Phóng viên lừa đảo hơn 400 triệu đồng đối mặt mức án 7 đến 15 năm tù

Theo Hữu Toàn (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Từng thoát khỏi vòng tố tụng hình sự một lần, nhưng một cựu phóng viên vẫn tiếp tục giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bị khởi tố, bắt tạm giam và đề nghị truy tố theo quy định tại khoản 3 điều 174 BLHS, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Chiều ngày 2/7, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) xác nhận vừa kết luận điều tra và đề nghị cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Phùng Thế Dũng (SN 1968) trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang, nguyên Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn tại miền Trung và Tây Nguyên.

Phóng viên lừa đảo hơn 400 triệu đồng đối mặt mức án 7 đến 15 năm tù ảnh 1
Cảnh sát dẫn giải bị can Phùng Thế Dũng từ phòng hỏi cung về lại nơi tạm giam. Ảnh: Đặng Vinh (Công an Phú Yên)

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu, qua nhiều nguồn tin, Phùng Thế Dũng biết được một số người dân ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu vấp phải một số vướng mắc khi lập thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (MĐSDĐ), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) nên tìm gặp người dân trong tháng 12/2019.

Không chỉ giới thiệu là nhà báo, mà Dũng còn “nổ” có mối quan hệ thân tín nhiều cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Phú Yên và thị xã Sông Cầu, nên có đủ khả năng tác động, giải quyết việc chuyển MĐSDĐ, cấp giấy CNQSDĐ trong vòng 40-50 ngày, nhưng phải chi tiền “lót tay” mỗi trường hợp 50-70 triệu đồng.

Tin tưởng nên 7 người dân ở xã Xuân Hải đã đưa tiền cho Dũng nhưng đối tượng này không giải quyết được yêu cầu chuyển MĐSDĐ, cấp giấy CNQSDĐ cho họ. Khi người dân liên lạc hối thúc, đòi lại tiền thì Dũng viện dẫn nhiều lý do rồi tiếp tục “hứa nay, hẹn mai”, đồng thời tìm kiếm nhiều người dân khác để giở chiêu lừa đảo.

Phóng viên lừa đảo hơn 400 triệu đồng đối mặt mức án 7 đến 15 năm tù ảnh 2
Công văn của Tổng biên tập Báo Văn Nghệ thông báo cho các cơ quan chức năng ở Khánh Hòa về việc đình chỉ công tác, thu hồi thẻ nhà báo đối với Phùng Thế Dũng từ cuối tháng 12/2019. Ảnh: Hữu Toàn (chụp lại văn bản)

Nghi vấn bị sập bẫy lừa và bức xúc trước những chiêu trò gian dối của Phùng Thế Dũng nên người dân đã trình báo cho Công an thị xã Sông Cầu vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan. Đến ngày 18/3/2020, trong lúc Phùng Thế Dũng đang nhận 60 triệu đồng từ một người dân tại quán cà phê Ruby ở xã Xuân Hải thì một mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu bất ngờ ập đến vây bắt quả tang.

Kết quả điều tra cho thấy, Phùng Thế Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt 432 triệu đồng của 7 người dân ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

Phùng Thế Dũng từng giữ chức vụ Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Văn nghệ  Hội Nhà văn tại miền Trung và Tây Nguyên, trụ sở giao dịch ở đường 2-4 phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Năm 2012, Phùng Thế Dũng từng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi nhận 70 triệu đồng của một người dân ở xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để “chạy án treo” cho một bị cáo.

Tuy nhiên Viện KSND TP Nha Trang từ chối phê chuẩn chỉ vì lý do “Phùng Thế Dũng có hành vi gian dối nhưng ý thức chiếm đoạt tài sản chưa rõ, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự” nên cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phùng Thế Dũng.

Tiếp đó cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, xác minh nguồn tin tố cáo Phùng Thế Dũng cầm tiền của nhiều người dân với lời hứa hẹn, làm thủ tục chuyển MĐSDĐ, cấp giấy CNQSDĐ, yêu cầu cơ quan chức năng bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất…Trong lúc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị lập thủ tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can thì Phùng Thế Dũng bị Công an thị xã Sông Cầu bắt quả tang về hành vi nêu trên.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, Cơ quan đại diện Báo Văn nghệ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã chấm dứt hoạt động tại Khánh Hòa từ tháng 5/2019 để chuyển giao về VPĐD tại Đà Nẵng. Từ thời điểm đó, ông Phùng Thế Dũng chỉ đăng ký phóng viên Báo Văn nghệ thường trú tại Khánh Hòa.

Ngày 27/12/2019, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ đã có văn bản gửi đến Tỉnh ủy, UBND, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa với nội dung cho biết đã đình chỉ công tác, thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Phùng Thế Dũng để kiểm điểm, xử lý kỷ luật….

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đề nghị truy tố bị can Phùng Thế Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 3 điều 174 BLHS, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.