Thể thao

Đội tuyển U22 Việt Nam: Giá trị từ việc trẻ hoá tại V.League

Hoài Hoan 24/05/2025 16:50

Việc các đội bóng tại V.League đang ngày càng ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ đang giúp cho Đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều sự lựa chọn chất lượng cho những chiến dịch sắp tới là Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Nhìn vào danh sách Đội tuyển U23 Việt Nam, mặc dù Sông Lam Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng tại V.League nhưng lại đang là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất. Bóng đá Việt Nam vốn có rất nhiều trung tâm đào tạo trẻ được đầu tư mạnh, chất lượng và bài bản, nhưng việc Sông Lam Nghệ An có đến 5/26 cầu thủ không có gì bất ngờ.

Còn nhớ trong chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023, có đến 8 cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An được triệu tập bao gồm: Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Văn Việt, Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải. Và có đến 5 cầu thủ cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch, với Đinh Xuân Tiến là "Vua phá lưới".

danhsachu22vn-taphuandot2-2025.png
Danh sách hội quân của ĐT U22 Việt Nam Sông Lam Nghệ An đóng góp 5 cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng phần lớn họ đều đang là trụ cột của Câu lạc bộ đang thi đấu tại V.League. Ngoại trừ thủ môn Cao Văn Bình không thể cạnh tranh với Nguyễn Văn Việt, các cầu thủ Hồ Văn Cường, Nguyễn Quang Vinh, Đinh Xuân Tiến và Lê Đình Long Vũ đều đã có ít nhất 2 mùa giải tại sân chơi chuyên nghiệp. Trong đó, cầu thủ Nguyễn Quang Vinh sinh năm 2005 đã ra sân đến 22 trận, 1.779 phút mùa này và Lê Đình Long Vũ sinh năm 2006 đã chơi 19 trận, 1.251 phút.

Ảnh 1 - Chung Lê
Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cùng U23 vô địch Đông Nam Á năm 2023 đang là trụ cột của đội bóng tại V.League. Ảnh: Chung Lê

Thậm chí Sông Lam Nghệ An vẫn còn rất nhiều gương mặt đủ điều kiện lên Đội tuyển U22 như trung vệ Lê Nguyên Hoàng (SN 2005) và Trần Nam Hải (SN 2004), Phan Xuân Đại (SN 2003)... Nếu như Lê Nguyên Hoàng vắng mặt vì gặp chấn thương thì Trần Nam Hải đang thi đấu rất tiến bộ trong thời gian gần đây và vẫn tràn đầy cơ hội cho Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 vào cuối năm.

Chính việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để tạo cơ hội cọ xát và trưởng thành cho các tài năng là một trong những lý do khiến Sông Lam Nghệ An không có được thành tích tốt mùa giải này. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, khi được sớm ra sân tại V.League giúp cho khoảng cách giữa một cầu thủ trẻ và một cầu thủ chuyên nghiệp ngày càng được rút ngắn lại.

Không chỉ Sông Lam Nghệ An, hiện nay, tại V.League, nhiều câu lạc bộ cũng đã mạnh dạn tin dùng nhiều cầu thủ trẻ, ngay cả trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải như Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa. Thậm chí nhiều cầu thủ trẻ còn để lại được ấn tượng mạnh như trung vệ Phạm Lý Đức của Hoàng Anh Gia Lai với 17 trận và 2 bàn thắng mùa này, cầu thủ Lê Văn Thuận của Thanh Hóa với 12 trận và 2 bàn thắng.

Trong danh sách tập trung U22 Việt Nam lần này, Câu lạc bộ Hà Nội cũng đóng góp 4 cầu thủ, phần lớn họ đều được tạo cơ hội ra sân tại V.League và chính vì thông qua những trận đấu đó, các tuyển trạch viên và Ban Huấn luyện U22 Việt Nam có đủ các thống kê, số liệu để phân tích, đánh giá và chọn lựa.

Ảnh 2 - Lâm Thoả
Đội bóng đầu bảng Thép Xanh Nam Định không có cầu thủ nào trong Đội tuyển U22 Việt Nam lần này. Ảnh: Lâm Thỏa

Một đội bóng đang bay cao trên bảng xếp hạng tại V.League, chạm một tay đến chức vô địch, có rất nhiều cầu thủ được gọi lên Đội tuyển Quốc gia nhưng lại không có bất kỳ một nhân tố nào tại Đội tuyển U22 Việt Nam chính là Thép Xanh Nam Định. Điều đó chứng tỏ, để có thành tích tại V.League, các đội bóng rất khó để đảm bảo chính sách sử dụng cầu thủ trẻ. Không có nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ Nam Định và cũng không có cơ hội để họ bước ra ánh sáng.

Rõ ràng việc nhiều đội bóng dám sử dụng cầu thủ trẻ đã giúp cho Đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều lựa chọn, nhưng không phải đội bóng nào cũng có thể tạo điều kiện cho họ ra sân và thi đấu. Chắc chắn vẫn còn nhiều cái tên của V.League ở độ tuổi U22 trải đều ở các câu lạc bộ đủ khả năng lên tuyển, nhưng sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ ở một đấu trường chuyên nghiệp như Sông Lam Nghệ An là một việc quá mạo hiểm.

Vì vậy, không chỉ tại V.League, hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần quan tâm hơn nữa đến việc tạo thêm sân chơi cho các cầu thủ ở độ tuổi U22 – U23 Việt Nam. Có thể là một giải đấu ở cấp độ U23 như Bóng đá Thái Lan đang duy trì hoặc nâng cấp các giải đấu trẻ, để từ đó giúp cho các HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia có một đánh giá bao quát và chính xác hơn về trình độ của các tài năng trẻ hiện nay./.

Hoài Hoan