Xã hội

Nâng cao kỹ năng tiếp cận và vận động đối tác quốc tế cho cán bộ hội phụ nữ

Vương Giang 24/10/2024 11:55

Đó là mục tiêu đặt ra tại Hội thảo “Tham vấn kỹ năng tiếp cận, vận động đối tác quốc tế tham gia hỗ trợ giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024” khu vực miền Trung do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Nghệ An.

ảnh chị Giang
Hội thảo diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, bắt đầu từ sáng 23/10. Ảnh: Vương Giang

Tham dự có bà Trần Thị Anh Thu - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam; các chuyên gia trong lĩnh vực đối ngoại, an ninh và vận động nguồn lực quốc tế từ Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Hội thảo thu hút 90 đại biểu tham dự là lãnh đạo, cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp đến từ 11 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đắk Nông, Phú Yên, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Nghệ An.

ảnh chuẩn
Tiến sĩ Vũ Lê Thái Hoàng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao trao đổi về vấn đề tình hình thế giới, khu vực hiện nay tác động đối với Việt Nam. Ảnh: Vương Giang

Hội thảo tập trung vào 4 nội dung chính: Tổng quan về hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; chủ trương, chính sách của Việt Nam đối với công tác phi chính phủ nước ngoài; Kinh nghiệm vận động viện trợ từ nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn phi chính phủ nước ngoài; xu hướng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025.

Một số vấn đề cần chú ý trong hoạt động đối ngoại. Tình hình thế giới, khu vực hiện nay và tác động đối với Việt Nam. Kết quả giữa nhiệm kỳ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giải pháp, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ.

ảnh chị giang 3
Bà Lê Thị Thu Trang - Trưởng phòng Châu Á - Thái Bình Dương, Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao đổi các nội dung quan trọng tại hội thảo. Ảnh: Vương Giang

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh trao đổi thêm về các hoạt động đối ngoại, hợp tác hữu nghị của các cấp hội với các nước có chung đường biên giới; các mô hình câu lạc bộ phụ nữ hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực như môi trường mạng, bảo vệ môi trường…

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi 3 hội thảo tại 3 vùng, miền thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2024 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

ảnh chị Giang 4
Bà Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An trình bày về công tác đối ngoại của các cấp hội phụ nữ Nghệ An trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Vương Giang

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về kỹ năng tiếp cận, vận động đối tác quốc tế. Hoạt động này cũng góp phần thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030.

9. Hoi LHPN tinh Nghe An ky ket bien ban ghi nho voi Hoi LHPN Xieng Khoang, nuoc CHDCND Lao
Để tăng cường mối gắn kết với phụ nữ nước bạn, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã ký kết biên bản ghi nhớ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại, trong đó, có vận động và tiếp nhận tài trợ nước ngoài không chỉ mang lại nguồn lực cho việc phát triển bền vững, cải thiện chất lượng sống mà còn tạo cơ hội nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Các dự án quốc tế do các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vận động và thực hiện đã góp phần tích cực giải quyết khó khăn và nhu cầu của phụ nữ cũng như các cấp hội trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, như nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, chuyển đổi số, phát triển xanh. Đồng thời, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Vương Giang