Chiêu lừa bán ô tô cũ của gã trai nợ nần
Nợ nần do làm ăn thua lỗ, Phúc nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của gã buôn xe là lên các trang rao bán ô tô cũ lấy thông tin, hình ảnh xe, sau đó chào bán cho người có nhu cầu rồi chiếm đoạt tiền để trả nợ, tiêu xài.
Ngày 2/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Phúc (SN 1997), trú xã Yên Thành (xã Văn Thành, huyện Yên Thành) tỉnh Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Duy Phúc làm nghề mua bán xe ô tô cũ nên thường xuyên giao dịch mua bán xe với nhiều người trên cả nước. Từ đầu năm 2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thủ đoạn của gã buôn xe là lên các trang rao bán ô tô cũ lấy thông tin, hình ảnh xe, sau đó chào bán cho người có nhu cầu.
Để khách hàng tin tưởng chuyển tiền, Phúc đã bán với giá thấp hơn so với giá Phúc thống nhất mua vào nhằm lấy tiền trước của khách hàng.
Ngày 23/6/2024, thông qua trang rao bán xe ô tô cũ trên mạng, Phúc thấy một người có nhu cầu bán 1 xe ô tô hiệu Hyundai Accent với giá 350 triệu đồng nên nhắn tin mua, đặt cọc 5 triệu đồng để anh này gửi thông tin, hình ảnh xe.
Khi có được thông tin chiếc xe trên, Phúc đăng bài viết, hình ảnh, giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô trên để rao bán xe. Đồng thời, Phúc nhắn tin cho anh Nguyễn Hải L. (SN 1982, trú tỉnh Hưng Yên) để chào bán xe trên với giá 340 triệu đồng).
Chiều 26/6, biết anh L. đã đồng ý mua xe trước đó và do cần thêm tiền nên Phúc chào bán một chiếc xe khác với giá 295 triệu đồng.
Khi khách hàng đồng ý mua 2 xe ô tô, Phúc yêu cầu phải chuyển trước một nửa tiền để cọc nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Tin tưởng nên anh L. đã chuyển trước cho Phúc 395 triệu đồng. Số tiền trên, Nguyễn Duy Phúc đã lấy trả nợ cho nhiều người.
Sau khi nhận tiền, Phúc liên tục nói dối việc gửi xe ra cho khách. Phúc gửi ảnh 2 xe rồi cho anh L. biết xe đang được vận chuyển.
Mấy ngày sau vẫn không thấy xe về đến nơi, anh L. yêu cầu Phúc gửi số điện thoại của tài xế vận chuyển xe để liên lạc. Lúc này, Phúc đã nhờ một người bạn tự nhận là tài xế đang vận chuyển 2 ô tô cho khách.
Tiếp tục chờ đợi không thấy xe về, anh L. đã vào TP. Dĩ An (Bình Dương) gặp Phúc. Lúc này, Phúc lại nói dối nhưng sự việc bị bại lộ. Sau nhiều lần đòi lại tiền không được, anh L. đã làm đơn tố cáo Phúc tới cơ quan công an.
Ngày 20/9/2024, cơ quan công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Phúc.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Phúc khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên làm liều đi lừa đảo người khác. Bị cáo xin lỗi bị hại và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Phúc 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".