Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các điểm thi tốt nghiệp THPT làm tốt nhiệm vụ '2 trong 1'

(Baonghean.vn) - Đây cũng là điểm khác biệt của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 so với các kỳ thi trước trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Chiều 8/8, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Vinh. Đây là buổi tập trung đầu tiên để làm thủ tục thi cho các thí sinh. 

Đoàn kiểm tra trò chuyện và động viên các thí sinh trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn kiểm tra trò chuyện và động viên các thí sinh trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra nơi lưu giữ đề thi và bài thi, vào các phòng thi để động viên các thí sinh trước khi chính thức bước vào kỳ thi.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra bàn các phương án đảm bảo an toàn trong ngày thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà.
Các thành viên trong đoàn kiểm tra bàn các phương án đảm bảo an toàn trong ngày thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, do số lượng thí sinh dự thi đông với trên 600 em nên đoàn kiểm tra đã nhắc nhở hội đồng thi cần lên phương án chi tiết để trong ngày thi chính thức tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đồng thời có phương án để kịp thời hỗ trợ thí sinh trong những ngày thi tiếp theo.

Tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh, do đây là một điểm thi đặc biệt với đại đa số thí sinh là học sinh nội trú nên đoàn đề nghị hội đồng thi cần quan tâm đến sức khỏe của các thí sinh.

Kiểm tra tủ niêm phong đề thi tại các hội đồng thi. Ảnh: Mỹ Hà
Kiểm tra tủ niêm phong đề thi tại các hội đồng thi. Ảnh: Mỹ Hà
Toàn bộ hoạt động tại phòng lưu trữ đề đều có sự giám sát của 4 máy camera trong và ngoài trong.
Toàn bộ hoạt động tại phòng lưu trữ đề thi đều có sự giám sát của 4 máy camera trong và ngoài phòng. Ảnh: Mỹ Hà
Nói chuyện với cán bộ coi thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các cán bộ, giáo viên cần nêu cao trách nhiệm trong quá trình làm công tác coi thi để đảm bảo một kỳ thi an toàn, bình đẳng, công bằng bởi “các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ”.
Trong những ngày diễn ra kỳ thi, cần lưu ý đến những đối tượng cố tình gian lận, đặc biệt là khi dùng khẩu trang. Ngoài ra, các giám thị cũng cần linh hoạt trong quá trình coi thi để tạo điều kiện an toàn và thoải mái nhất cho thí sinh khi làm bài.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với đội tiếp sức mùa thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với đội tiếp sức mùa thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà.
Đội ngũ y bác sỹ được tăng cường để đo thân nhiệt tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà
Đội ngũ y bác sỹ được tăng cường để đo thân nhiệt tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các hội đồng thi làm tốt nhiệm vụ “2 trong 1”. Trong đó, vừa phải an toàn ở điểm thi, vừa phải an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Trước kỳ thi, đồng chí Bùi Đình Long cũng chúc các cán bộ, giám thị làm công tác coi thi và các thí sinh giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt kỳ thi với kết quả cao nhất.

Đồng chí Bùi Đình Long trò chuyện với cán bộ, giáo viên làm công tác thi tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Bùi Đình Long trò chuyện với cán bộ, giáo viên làm công tác thi tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã cử 212 cán bộ, giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức đến làm công tác thanh tra và giám sát tại các hội đồng thi.

Đoàn công tác kiểm tra tại các điểm thi THPT năm 2020. Clip: Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.