanh le.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Tương Dương trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Thanh Lê

Ghi nhận những thành tích của bản trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2023, UBND huyện Tương Dương công nhận bản Bay đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại ý nghĩa to lớn đối với các cộng đồng dân cư, trở thành nét đẹp truyền thống, tôn vinh những giá trị to lớn, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

bna_ Hoàng Nghĩa Hiếu. anh thanh le.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu vui mừng nhận thấy sự thay đổi tích cực về diện mạo mới của bản Bay, khi mà cán bộ và bà con nhân dân bản đã vượt qua nhiều khó khăn trong bối cảnh khoảng cách địa lý xa xôi, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hạ tầng chưa đảm bảo, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt… nhưng trong thời gian qua bản Bay đã đạt được nhiều thành tích, nổi bật, đáng ghi nhận đạt bản chuẩn nông thôn mới năm 2023.

bna_ xe dap. anh thanh le.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ và bà con nhân dân bản Bay quan tâm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, với phương châm “xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển hùng cường”.

bna_ a hung trao . anh thanh le.jpg
Đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của bản Bay. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn nhân dân bản Bay đã đoàn kết thì nay càng đoàn kết nhiều hơn nữa. Mặc dù cuộc sống có cải thiện nhưng hộ nghèo và cận nghèo còn cao nên phải đoàn kết để giảm nghèo bền vững; tạo sự đồng thuận trong bản để giúp nhau phát triển kinh tế; phát triển dịch vụ thương mại; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ nhau giống cây trồng, con vật nuôi, kinh nghiệm để phát triển sản xuất; đẩy lùi tư tưởng trông chờ ỷ lại, từng bước nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khấm khá, đảm bảo cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc cho bà con nhân dân.

Đi cùng với đó là bảo tồn, phát huy và giữ gìn truyền thống, bản sắc dân tộc, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tích cực đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng đó, nhân dân chung tay gìn giữ an ninh trật tự trong bản, trong xã, an ninh biên giới để luôn có cuộc sống bình yên.

bna_ a hai trao . anh thanh le.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Nga My. Ảnh: Thanh Lê
bna_ a may . anh thanh le.jpg
Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo bản Bay, xã Nga My. Ảnh: Thanh Lê

Trong không khí vui mừng phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao tặng bản Bay các suất quà ý nghĩa cho tập thể bản và 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương.

bna_ tham quan . anh thanh le.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng chợ phiên tại ngày hội. Ảnh: Thanh Lê

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nga My; 9 suất quà cho người có uy tín trên địa bàn xã; đại diện các đoàn thể chính trị xã, các tổ chức hội của huyện Tương Dương cũng trao các món quà ý nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nga My.

Xã Nga My cũng khen thưởng cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2021 -2023.

bna_ phan hoi . anh thanh le.jpg
Chương trình phần hội với nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Thanh Lê

Nga My là một xã vùng trong của huyện Tương Dương, cách trung tâm huyện hơn 60 km. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 18.415,02 ha, trong đó: Diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống là: 11.305,2 ha. Toàn xã hiện có 1.111 hộ 5.009 khẩu, trong đó có 557 hộ nghèo, chiếm 50.14% giảm 1,3 % so với cùng kỳ, giảm 15 hộ trong năm; hộ cận nghèo 61 hộ, chiếm 5.49 %, giảm 0,18 % so với cùng kỳ, giảm 2 hộ trong năm; hộ không nghèo 493 hộ, chiếm 44.37 %; dân cư sinh sống trên 9 bản.

tin mới

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.