Phong tỏa 8 khoa và trung tâm của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để chống dịch

(Baonghean.vn) - Bệnh viện HNĐK Nghệ An thực hiện phong tỏa 8 khoa, trung tâm. Từ ngày 5/11, Bệnh viện HNĐK Nghệ An chỉ được tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu đến điều trị. Các bệnh nhân xuất viện được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày.

Tối 4/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An tiếp tục có buổi họp khẩn cùng với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Sở Y tế cũng đã có buổi làm việc cùng bệnh viện, chỉ đạo những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tại 2 khoa của bệnh viện xuất hiện các trường hợp F0 (được công bố vào ngày 1/11 và 4/11/2021).

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An, trong ngày 4/11, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm sàng lọc cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế toàn viện. Đến tối 4/11, thì có thêm 2 trường hợp F0 nữa được phát hiện.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An sắp xếp, bố trí lại khoa, phòng để chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện HNĐK Nghệ An sắp xếp, bố trí lại khoa, phòng để chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Trường hợp F0 thứ nhất là bệnh nhân T.Đ.T, nam, 48 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân T.Đ.T vào Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực điều trị ngày 26/10. Ngày 1/11 bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Ngày 4/11 bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp F0 thứ hai là bệnh nhân T.Q.M, nam, 71 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Quế Phong. Bệnh nhân T.Q.M vào Khoa Nội tiết điều trị ngày 21/10. Ngày 1/11 bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Ngày 4/11 bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính.

Ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp F0 mới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã tiến hành khoanh vùng, phun khử khuẩn, giãn cách, truy vết F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm. Qua đó, Bệnh viện đã tạm xác định được 55 trường hợp F1 của 2 F0 này.

Tại cuộc họp khẩn, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện HNĐK Nghệ An thực hiện phong tỏa 8 khoa, trung tâm nằm từ tầng 4 đến tầng 7 của toàn nhà 7 tầng bệnh viện để phòng, chống dịch. Các khoa từ tầng 3 trở xuống, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch.

Các khoa, trung tâm được phong tỏa bao gồm: Khoa Nội tiết, Nội cơ xương khớp, Y học cổ truyền, Nội tim mạch 2, Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Thần kinh, Phục hồi chức năng và một bộ phận của Trung tâm đột quỵ…Thời gian phong tỏa là 7 ngày, nhằm triển khai triệt để các biện pháp phòng, chống dịch.

8 khoa, trung tâm của Bệnh viện HNĐK Nghệ An được yêu cầu phong tỏa trong vòng 7 ngày. Ảnh: Thành Chung
8 khoa, trung tâm của Bệnh viện HNĐK Nghệ An được yêu cầu phong tỏa trong vòng 7 ngày. Ảnh: Thành Chung

Từ ngày 5/11, Bệnh viện HNĐK Nghệ An chỉ được tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu vào điều trị. Bệnh viện phải bố trí 1 “khu vực sạch” để tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu khi vào điều trị. Hoạt động khám ngoại trú vẫn diễn ra bình thường, nhưng phải đảm bảo nghiêm ngặt, đúng quy định về phòng dịch… 

Sở Y tế, Bệnh viện thực hiện thông báo về địa phương về các bệnh nhân được xuất viện. Các bệnh nhân từ Bệnh viện HNĐK Nghệ An khi về cần báo ngay với chính quyền địa phương; thực hiện theo dõi sức khỏe ở nhà trong vòng 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7.

Cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện, thực hiện “3 tại chỗ”, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, đi lại và cần ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi công việc. Bệnh viện dừng ngay việc đi lại bằng thang máy và các hoạt động không thiết yếu trong bệnh viện.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Bệnh viện phải tạo mọi điều kiện tốt nhất, đảm bảo về ăn uống cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong khu vực phong tỏa; bố trí suất ăn, nước uống miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nếu thiếu nhân lực phục vụ, bệnh viện đề xuất thêm các lực lượng khác hỗ trợ nhu yếu phẩm, suất ăn.

Dịp này, Sở Y tế quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng cho các bệnh nhân đến ngày ra viện nhưng chưa trở về nhà được vì nằm trong khu vực phong tỏa của bệnh viện./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.