Pháp luật

Nghi Lộc nêu phương án xử lý khu đất vàng hơn 2.000m2 bị bỏ hoang

Nhật Lân 15/09/2024 07:14

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết huyện đã rà soát, kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan dự án Nhà nghỉ dưỡng lão trên khu đất bám Đại lộ Bình Minh, thị xã Cửa Lò để xác minh thông tin trên Báo Nghệ An, sau đó, đã đưa ra phương án xử lý, không để đất đai bị lãng phí.

Sự việc Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc xuống cấp, bị bỏ hoang nhiều năm được Báo Nghệ An điện tử ngày 22/8/2024 thông tin qua bài viết “Quên” hơn 2000m2 đất vàng trên Đại lộ Bình Minh”.

Khu đất Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc bị bỏ hoang bám Đại lộ Bình Minh, nằm xen giữa khách sạn Maldives và khách sạn Agribank Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân
Khu đất Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc bị bỏ hoang bám Đại lộ Bình Minh, nằm xen giữa khách sạn Maldives và khách sạn Agribank Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Trao đổi với PV Báo Nghệ An ngày 13/9, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin báo nêu, ông đã chỉ đạo các phòng chức năng liên quan tập hợp hồ sơ, tài liệu lưu trữ kiểm tra.

Qua đó xác định các thông tin báo đã đưa trong bài viết là chính xác. Vào năm 1996, UBND huyện Nghi Lộc được tỉnh giao khu đất có diện tích 2.475m2 bên đường Bình Minh, TX. Cửa Lò để thực hiện dự án Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc. Dự án đã được đầu tư xây dựng một số công trình quy mô nhỏ, đưa vào sử dụng cho đến khi các công trình bị xuống cấp, hư hỏng ở thời điểm năm 2009.

Khu nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc trong khu đất bám ại lộ Bình Minh, trên địa bàn phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân
Khu nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc trong khu đất bám Đại lộ Bình Minh, trên địa bàn phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Xác định không thể để kéo dài tình trạng lãng phí đất đai, nên UBND huyện Nghi Lộc đã tổ chức họp, nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Vì bởi khu đất này do UBND huyện Nghi Lộc quản lý nhưng vị trí đất thuộc địa bàn thị xã Cửa Lò; theo quy định của pháp luật hiện hành thì UBND huyện Nghi Lộc không thể tiếp tục thực hiện dự án Nhà nghỉ dưỡng lão hay lập dự án mới để đầu tư, cũng không thể cho thuê đất, nên phương án đề ra là sẽ báo cáo, đề xuất Sở Tài chính và UBND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện theo Nghị định số 167/NĐ-CP về quy định sắp xếp và xử lý tài sản công.

“Tôi về Nghi Lộc nhận nhiệm vụ một thời gian ngắn nên sau khi báo phản ánh mới nắm được thông tin. Hiện nay trên địa bàn huyện cũng có một số tài sản công cần phải sắp xếp, xử lý theo Nghị định số 167/NĐ-CP. Vì vậy, UBND huyện Nghi Lộc sẽ rà soát, tổng hợp, có báo cáo lên Sở Tài chính và UBND tỉnh để xem xét, quyết định. Chúng tôi xác định đây là nội dung phải sớm thực hiện, không thể để lãng phí tài sản công, lãng phí đất đai…” – Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Thanh Tùng trao đổi.

Về bài viết “'Quên' hơn 2000m2 đất vàng trên Đại lộ Bình Minh” trên Báo Nghệ An điện tử ngày 22/8/2024, phản ánh thực trạng khu đất rộng 2.475m2 thuộc dự án Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc, nằm xen giữa khách sạn Maldives và nhà nghỉ của Ngân hàng Agribank, bám Đại lộ Bình Minh (phường Thu Thủy, TX. Cửa Lò), đã bị bỏ hoang từ năm 2009, đến nay đã tròn 15 năm.

