Phường Cửa Nam (TP. Vinh): Huy động sức dân làm đẹp cho những tuyến đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Trong vòng chưa đầy 1 tháng, nhiều ngõ phố trên địa bàn phường Cửa Nam đã được sửa sang sạch sẽ, rải thảm nhựa phẳng lì, nhiều mái tôn trước đây thò ra, thụt vào cũng đã được cắt gọn. Có được điều này là nhờ phần lớn vào công đóng góp của nhân dân trên địa bàn. 

Thời gian gần đây, thành phố Vinh đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị, nhằm làm cho bộ mặt của thành phố đẹp, khang trang hơn, tiến tới chào mừng kỷ niệm 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, 60 năm thành lập thành phố Vinh.

Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cải tạo các tuyến đường lớn, thành phố cũng có chủ trương giao cho các phường, xã huy động sức dân để nâng cấp các ngõ phố, rải thảm nhựa, làm vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng... Mục tiêu là để thực sự các ngõ phố trở thành "Ngõ phố văn minh" theo đúng nghĩa của nó.

Tại phường Cửa Nam, nhiều ngõ phố trước đây vốn ẩm thấp bị hư hỏng, xuống cấp đã được thảm nhựa, lát vỉa hè một cách khang trang. Để làm được điều đó, huy động "sức dân" là một việc hết sức quan trọng.

Cửa Nam là phường đã được hình thành từ lâu, quy hoạch các tuyến đường, ngõ, hẻm của phường đã có từ hàng chục năm trước. Bên cạnh đó, do mật độ dân cư đông nên việc chỉnh trang đô thị cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự đồng lòng của chính người dân địa phương, nhiều ngõ phố đã được khoác lên tấm "áo mới", trở thành niềm vui chung của cả cộng đồng.

Hình ảnh ngõ 34, đường Đề Thám được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Quang Đạt

Hình ảnh ngõ 34, đường Đề Thám được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Quang Đạt

Được biết, sau 3 tháng tích cực tuyên truyền, vận động phong trào chỉnh trang đô thị đến tận các khối, tổ dân cư, hiện nay trên địa bàn phường Cửa Nam, có 12/12 khối đã đăng ký công trình chỉnh trang đô thị. Người dân rất đồng lòng trong việc góp tiền, hiến đất, cắt bờ tường, thảm lại đường, làm sân chơi...

Tính đến nay, đã có 12 công trình được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, huy động từ nhân dân đóng góp được hơn 2 tỷ đồng, số còn lại là Nhà nước hỗ trợ. Nổi bật là các công trình như: nâng cấp ngõ 16, ngõ 42 đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc khối 12; nâng cấp ngõ số 6, đường Đào Tấn thuộc khối 3; khu sinh hoạt cộng đồng, thể dục, thể thao tại khối 11; khu sinh hoạt cộng đồng và thể dục, thể thao tại khối 12; sân Nhà Văn hóa khối 1...

Có mặt tại khu vực khối 5, chúng tôi được biết, khối này vừa hoàn thành nâng cấp 2 ngõ phố là ngõ 55, đường Phan Đình Phùng và ngõ 34, đường Đề Thám. Người dân ở các tổ dân cư vui mừng khi tuyến phố đã được nâng cấp bằng chính công sức của mình.

Nhiều ngõ phố trên địa bàn phường Cửa Nam đã được nâng cấp từ sức dân. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều ngõ phố trên địa bàn phường Cửa Nam đã được nâng cấp từ sức dân. Ảnh: Tiến Đông

Bà Nguyễn Thị Hải - người dân sống ở ngõ 34, đường Đề Thám chia sẻ: "Chúng tôi sống ở đây hàng chục năm, tuyến đường trước nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, sau khi phường có chủ trương vận động nhân dân đóng góp để nâng cấp, chúng tôi đã đồng ý ngay. Có những hộ còn khó khăn thì được miễn giảm, được các hộ khác cho vay để thực hiện".

