Phở Việt vào top món ăn đáng nhớ

Trang Business Insider lựa chọn phở truyền thống của Việt Nam là món ăn ngon đáng nhớ và nên thử một lần trong đời, bên cạnh vịt quay Bắc Kinh hay thịt bò Kobe ở Nhật Bản.

Đến với Việt Nam, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm thử các món ngon, đặc biệt là phở. Hãy gọi một tô phở nóng, bốc hơi nghi ngút, bên trong có nhiều lát thịt bò thơm ngon và ăn xì xụp.
Đến với Việt Nam, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm thử các món ngon, đặc biệt là phở. Hãy gọi một tô phở nóng, bốc hơi nghi ngút, bên trong có nhiều lát thịt bò thơm ngon và ăn xì xụp.
Một trong những biểu tượng của ẩm thực đường phố Berlin, Đức, là currywurt - xúc xích thịt heo được thái lát ăn cùng bột cà ri và sốt cà chua nấm. Người dân Berlin rất yêu thích món ăn này và hay tìm đến quán Konnopke Imbiss ở khu Prenzlauer Berg để thưởng thức.
Một trong những biểu tượng của ẩm thực đường phố Berlin, Đức, là currywurt - xúc xích thịt heo được thái lát ăn cùng bột cà ri và sốt cà chua nấm. Người dân Berlin rất yêu thích món ăn này và hay tìm đến quán Konnopke Imbiss ở khu Prenzlauer Berg để thưởng thức.
Đến với thành phố New York, Mỹ, du khách hãy tìm ăn món thịt pastrami ở nhà hàng Katz's Delicatessen. Những lát thịt dày dặn được tẩm ướp thơm ngon ăn kèm bánh mì, tương mù tạt và rau củ muối.
Đến với thành phố New York, Mỹ, du khách hãy tìm ăn món thịt pastrami ở nhà hàng Katz's Delicatessen. Những lát thịt dày dặn được tẩm ướp thơm ngon ăn kèm bánh mì, tương mù tạt và rau củ muối.
Vịt quay Bắc Kinh hấp dẫn thực khách nhờ lớp vỏ giòn bắt mắt và phần thịt mềm ngọt bên trong. Món thịt này thưởng thức ngon nhất là kèm với bánh pancake của Trung Quốc, hành lá và tương đen.
Vịt quay Bắc Kinh hấp dẫn thực khách nhờ lớp vỏ giòn bắt mắt và phần thịt mềm ngọt bên trong. Món thịt này thưởng thức ngon nhất là kèm với bánh pancake của Trung Quốc, hành lá và tương đen.
Gỏi hải sản Peru được làm từ các toại cá, mực tươi, trộn cùng nước chanh và ớt, rất hợp để thưởng thức cùng một cốc bia vào buổi chiều trên bãi biển.
Gỏi hải sản Peru được làm từ các toại cá, mực tươi, trộn cùng nước chanh và ớt, rất hợp để thưởng thức cùng một cốc bia vào buổi chiều trên bãi biển.
Thịt bò Kobe của Nhật Bản là món tối rất cuốn hút, khiến thực khách khi ăn sẽ cảm nhận được mọi hương vị của miếng thịt như tan chảy trong miệng.
Thịt bò Kobe của Nhật Bản là món tối rất cuốn hút, khiến thực khách khi ăn sẽ cảm nhận được mọi hương vị của miếng thịt như tan chảy trong miệng.
Cacio e pepe là một trong những đặc sản ngon nổi tiếng của Rome, Italy, được chế biến từ mì pasta nấu cùng tiêu xay và pho mát. Đầu bếp người Mỹ Anthony Bourdrain từng giới thiệu tới thực khách thế giới nên thử món này tại nhà hàng Roma Sparita.
Cacio e pepe là một trong những đặc sản ngon nổi tiếng của Rome, Italy, được chế biến từ mì pasta nấu cùng tiêu xay và pho mát. Đầu bếp người Mỹ Anthony Bourdrain từng giới thiệu tới thực khách thế giới nên thử món này tại nhà hàng Roma Sparita.
Tô thịt hầm với rau củ của người Ireland có hương vị rất đặc trưng. Món ăn này được làm từ thịt cừu, bia đen, khoai tây, cà rốt hầm nhừ, trang trí thêm rau thơm.
Tô thịt hầm với rau củ của người Ireland có hương vị rất đặc trưng. Món ăn này được làm từ thịt cừu, bia đen, khoai tây, cà rốt hầm nhừ, trang trí thêm rau thơm.

 Theo VNE

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.