Nghệ An tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi
Sáng ngày 28/3, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi Nghệ An mở rộng lần thứ nhất năm 2025 và Lễ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống Lao năm 2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban điều hành Chương trình chống lao quốc gia; Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.
Đại diện lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, trường đại học y, dược; các nhà khoa học, chuyên gia chuyên ngành lao và bệnh phổi trong cả nước.

Hội nghị khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi Bệnh viện Phổi Nghệ An là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, các chuyên gia trao đổi, chia sẻ các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu về chuyên ngành lao và bệnh phổi.
Đồng thời là cơ hội cho các cán bộ y tế học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học; thấy được hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật mới vào công tác khám, chữa bệnh, từ đó nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.

Chủ đề của hội nghị khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi Nghệ An mở rộng lần thứ nhất năm 2025 tập trung vào việc cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh lý lao và bệnh phổi, một lĩnh vực đang ngày càng phức tạp và thách thức.
Phát biểu tại Hội nghị khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi Nghệ An mở rộng lần thứ nhất năm 2025, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Bệnh lý hô hấp đang ngày càng phức tạp với sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh và xuất hiện các bệnh lý mới. Vì vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị là hết sức cần thiết.

Thực tiễn đang yêu cầu ngành Y tế Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp thu những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực này...
Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những cơ sở khoa học làm tiền đề góp phần phát triển Bệnh viện Phổi Nghệ An thành Bệnh viện chuyên khoa chuyên sâu về hô hấp khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2030.
Tại hội nghị, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban điều hành Chương trình chống lao quốc gia đã nêu rõ chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống lao (24/3) năm 2025 của Việt Nam là “Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao”. Đồng thời, nêu bật những kết quả tích cực và khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống lao ở nước ta hiện nay.

Trưởng ban điều hành Chương trình chống lao quốc gia đề nghị: Các cấp, ngành cần tiếp tục thực hiện tốt Công điện số 25/CĐ – TTg ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống lao; triển khai hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, chủ động phát hiện và quản lý tốt bệnh nhân lao và lao kháng thuốc; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; đảm bảo nguồn lực phòng, chống lao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, áp dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị lao.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia đã lần lượt trình bày các chuyên đề, nghiên cứu, báo cáo khoa học mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý lao và bệnh phổi.
Tại hội nghị khoa học, các đại biểu tham dự đã được nghe nhiều chuyên đề, báo cáo khoa học từ những nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong cả nước:
- Chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý phối mô kẽ (Do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cung Văn Công - Giám đốc trung tâm chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện phổi Trung ương trình bày).
- Nền viêm và mối liên hệ với nguy cơ đợt cấp trong tương lai trên bệnh nhân Hen phế quản (Do Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hội Hô Hấp Việt Nam trình bày).
- Phác đồ điều trị bộ ba ICS/LABA/LAMA - lựa chọn tối ưu cho bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (Do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai trình bày).- Chẩn đoán điều trị nấm Phối Aspergillus (Do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Giám đốc Trung tâm bệnh điều trị bệnh phổi hiếm và các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, Bệnh viện Phối Trung ương trình bày).
- Đánh giá kết quả lấy dị vật đường thở bằng nội soi phế quản ống mềm tại bệnh viện hữu nghị đa khoa (Do Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Nhật Huy – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa giai đoạn 2 trình bày)
- Đánh giá giá trị của Adenosine deaminase trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi do lao (Do Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Phú – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phổi Nghệ An trình bày).