Xã hội

Phụ nữ Nghệ An và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

Minh Quân 08/03/2026 08:46

Trên mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống hiếu học, nghĩa tình và kiên cường, phụ nữ hôm nay không chỉ gìn giữ những phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó mà còn từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với bà Hoàng Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An về những kỳ vọng cho chặng đường phía trước.

P.V: Thưa bà, trong bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, bà nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong tiến trình phát triển hiện nay như thế nào?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Trong tiến trình phát triển của tỉnh Nghệ An hôm nay, phụ nữ không chỉ là lực lượng đông đảo mà đang trở thành một động lực ngày càng rõ nét của tăng trưởng và đổi mới. Chiếm 50,8% lực lượng lao động toàn tỉnh, phụ nữ xứ Nghệ góp phần tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống bằng sự sáng tạo, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao.

Ở lĩnh vực chính trị – xã hội, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử và đảm nhiệm vị trí quản lý. Đội ngũ cán bộ nữ trưởng thành cả về chuyên môn và bản lĩnh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng giao trọng trách. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, chị em còn tích cực tham gia góp ý xây dựng chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển địa phương, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm công dân và ý thức đồng hành cùng sự phát triển chung.

Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh tham quan triễn lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh tham quan Triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt ở khu vực nông thôn – nơi phụ nữ chiếm trên 78% lực lượng lao động chị em giữ vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm hằng năm chiếm trên 80%; phụ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt khoảng 20% và tham gia quản lý trong các mô hình kinh tế tập thể đạt trên 50%. Những con số ấy cho thấy phụ nữ không chỉ tham gia mà còn từng bước tạo dấu ấn rõ rệt trong phát triển kinh tế địa phương.

Đáng chú ý, là phụ nữ hôm nay không chỉ sản xuất giỏi mà còn chủ động tiếp cận công nghệ và kinh tế số. Thông qua Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng sản phẩm OCOP giai đoạn 2023 - 2027”, nhiều chị em đã nâng cao chất lượng sản phẩm mây, tre đan, tinh dầu, thực phẩm sạch… đồng thời, mạnh dạn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân và thương hiệu sản phẩm. Việc bước vào không gian số không còn là điều xa lạ mà đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp phụ nữ mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

Trong lĩnh vực giáo dục, phụ nữ chiếm 82,9% lực lượng lao động toàn ngành; 73 nữ Nhà giáo Ưu tú là minh chứng cho sự cống hiến bền bỉ của đội ngũ nữ trí thức. Trong ngành Y tế, phụ nữ chiếm 64,2% lực lượng lao động; 19 nữ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú – những người ngày đêm tận tụy chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ở mỗi lứa tuổi, mỗi hoàn cảnh, phụ nữ Nghệ An đều có những đóng góp riêng: Nữ thanh niên năng động trong học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp; phụ nữ cao tuổi nêu gương sáng trong gia đình và cộng đồng; phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo, phụ nữ khuyết tật… đều nỗ lực vượt khó vươn lên. Những đóng góp ấy có thể thầm lặng, nhưng đang bồi đắp nội lực quan trọng cho sự phát triển lâu dài của tỉnh nhà.

P.V: Thời gian qua, Hội LHPN Nghệ An đã triển khai rất nhiều mô hình thiết thực hướng về cơ sở. Từ thực tiễn đó, bà tâm đắc nhất với những dấu ấn nào?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi cảm nhận rõ rằng những “dấu ấn hồng” đáng trân trọng nhất đều khởi nguồn từ cơ sở – nơi cán bộ, hội viên trực tiếp đồng hành cùng đời sống của chị em bằng sự tận tâm và trách nhiệm.

Trước hết là sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ Hội. Hiện nay, 100% Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở có trình độ đại học trở lên; tại 70% đơn vị cấp xã, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt trên 15%. Sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã giúp tổ chức Hội đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt hơn trong triển khai phong trào và kịp thời nắm bắt nhu cầu của hội viên, phụ nữ.

