Xã hội

Nghệ An tăng cường quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật an toàn, hiệu quả

Thành Chung 20/06/2024 12:18

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024 đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

 Ảnh (4)
Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết. Ảnh: Thành Chung

Sáng 20/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024 (Cuộc vận động 50).

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An.

 Ảnh (2)
Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện diễn tập vòng tổng hợp. Ảnh: Hoàng Anh

5 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện "Cuộc vận động 50" trong điều kiện tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của cơ quan Quân khu 4. Cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; trang bị kỹ thuật được bổ sung, sửa chữa và đồng bộ; các cơ sở kỹ thuật được quy hoạch, đầu tư nâng cấp.

Tuy nhiên, trang bị kỹ thuật được biên chế gồm nhiều chủng loại, hầu hết là trang bị cũ, tính đồng bộ thấp; vật tư kỹ thuật thiếu và khan hiếm; ngân sách bảo đảm hạn hẹp; nhân viên ở các đơn vị không đồng đều, cán bộ làm công tác kỹ thuật ở huyện thiếu nhiều.

 Ảnh (3)
Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo "Cuộc vận động 50" Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác bảo quản, vũ khí trang bị kỹ thuật tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt. Ảnh: Hoàng Anh

Nắm chắc đặc điểm tình hình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện toàn diện các nội dung, mục tiêu "Cuộc vận động 50", phát huy được sức mạnh của tất cả các lực lượng và đạt được nhiều kết quả rõ nét.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn Tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 50 Quân khu, của tỉnh về tổ chức thực hiện cuộc vận động. "Cuộc vận động 50" đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp làm cho công tác kỹ thuật ngày càng đi vào chiều sâu; làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ đến chiến sĩ trong quản lý, khai thác, bảo quản trang bị kỹ thuật và trong tham gia giao thông.

 Ảnh (1)
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tiêu biểu trong thực hiện "Cuộc vận động 50" giai đoạn 2020 - 2024 có: Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Quế Phong, Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, thị xã Cửa Lò và nhiều phòng ban trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại hội nghị, tiếp thu sự chỉ đạo của lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề ra phương hướng tổ chức thực hiện "Cuộc vận động 50" giai đoạn 2025-2029. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 1656 của Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh thực hiện công tác kỹ thuật với phương châm "Tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, công nghệ, đổi mới"; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật, đáp ứng tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Tỉnh; đảm bảo an toàn tuyệt đối kho tàng, trạm xưởng; giảm thiểu tối đa các vụ việc mất an toàn giao thông, an toàn lao động.

Ảnh Thành Chung
Khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện "Cuộc vận động 50" giai đoạn 2020-2024. Ảnh: Thành Chung

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện "Cuộc vận động 50" giai đoạn 2020-2024; phát động hưởng ứng phong trào tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" giai đoạn 2025-2029./.

Thành Chung