Phụ nữ ở làng 'đếm gạch lấy tiền' cực nhọc mưu sinh trong mùa nắng nóng

(Baonghean.vn) -Trong cái nắng chói chang, bỏng rát của gió Lào, những phụ nữ ở Nghệ An vẫn hàng ngày miệt mài với nghề bốc gạch, mặc cho nắng sém da thịt.
Ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu - Nghệ An), có một ngôi làng chuyên đi làm nghề bốc gạch, sản xuất gạch thuê. Lực lượng cửu vạn này, đa số là nữ. Những ngày nắng nóng cực điểm, những người này vẫn phải cần mẫn mưu sinh bởi nếu không làm thì ngày hôm sau sẽ mất việc. 
Cứ sáng sớm hàng ngày, làng cửu vạn ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) ngồi 2 bên quốc lộ 1A để chờ tìm việc. Anh: Việt Hùng
Cứ sáng sớm hàng ngày, làng cửu vạn ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) ngồi 2 bên quốc lộ 1A để chờ tìm việc. Anh: Việt Hùng
Có mặt trên Quốc lộ 1A từ rất sớm, bà Hồ Thị Mai may mắn được chủ xe ô tô thuê đến bãi tập kết để bốc gạch.
Bà Mai cho biết, ở  ngôi làng này, nghề cửu vạn có từ hàng chục năm nay. Sau khi gặt hái, làm mùa xong thì bà con tập trung lên quốc lộ 1A để chờ xe ô tô đến thuê. Ở đây, nghề cửu vạn chính của bà con là bốc gạch thuê lên xe, mỗi xe như vậy họ trả theo số lượng gạch, nắng hay mưa cứ có việc là làm.
Được chủ xe thuê bốc gạch, nhóm cửu vạn nhanh tay làm việc. Ảnh Việt Hùng
Được chủ xe thuê bốc gạch, nhóm cửu vạn nhanh tay làm việc. Ảnh Việt Hùng

“Xe ô tô ra vào địa bàn mua gạch chủ yếu là ở huyện Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Hoàng Mai, thành phố Vinh... Bà con tập trung ở bên đường từ rất sớm để khi xe đến họ dễ tìm người thuê bốc. Chúng tôi được trả tiền công bốc, cứ 1.000 viên gạch bốc xếp lên xe, họ trả 40.000 đồng; bình quân mỗi xe chở từ 3.000 - 5.000 viên thì họ trả 120.000 - 200.000 đồng/xe, số tiền này sẽ chia đều cho nhóm cửu vạn”.

Làm việc suốt ngoài trời nắng chói chang, mồ hôi ướt đẫm nhưng họ vẫn kiên trì mưu sinh. Ảnh Việt Hùng
Làm việc suốt ngoài trời nắng chói chang, mồ hôi ướt đẫm nhưng họ vẫn kiên trì mưu sinh. Ảnh Việt Hùng

Miệt mài bốc gạch lên xe, chị Nguyễn Thị Lan cho biết, chúng tôi được chủ xe trả tiền công theo số lượng, có ngày chúng tôi bốc thuê được 10 xe nhưng cũng có ngày chỉ 3 - 4 xe. Nghề này phải làm việc cả nhóm từ 5 - 10 người nên sau khi chia tiền công, mỗi lao động thu về 10.000 - 15.000 đồng/xe; mỗi ngày bốc được 5 - 7 xe là có khoảng 50.000 đồng - 100.000 đồng/ngày; tuy nhiên có ngày không được đồng nào, chúng tôi gọi đây là nghề “đếm gạch lấy tiền”. 

Dù đã tuổi cao nhưng bà Hồ Thị Tính vẫn bám trụ với nghề cửu vạn, chấp nhận mưu sinh trong nắng nóng, mỗi ngày bà Tính thu nhập được khoảng 100.000 đồng. Ảnh: Việt Hùng
Dù đã tuổi cao nhưng bà Hồ Thị Tính vẫn bám trụ với nghề cửu vạn, chấp nhận mưu sinh trong nắng nóng, mỗi ngày bà Tính thu nhập được khoảng 100.000 đồng. Ảnh: Việt Hùng

Dưới ánh nắng chói chang, bỏng rát, những phụ nữ vẫn bám trụ với công việc. Tại những cơ sở sản xuất gạch không nung, có người họ thuê làm cửu vạn, có người được thuê sản xuất gạch. Do làm việc cả ngày ngoài trời nắng nóng nên để có khoản thu nhập trên dưới 100.000 đồng là điều vô cùng vất vả, nhưng vì mưu sinh, họ đã quen công việc và không hề than vãn.

Trong cái nắng hừng hực, những phụ nữ làm việc đều tay để mong có sản phẩm.
Dưới ánh nắng chói chang, bỏng rát, những phụ nữ vẫn bám trụ với công việc.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có hàng trăm cơ sở sản xuất gạch không nung, trong đó ở xã Quỳnh Văn có trên 160 hộ tham gia sản xuất, mỗi năm tạo việc làm cho hơn 500 lao động.

Nghệ An sẽ đối mặt với nắng nóng khốc liệt kéo dài

Nghệ An sẽ đối mặt với nắng nóng khốc liệt kéo dài

(Baonghean.vn) - Năm 2020 được dự báo là năm của thiên tai bất thường tác động tiêu cực đến đời sống người dân. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ xung quanh vấn đề này.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.