Bên cạnh đó, mô hình “1+1” (mỗi hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia Hội) và mô hình “3 có, 3 biết” (có danh sách hội viên, có tổ nhóm nòng cốt, có quỹ hội; biết hoàn cảnh, biết tâm tư, biết hỗ trợ) đã tạo bước chuyển rõ nét trong cách tiếp cận. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh xây dựng được 343 mô hình “1+1” và 395 mô hình “3 có, 3 biết”. Giá trị của các mô hình này không chỉ nằm ở con số, mà ở cách làm cụ thể, gần hội viên: Cán bộ Hội “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hiểu hoàn cảnh từng gia đình để hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu. Nhờ vậy, phong trào phụ nữ không dừng ở khẩu hiệu mà thực sự lan tỏa vào đời sống.

Trong xây dựng nông thôn mới, mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” cũng tạo chuyển biến tích cực. Năm 2025, chị em trồng mới 95.800 cây xanh, xây dựng 8 km đường hoa và hỗ trợ gần 16.000 công trình nước sạch. Những việc làm thiết thực ấy góp phần hình thành môi trường sống xanh, sạch, văn minh hơn từ mỗi xóm làng.

Một tuyến đường Xanh Sạch Đẹp do Hội Phụ nữ đảm nhận chăm sóc
Một tuyến đường xanh -sạch -ddẹp do hội phụ nữ đảm nhận chăm sóc. Ảnh: CSCC

Một dấu ấn giàu tính nhân văn khác là Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã có 4.058 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu, với tổng nguồn lực cam kết hỗ trợ hơn 58,9 tỷ đồng. Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các cá nhân trong và ngoài tỉnh. Điều quý giá không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là sự chở che về tinh thần, giúp các em có thêm điểm tựa để vững tin trưởng thành. Những kết quả đó cho thấy phong trào phụ nữ Nghệ An đang lan tỏa theo chiều sâu, góp phần làm ấm lên đời sống cộng đồng.

Mẹ đỡ đầu
Trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: Thu Hương

P.V: Bên cạnh những điểm sáng, phụ nữ ở vùng nông thôn, miền núi hay vùng đặc thù vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản. Vậy Hội đã có giải pháp gì để tiếp thêm động lực cho chị em vươn lên?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Qua thực tế công tác, chúng tôi nhận thấy 2 khó khăn lớn nhất là sinh kế chưa thật sự bền vững và hạn chế trong tiếp cận thông tin, đặc biệt, trước những biến động nhanh của đời sống kinh tế - xã hội.

Từ thực tế đó, các cấp Hội xác định muốn tiếp thêm động lực cho chị em thì trước hết phải tạo được nền tảng kinh tế ổn định. Vì vậy, hỗ trợ phát triển kinh tế được lựa chọn là khâu trọng tâm. Riêng năm 2025, toàn tỉnh đã giúp 1.010 hộ có phụ nữ thoát nghèo; hỗ trợ thành lập 4 hợp tác xã và 20 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; kết nối 42 ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn gần 2 tỷ đồng. Không dừng lại ở hỗ trợ nguồn lực, Hội còn chú trọng tập huấn kỹ năng quản trị, liên kết tiêu thụ sản phẩm, giúp chị em từng bước tự tin làm chủ mô hình sản xuất và chủ động hơn trong phát triển sinh kế.