Hồ sơ kỹ thuật khu đất Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc được lập năm 2005. Ảnh: Nhật Lân
Hồ sơ kỹ thuật khu đất Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc được lập năm 2005. Ảnh: Nhật Lân

Ngay sau khi Báo phản ánh, UBND phường Thu Thủy có Báo cáo số 50/BC-UBND báo cáo thực trạng Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc lên UBND thị xã Cửa Lò. Cụ thể, theo bản đồ đo đạc và hồ sơ kỹ thuật năm 2005, thửa đất có số 94, tờ bản đồ số 05 với diện tích 2.230,9m2. Còn theo tờ kê khai hiện trạng quản lý, sử dụng đất tổ chức của Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc ngày 1/7/2008, đất được sử dụng từ tháng 6/1996 với diện tích 2.475 m2 theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 8/6/1996 về việc giao đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng. Ở thời điểm ngày 14/7/2008, UBND phường Thu Thủy có xác nhận thửa đất số 94, tờ bản đồ số 05 có diện tích 2.230,9m2, sử dụng ổn định, không có tranh chấp, đúng mục đích.

Về hiện trạng sử dụng đất, trên thửa đất có một dãy nhà cấp 4 với 5 phòng đã xuống cấp. Tài sản bên trong đã cũ; sân, tường rào, công trình trình phụ cũng đã xuống cấp; phần mái ngói đã bị oằn hẳn xuống và sụm vỡ. Phía trước dãy nhà có một khoảng sân xi măng, ở hai đầu sân được che chắn tạm bợ, hình thành 2 gara xe ô tô tạm; trên khuôn viên khu đất cây cối, cỏ mọc um tùm.

Hàng năm, UBND phường Thu Thủy đều có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà hàng khách sạn trên địa bàn triển khai việc chỉnh trang đô thị để phục vụ du lịch. Trong đó, ngày 29/2/2024, UBND phường Thu Thủy đã có Thông báo số 06/TB-UBND về việc chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch năm 2024 trên địa bàn phường gửi UBND huyện Nghi Lộc, tuy nhiên đơn vị chủ quản của nhà dưỡng lão huyện Nghi Lộc vẫn chưa triển khai việc chỉnh trang.

Khu đất Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc, hướng nhìn ra đường Bình Minh và biển Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân
Khu đất Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc, hướng nhìn ra đường Bình Minh và biển Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Để đảm bảo công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn, hàng năm UBND phường Thu Thủy đã vận động cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên phường phát quang cây bụi, xúc rác, dọn dẹp và thuê máy xúc làm vệ sinh môi trường, nhất là đoạn tiếp giáp gần đường Bình Minh.

UBND phường Thu Thủy kiến nghị UBND thị xã Cửa Lò tại Báo cáo số 50/BC-UBND: “Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và tránh lãng phí nguồn lực đất đai, kính đề nghị UBND thị xã Cửa Lò làm việc với UBND huyện Nghi Lộc để có giải pháp xử lý giải quyết các vấn đề mà Báo Nghệ An đã phản ánh”.

Trong ngày 22/8/2024, UBND thị xã Cửa Lò có Văn bản số 1482/UBND-ĐT gửi UBND huyện Nghi Lộc. Tại đây, UBND thị xã Cửa Lò thông tin về thực trạng dự án Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc, đề nghị UBND huyện Nghi Lộc: “Bố trí nhân lực, phương tiện phối hợp với UBND phường Thu Thủy để thực hiện chỉnh trang, tổng dọn vệ sinh môi trường tại khu vực đất nói trên. Nghiên cứu phương án chuyển đổi mô hình đầu tư dự án nói trên, nhằm đưa khu đất đi vào hoạt động đảm bảo mỹ quan đô thị du lịch, đồng thời tránh lãng phí đất đai”.

Vị trí biển Cửa Lò, nhìn từ khu đất Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Lân
Vị trí biển Cửa Lò, nhìn từ khu đất Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Lân
z5798765287753_3b6ae049456346b1b46cc635c4cf69c0-33ddc34f7821a654d8f882410d39100f.jpg
Văn bản số 1544/UBND-TN ngày 4/9/2024 của UBND thị xã Cửa Lò gửi UBND huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Lân

Ngày 23/8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5986/STNMT-QLĐĐ đề nghị UBND thị xã Cửa Lò kiểm tra, xác minh thông tin bài viết “'Quên' hơn 2000m2 đất vàng trên Đại lộ Bình Minh”. UBND thị xã Cửa Lò sau đó tiếp tục có Văn bản số 1544/UBND-TN ngày 4/9/2024 gửi UBND huyện Nghi Lộc, đề nghị cung cấp hồ sơ đất đai và thông tin về tình hình quản lý, sử dụng đất thuộc dự án Nhà nghỉ dưỡng lão huyện Nghi Lộc để có “cơ sở báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường”.

Nhật Lân