Ông Nguyễn Văn Hồng - Tổ trưởng tổ 3, nơi có ngõ 34, đường Đề Thám chạy qua cho biết: Trước đây ngõ 34 rất lồi lõm, bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi có chủ trương của phường, ngay trong tối 22/12/2022, một cuộc họp 26 hộ dân của ngõ 34 đã được triệu tập. Sau khi phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố, khái toán về kinh phí, các hạng mục công trình, lộ trình, thời gian thực hiện, người dân đã nhất trí đóng góp kinh phí để thực hiện. Chỉ sau 1 ngày, vào ngày 23/12/2022, giai đoạn 1 của việc nâng cấp ngõ 34 đã được tiến hành. Và chỉ sau chưa đầy 15 ngày toàn bộ ngõ 34 có chiều dài gần 200m, rộng 5,4m đã được thảm nhựa.

Sau khi ngõ 34 đã được thảm nhựa, người dân tiếp tục thống nhất lát gạch vỉa hè, cắt gọn mái che và lắp đèn chiếu sáng. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi ngõ 34 đã được thảm nhựa, người dân tiếp tục thống nhất lát gạch vỉa hè, cắt gọn mái che và lắp đèn chiếu sáng. Ảnh: Tiến Đông

Thậm chí, sau khi toàn bộ ngõ 34 được thảm nhựa sạch, đẹp xong, người dân tiếp tục nhất trí làm giai đoạn 2, tiến hành lát gạch vỉa hè và lắp điện chiếu sáng. Đến thời điểm hiện tại sau chưa đầy 1 tháng, công trình đã hoàn thành với số tiền đóng góp của người dân lên đến gần 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Bí thư Chi bộ khối 5, phường Cửa Nam cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua của thành phố, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ khối 5, nhiệm kỳ 2022-2025 vào đầu tháng 7/2022. Khối đã quyết tâm thực hiện mô hình dân vận khéo về việc huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ, phố. Địa điểm đầu tiên thực hiện là ngõ 55, đường Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên mới đầu cũng gặp đôi chút vướng mắc. Về sau, khi bản thân người dân nhận thấy, việc cùng góp sức chỉnh trang đô thị không chỉ làm đẹp ngõ, đẹp phố mà còn làm cho con đường trước cửa nhà mình đẹp thêm thì đồng lòng rất cao.

Ông Thanh cũng cho rằng, trong việc huy động sức dân để chỉnh trang đô thị, điều quan trọng nhất là phải làm thật và làm được. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, sau khi nhân dân làm xong thì cũng cần tiến hành nghiệm thu và giải ngân số tiền hỗ trợ sớm. Có như vậy thì người dân mới tin tưởng, đồng lòng vào chủ trương chung.

Cán bộ và nhân dân cùng chung vui trong dịp khánh thành nâng cấp ngõ 34, đường Đề Thám. Ảnh: Tiến Đông

Cán bộ và nhân dân cùng chung vui trong dịp khánh thành nâng cấp ngõ 34, đường Đề Thám. Ảnh: Tiến Đông

Ông Đặng Hiếu Lam - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết: Việc các khối, phố đăng ký nâng cấp, chỉnh trang đô thị nhằm hướng tới các ngày lễ lớn của thành phố là việc làm hết sức có ý nghĩa. Trong việc thực hiện chủ trương nâng cấp, chỉnh trang đô thị, phường cũng đã giao cho các cán bộ theo dõi địa bàn, tích cực bám, nắm, tham gia cùng với khối để vận động nhân dân. Kịp thời giải thích cho nhân dân những chủ trương, chính sách, cơ chế hỗ trợ của Nhà nước.

Bên cạnh đó, phường cũng vận động các hộ dân nằm trên những tuyến đường lớn như Phan Đình Phùng, Hồ Hán Thương, Đặng Thái Thân vừa được Nhà nước nâng cấp, cùng tham gia với các hộ, ngõ phố khác ở tuyến 2, tuyến 3. Mục đích chung là làm cho các tuyến phố trên địa bàn đồng bộ và đẹp hơn. "Từ 12 công trình vừa hoàn thành, chúng tôi cũng đang tiếp tục vận động các khối khác mở rộng phong trào, phấn đấu sẽ nâng cấp toàn bộ các ngõ phố bị xuống cấp, hư hỏng trên địa bàn phường để kịp chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố" - ông Lam nhấn mạnh.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.