Đấu tuyển Việt Nam, Malaysia "giấu kín" Vua phá lưới gốc Argentina; Đánh bại MU, Tottenham vô địch Europa League sau 17 năm
CLB công khai chiêu mộ Messi; Việt Nam có 2 suất dự Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26; Đấu tuyển Việt Nam, Đánh bại MU, Tottenham vô địch Europa League sau 17 năm... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Đánh bại MU, Tottenham vô địch Europa League sau 17 năm
Rạng sáng 22/5, Tottenham đánh bại MU 1-0 ở chung kết Europa League diễn ra trên sân vận động San Mames (Bilbao).
Mùa giải tệ nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh của Man Utd khép lại bằng 90 phút bất lực tại Tây Ban Nha. "Quỷ đỏ" bất bại từ đầu giải nhưng lại gục ngã ở trận đấu quyết định, qua đó chấp nhận thất bại liên tiếp trong 2 trận chung kết Europa League gần nhất (2021 và 2025).

Ở chiều ngược lại, bàn thắng duy nhất ở phút 42 của Brennan Johnson giúp Tottenham giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2008, đồng thời mang về tấm vé dự vòng phân hạng Champions League 2025/26 cho đội bóng Bắc London, bất chấp việc họ chỉ đứng thứ 17 tại giải Ngoại hạng Anh.
Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt đối với Tottenham. Đây không chỉ là danh hiệu đầu tiên của họ kể từ League Cup năm 2008 mà còn là lời khẳng định cho sự hồi sinh dưới thời Postecoglou. Trong trận đấu thứ 100 của chiến lược gia người Australia, Spurs cũng chạm mốc 150 chiến thắng tại các giải đấu châu Âu.
Trái ngược với niềm vui của Tottenham, Manchester United chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại tại Europa League. Chưa dừng ở đó, đội chủ sân Old Trafford lần đầu vắng mặt ở đấu trường châu Âu sau 10 năm.
Câu lạc bộ công khai chiêu mộ Messi
Chủ tịch Newell's Old Boys, ông Ignacio Astore, khẳng định đội bóng đang nỗ lực đưa Lionel Messi trở lại quê hương Argentina chơi bóng.
Trước khi trở thành huyền thoại Barcelona, Messi từng khoác áo đội trẻ Newell's Old Boys. Sau hơn một thập kỷ thi đấu đỉnh cao ở châu Âu cùng Barcelona và PSG, siêu sao 37 tuổi gia nhập Inter Miami hồi hè 2023 với hợp đồng 2,5 năm.
.jpg)
Hiện giao kèo của Messi với đội bóng Mỹ sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nhưng Inter Miami hy vọng giữ chân Leo ít nhất đến World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ. Trong bối cảnh tương lai Messi tại MLS chưa rõ ràng, Chủ tịch Ignacio Astore bày tỏ khát khao đưa thủ quân Argentina trở về thi đấu cho Newell's Old Boys.
Ông Astore chia sẻ với Cadena 3: "CLB sẽ luôn muốn có Messi, dù chỉ là một giải đấu, 8 trận, 6 trận, 4 trận hay thậm chí chỉ 1 trận trong màu áo Newell's. Đó là sự thật và chúng tôi luôn làm việc vì điều đó".
Tuy nhiên, thương vụ này không dễ bởi vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như điều khoản hợp đồng, yêu cầu của gia đình Messi về học tập của con cái, cũng như các khoản tài chính khổng lồ.
Việt Nam có 2 suất dự Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26
Ngày 21/5, Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) họp và thông qua kế hoạch tổ chức Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26. Đáng chú ý ở mùa thứ hai tổ chức, giải sẽ mở rộng quy mô từ 12 lên 14 đội bóng.
Theo phân bổ, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia mỗi quốc gia có hai đại diện là đội vô địch quốc gia và đội vô địch cúp quốc gia (hoặc á quân giải vô địch quốc gia nếu quốc gia đó không có cúp quốc gia, ví dụ như Indonesia).

