Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vui ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Cao Vều 1

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tặng nhân dân bản Cao Vều 1 bức chân dung "Bác Hồ và Bác Tôn" - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở bản Cao Vều 1. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở bản Cao Vều 1. Ảnh: Thành Chung

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), sáng nay 10/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con bản Cao Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Anh Sơn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Cụm bản Mường Chăm (tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào).

 
Bản Cao Vều 1 tổ chức giải thể thao chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Chung
Bản Cao Vều 1 tổ chức giải thể thao chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Chung
Bản Cao Vều 1 nằm sát biên giới Việt - Lào, cách trung tâm xã Phúc Sơn 20 km. Bản có diện tích tự nhiên 259 ha, 93 hộ với 323 nhân khẩu, trong đó có 71 hộ dân tộc Thái. Những năm qua, dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân bản Cao Vều 1 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng, phát triển đời sống kinh tế - văn hóa, từng bước xóa đói giảm nghèo, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.
Tổ chức biểu diễn văn nghệ với các tiết mục giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Thành Chung
Tổ chức biểu diễn văn nghệ với các tiết mục giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Thành Chung

Bản Cao Vều 1 đã có nhiều phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật lên là phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019, người dân bản đã đóng góp 80 triệu đồng, 600 ngày công để nâng cấp đường giao thông và mua sắm các thiết chế nhà văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nói chuyện với bà con nhân dân Bản Cao Vều 1. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nói chuyện với bà con nhân dân bản Cao Vều 1. Ảnh: Thành Chung
Ở bản, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. Đặc biệt, bản đã làm tốt công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, xã Phúc Sơn thực hiện tổ chức thăm hỏi, giao lưu với bản Phôn Mường, Cụm bản Mường Chăm, tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào, góp phần giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhân dân Bản Cao Vều 1 bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn thể hiện tình đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhân dân bản Cao Vều 1 bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn thể hiện tình đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Chung
Chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết cùng bà con bản Cao Vều 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vui mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của người dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối; thực hiện tốt tinh thần đoàn kết xây dựng làng bản, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Lãnh đạo UBMTTQ, Văn phòng UBND tỉnh tặng quà cho người nghèo tại bản. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Văn phòng UBND tỉnh tặng quà cho người nghèo tại bản. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn: Thời gian tới, bản Cao Vều 1, xã Phúc Sơn không ngừng cố gắng vươn lên, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Người dân bản nói không với ma túy; giữ gìn tốt truyền thống, phong tục tập quán địa phương; tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, thường xuyên giao lưu với bản Phôn Mường, Cụm bản Mường Chăm, tỉnh Bôlykhămxay góp phần xây dựng vùng biên giới bình yên.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.