Phương Tây phải xác định rõ ràng thời gian hỗ trợ Ukraine

(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov phàn nàn phương Tây không có bức tranh rõ ràng về viễn cảnh xung đột Ukraine sẽ kết thúc như thế nào.

anh 1.jpg
Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov. Ảnh: Getty

Ông Danilov lưu ý: “Không ai có thể trả lời rõ ràng chiến thắng của chúng tôi có ý nghĩa gì. Họ nói với chúng tôi: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn cho đến khi… và khi đó tôi chưa bao giờ nghe họ nhắc đến từ "chiến thắng". Họ nói: "Cho đến khi bạn chọn tự mình đưa ra quyết định".

Ông Danilov nhấn mạnh Kiev cần biết rõ liệu phương Tây sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nước này chiến thắng trong cuộc xung đột hay chính sách hỗ trợ của họ sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian nhất định.

Bình luận của người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko thừa nhận rằng, số quốc gia sẵn sàng đưa tiền cho Kiev “ngày càng ít đi” và “có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc người nộp thuế ở các quốc gia đó sẵn sàng tài trợ cho chúng tôi bao nhiêu”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố trong tuần này rằng Lầu Năm Góc chỉ có thể hỗ trợ Kiev trong “vài tuần” nếu Quốc hội không thông qua dự luật tài trợ mới. Bình luận này được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa phản đối yêu cầu của Tổng thống Joe Biden cấp thêm 24 tỷ USD cho Ukraine và đe dọa đóng cửa Chính phủ trừ khi quỹ dành cho Kiev bị loại khỏi dự luật tài trợ mới nhất của Chính phủ.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông “cảm nhận” được sự ủng hộ ngày càng suy yếu từ các nhà lãnh đạo phương Tây. Ông cảnh báo việc không ủng hộ Ukraine tương đương với việc đứng về phía Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo các Chính phủ phương Tây rằng họ có thể thua bầu cử và gặp rắc rối từ những người tị nạn Ukraine nếu không tiếp tục hỗ trợ cho Kiev./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.