Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội Nông dân huyện Đô Lương đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò và sứ mệnh, tập hợp hội viên, năng động, sáng tạo phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy xây dựng huyện Đô Lương trở thành cực tăng trưởng của tỉnh. 

Sáng 13/6, Hội Nông dân huyện Đô Lương tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí: Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Hội Nông dân huyện Đô Lương đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thu hút các tầng lớp nông dân, tạo sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực.

Hội Nông dân huyện Đô Lương đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội nhiệm 2018 - 2023 đề ra, trong đó có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt, tạo được những dấu ấn nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Công An - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đô Lương phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL

Đồng chí Nguyễn Công An - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đô Lương phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, có 138.660/ 125.320 lượt hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 110% kế hoạch, qua bình xét có 76.265 lượt hộ đạt và ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến làm giàu trên quê hương.

Bên cạnh đó, Hội thực hiện tốt vai trò là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động tuyên truyền giúp nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nông nghiệp nông thôn của huyện phát triển ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện về mọi mặt.

Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL

Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn huyện đã vận động được 7.865 m2 đất, đóng góp 118.030 ngày công, đào đắp được trên 8.693 m3 đất đá, ủng hộ bằng tiền trên 53 triệu đồng; trồng được 24 “Hàng cây nông dân ơn Bác”, 10 “Vườn cây nông dân ơn Bác” với tổng số tiền là 177,3 triệu đồng; đảm nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng được 142 hàng cây và 2 vườn cây; xây dựng được 31 vườn chuẩn; 16 sản phẩm OCOP; hỗ trợ xây dựng 121 mô hình phát triển kinh tế từ nguồn vốn các quỹ hỗ trợ nông dân các cấp.

Các hoạt động "Nhà nông đua tài", "góp gạch xây trường cho em, xây nhà cho hội viên nghèo",... được triển khai sâu rộng, có tính lan tỏa tinh thần nhân văn cao cả.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TL

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TL

Công tác vận động tập hợp nông dân có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao tỷ lệ nông dân tham gia tổ chức Hội. Hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân được mở rộng, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Đến 12/5/2023, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đang quản lý 5.568 tỷ đồng.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thu được kết quả cao, với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tỷ lệ hội viên nông dân được đào tạo nghề ngày càng tăng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nhiều tiến bộ.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân huyện Đô Lương. Ảnh: TL

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân huyện Đô Lương. Ảnh: TL

Hội ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị và thể hiện ngày càng rõ nét là trung tâm nòng cốt trong phong trào thi đua. Tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao.

Tình làng nghĩa xóm, nếp sống văn hóa ở nông thôn có nhiều tiến bộ, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội; góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Hội Nông dân huyện Đô Lương đón nhận Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 -2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng. Ảnh: TL

Hội Nông dân huyện Đô Lương đón nhận Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 -2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng. Ảnh: TL

Qua nhiệm kỳ 5 năm, Hội Nông dân huyện Đô Lương đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: TL

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: TL

Khẳng định vai trò, vị thế của nông dân

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân huyện Đô Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, mong muốn Hội Nông dân huyện Đô Lương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Đảng ta xác định: "Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế"; "Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới". Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu diễn ra mạnh mẽ; khoa học công nghệ, hợp tác, liên kết là động lực dẫn dắt xu thế phát triển nông nghiệp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: TL

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: TL

"Chúng ta có nhiều thuận lợi để thụ hưởng tiến bộ khoa học, của hội nhập quốc tế nhưng cũng đang phải chịu nhiều sức ép cạnh tranh trong quá trình hội nhập đó. Vấn đề đặt ra là trước thời cơ và thách thức đó; từ chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ lợi thế nhiều mặt của địa phương thì chúng ta suy nghĩ xem cần làm gì để phát triển tốt hơn", đồng chí Nguyễn Quang Tùng bày tỏ.

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản của nông dân huyện Đô Lương trưng bày tại đại hội. Ảnh: TL

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản của nông dân huyện Đô Lương trưng bày tại đại hội. Ảnh: TL

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh gợi mở, yêu cầu hội viên nông dân huyện Đô Lương thực sự quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang hợp tác, liên kết cùng sản xuất kinh doanh. Các cấp Hội Nông dân cần đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Cùng đó, Hội Nông dân huyện Đô Lương cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: TL

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: TL

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đô Lương khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 30 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công An tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đô Lương khóa XIII.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện Đô Lương phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm: Mỗi năm kết nạp từ 600 - 700 hội viên mới. Hàng năm giới thiệu từ 70 - 100 hội viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; thành lập được 5 - 6 Chi hội nông dân nghề nghiệp; 50 - 60 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Hàng năm có từ 60% hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, số hộ đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi đạt 50% trở lên; phối hợp mở từ 20 - 25 lớp dạy nghề ngắn hạn có từ 700 - 800 hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ hỗ trợ, tư vấn thành lập 2 – 3 Hợp tác xã, xây dựng từ 5 - 6 mô hình phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; thành lập được 20 tổ hợp tác.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.