Campuchia có một suất dành cho đội vô địch quốc gia. Bốn đội đến từ Philippines, Myanmar, Lào và Brunei sẽ thi đấu play-off để tranh hai suất còn lại vào vòng bảng. Suất còn lại được đặc cách cho đương kim vô địch giải.
Giải gồm 5 giai đoạn: vòng play-off, vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Vòng play-off dự kiến diễn ra ngày 8/8/2025. Sau đó, 14 đội sẽ chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2026 với tổng cộng 42 trận vòng bảng. Bốn đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.
Ở mùa đầu tiên Cúp C1 Đông Nam Á 2024/25 được tổ chức, Việt Nam có 2 đại diện gồm CLB Công an Hà Nội (vô địch V-League 2023) và Thanh Hóa (vô địch Cúp quốc gia 2023). Trong đó, Công an Hà Nội xuất sắc giành quyền vào chung kết gặp Buriram Utd (Thái Lan).
U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 SEA Games 33
Ngày 21/5, Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã họp tại Thái Lan, thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức các giải bóng đá với trọng tâm là môn bóng đá nam, nữ tại SEA Games 33.
Theo đó, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ có 11 đội tham dự, chia thành 3 bảng: Bảng A gồm 3 đội, bảng B và C mỗi bảng 4 đội.
Các đội được phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích và quyền đăng cai như sau: Nhóm 1 gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia và Việt Nam; nhóm 2 gồm Myanmar, Malaysia, Campuchia; nhóm 3 gồm Timor Leste, Philippines, Lào; nhóm 4 gồm Singapore và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 3 đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Vòng bảng môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 3 đến 12/12; vòng bán kết ngày 15/12; trận tranh hạng ba và chung kết tổ chức vào ngày 18/12.
3 sân vận động được chọn làm địa điểm thi đấu gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai).
Đối với môn bóng đá nữ, 9 đội tuyển được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 đội. Nhóm hạt giống số 1 gồm Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam và Myanmar; nhóm 2 gồm Campuchia, Philippines, Singapore; nhóm 3 gồm Malaysia, Lào, Indonesia.
Thể thức thi đấu môn bóng đá nữ tương tự môn bóng đá nam, với các trận vòng bảng diễn ra từ ngày 4 đến 13/12; vòng bán kết ngày 14/12; trận tranh hạng ba và chung kết ngày 17/12. Hai sân vận động tổ chức các trận đấu vòng bảng của môn bóng đá nữ là Chonburi và TNSU Chonburi.
Đấu tuyển Việt Nam, Malaysia "giấu kín" Vua phá lưới gốc Argentina
Để chuẩn bị cho trận đấu then chốt vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp tuyển Việt Nam ngày 10/6, tuyển Malaysia triệu tập 38 cầu thủ, tập luyện từ ngày 18/5.
Đáng chú ý, danh tính một số cầu thủ được giữ kín. Theo New Straits Times, trong số này có tiền đạo mang hai dòng máu Argentina - Malaysia, Rodrigo Holgado.
"Holgado đã nhận được lệnh triệu tập vào đội tuyển Malaysia. FAM đang gấp rút hoàn thiện thủ tục. Dự kiến tiền đạo 29 tuổi sẽ góp mặt tuyển Malaysia ở trận gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil ngày 10-6 tới", tờ báo hàng đầu Malaysia thông tin.

Rodrigo Holgado sinh ra tại Malaysia, song lớn lên ở Argentina, chơi cho một số đội bóng của Argentina, Chile, Mexico. Tiền đạo sinh 1995 này từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất Chile 2018 - mùa giải anh ghi 18 bàn để cùng Coquimbo Unido lên ngôi vô địch.
Từ năm 2024 tới nay, Holgado khoác áo CLB America de Cali ở giải vô địch quốc gia Colombia, ghi tổng cộng 17 bàn sau 44 lần ra sân, trong đó có 7 bàn cùng 2 kiến tạo sau 19 vòng đấu ở mùa này, giúp đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiền đạo này hiện được Transfermarkt định giá 800.000 euro.
"Người hâm mộ Malaysia đang rất háo hức bởi sự xuất hiện của Holgado sẽ giúp củng cố hàng công tuyển Malaysia sau khi đã sở hữu tiền đạo Fergus Tierney (gốc Scotland), tiền đạo Romel Morales (gốc Colombia), tiền vệ Paulo Josué (gốc Brazil)", New Straits Times cho hay./.