Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, chúc mừng đội ngũ thầy thuốc các huyện Quế Phong, Quỳ Châu

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y các huyện Quế Phong, Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y các huyện Quế Phong, Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

Chiều 23/02, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế các huyện Quế Phong, Quỳ Châu; Trạm Y tế thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) và Trạm Y tế xã Châu Nga (huyện Quỳ Châu) nhân dịp 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023).

Tại các đơn vị nói trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà đội ngũ thầy thuốc, các cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, ngành Y tế huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu đã và đang có những bước tiến quan trọng. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ngày càng được quan tâm đầu tư khang trang và từng bước hiện đại, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ ngày một tăng cao cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Công tác y tế dự phòng đạt hiệu quả cao, chủ động tích cực, giám sát dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm không để xảy ra trên địa bàn; các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được triển khai thực hiện tốt.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Quế Phong nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Quế Phong nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Ảnh: Thành Cường

Cùng với sự phát triển của hệ thống y tế công lập, những năm gần đây, các loại hình y tế tư nhân trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu đã được hình thành và phát triển mạnh, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nêu rõ: Nghề thầy thuốc là một nghề cao quý, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để mỗi người thầy thuốc soi lại mình để sống và cống hiến xứng đáng với sự cao quý của nghề nghiệp, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Y tế Việt Nam “Lương y như từ mẫu" - Thầy thuốc phải như mẹ hiền.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác chúc mừng tập thể Trạm Y tế thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác chúc mừng tập thể Trạm Y tế thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Cường

Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng ngành Y tế có bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới, mỗi cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành Y; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 12 điều y đức bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

Mỗi cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế cần không ngừng học tập, trau dồi, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nâng cao y đức của người thầy thuốc, có tấm lòng nhân ái, tận tụy, hết lòng chăm sóc người bệnh, chung sức, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên y tế đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 12 điều y đức. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên y tế đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 12 điều y đức. Ảnh: Thành Cường

Các đơn vị y tế cần tăng cường củng cố cơ sở vật chất, sử dụng có hiệu quả các thiết bị máy móc, vật tư y tế; kết hợp tốt giữa y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám và điều trị bệnh; nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh.

Ngành Y tế huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy nhanh tiến độ kế hoạch bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người bệnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự tin tưởng ngành Y tế của 2 huyện sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả tốt, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.