Các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ ngày càng phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và thúc đẩy kinh tế tập thể tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ ngày càng phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và thúc đẩy kinh tế tập thể tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh giải pháp về kinh tế, chúng tôi xác định rằng, động lực vươn lên còn đến từ điều kiện sống được cải thiện và sự bảo đảm về an sinh. Trong năm, các cấp Hội đã thực hiện 412 công trình “5 không, 3 sạch”; hỗ trợ gần 16.000 công trình nước sạch với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, nhiều mô hình sinh kế tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn được duy trì và nhân rộng, góp phần giảm bớt những thiếu thốn thường nhật, tạo thêm niềm tin để chị em yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Trong bối cảnh mới, một rào cản khác cũng nổi lên là nguy cơ lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng. Phụ nữ ở khu vực nông thôn, miền núi thường là nhóm dễ bị tổn thương trước các thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, Hội đã ban hành khuyến cáo quy tắc “6 không” nhằm giúp chị em chủ động phòng tránh rủi ro. Chúng tôi xác định việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng không chỉ là giải pháp phòng ngừa, mà còn là bước nâng cao năng lực thích ứng của phụ nữ trong thời đại số.

P V: Thưa bà, xu thế chuyển đổi số và hội nhập đang đòi hỏi sự thay đổi lớn về tư duy. Bà đánh giá thế nào về khát vọng của thế hệ phụ nữ trẻ Nghệ An hiện nay?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Tôi có niềm tin lớn vào thế hệ phụ nữ trẻ của tỉnh nhà. Các bạn đang trưởng thành trong một môi trường nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức, nơi tri thức và sáng tạo giữ vai trò quyết định. Chính bối cảnh đó đang định hình rõ nét hình ảnh người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: có tri thức, có sức khỏe, có trách nhiệm xã hội và có khát vọng cống hiến.

Niềm tin ấy không chỉ xuất phát từ cảm nhận, mà còn được minh chứng qua thực tiễn phong trào. Trong Chương trình “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới”, hàng ngàn cuộc truyền thông, sinh hoạt chi hội đã được tổ chức, thu hút hơn 372.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Đây không chỉ là con số thống kê, mà là quá trình bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh và trang bị kỹ năng để phụ nữ trẻ tự tin, thích ứng với những yêu cầu mới của xã hội.

Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Năm 2025, Hội tiếp tục hỗ trợ 6 dự án tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng”, tạo thêm cơ hội để các ý tưởng của chị em được thử sức và khẳng định giá trị.

Gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa
Gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa

Từ nền tảng đó, phụ nữ trẻ hôm nay ngày càng nhạy bén với xu thế kinh tế xanh, kinh tế số. Nhiều chị em không chỉ kế thừa mô hình sản xuất truyền thống mà còn mạnh dạn cải tiến, ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Điều đáng quý nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm và chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển trong bối cảnh mới – một biểu hiện rõ nét khát vọng vươn lên của phụ nữ Nghệ An trong thời đại hội nhập.

P.V: Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bà muốn gửi gắm thông điệp gì tới hàng triệu phụ nữ đang âm thầm đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Tôi muốn gửi tới các mẹ, các chị, các em phụ nữ Nghệ An lời tri ân và sự trân trọng sâu sắc. Mỗi người phụ nữ, dù ở bất kỳ vị trí nào - là người nội trợ trong gia đình, người lao động nơi công sở, hay người lãnh đạo trên các lĩnh vực đều đang góp phần quan trọng vào sự phát triển của quê hương.

Tôi mong rằng, mỗi phụ nữ hãy luôn tự tin vào giá trị của bản thân, tự hào về truyền thống kiên cường, nghĩa tình của người phụ nữ xứ Nghệ, đồng thời, không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình, thích ứng với những yêu cầu mới của thời đại.

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi Nghệ An nỗ lực trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ.

Tôi tin rằng, bằng trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân ái, phụ nữ Nghệ An sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của mình, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, vừa đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Hoàng Thị Thu Hiền

Tôi tin rằng, bằng trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân ái, phụ nữ Nghệ An sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của mình, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, vừa đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Nhân dịp Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, xin chúc các mẹ, các chị, các em luôn mạnh khỏe, tự tin, tỏa sáng và tràn đầy hạnh phúc trong ngày lễ đặc biệt này!

P.V: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

0 0 0
x
Phụ nữ Nghệ An và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO