Giáo dục

3 lý do chính khiến thị trường sách giáo khoa năm học mới không biến động

Mỹ Hà 26/07/2025 08:46

Tình trạng thiếu hoặc khan hiếm sách giáo khoa, vốn từng xảy ra ở nhiều năm trước, đã không tái diễn trong năm học này. Nguyên nhân không chỉ đến từ sự chủ động của ngành Giáo dục trong việc lựa chọn sách, mà còn nhờ các trường học duy trì bộ sách ổn định, tạo điều kiện để học sinh có thể tái sử dụng sách cũ, giúp giảm chi phí cho phụ huynh.

Không có nhiều xáo trộn

Năm học 2024–2025 đánh dấu kết thúc chu kỳ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với sách giáo khoa mới được áp dụng đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12.

Tại Nghệ An, việc lựa chọn sách giáo khoa cho năm học tiếp theo đã được ngành Giáo dục hoàn thành sớm, ngay từ cuối năm học trước. Theo báo cáo của các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc lựa chọn sách cho năm học 2025-2026 cơ bản được giữ nguyên, hạn chế tối đa sự thay đổi, tránh gây xáo trộn trong quá trình dạy và học.

bna_sau-chu-ky-dau-tien-viec-su-dung-sach-giao-khoa-theo-chuong-trinh-moi-o-nghe-an-ve-co-ban-deu-giu-on-dinh.-anh-my-ha.jpg
Sau chu kỳ thay sách đầu tiên, việc sử dụng sách giáo khoa theo chương trình mới ở Nghệ An về cơ bản đều giữ ổn định. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Tiểu học Hạnh Lâm (xã Hạnh Lâm), thầy giáo Hoàng Văn Danh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay khi nhận được văn bản từ Sở và phòng giáo dục, chúng tôi đã tổ chức họp tổ chuyên môn để đánh giá việc thực hiện sách giáo khoa mới, từ đó kịp thời điều chỉnh. Qua 5 năm thay sách, chúng tôi nhận thấy các bộ sách từ lớp 1 đến lớp 5 đã đáp ứng tốt yêu cầu dạy học, giáo viên và học sinh đều tiếp cận thuận lợi. Tuy nhiên, riêng với sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 4 và lớp 5, nhà trường vẫn đang cân nhắc, vì hiện tại chỉ có 9 trường ở vùng Cát Ngạn của huyện Thanh Chương cũ sử dụng. Nếu có thay đổi, trường xác định phải thực hiện đồng bộ để thuận lợi trong công tác chuyên môn".

bna_hoc-sinh-truong-tieu-hoc-truong-thi-thanh-pho-vinh.-anh-my-ha.jpg
Học sinh dễ dàng tái sử dụng sách cũ vì không có nhiều thay đổi trong chọn sách giáo khoa năm học 2025 - 2026. Ảnh: Mỹ Hà

Theo bà Võ Thị Tuyết Chinh - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang - sau 5 năm triển khai chương trình mới, các trường đã ổn định về phương pháp dạy học. Việc giữ nguyên bộ sách giúp kế thừa kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí cho phụ huynh, đặc biệt tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đến thời điểm này, qua báo cáo của các nhà trường, việc thay đổi sách giáo khoa xảy ra rất ít, chỉ ở một số bộ môn. Tuy nhiên, các môn học này đều nằm trong danh mục các bộ sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt, nên không gây xáo trộn trong quá trình chuẩn bị, cung ứng sách và thuận lợi cho công tác giảng dạy

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Sách giáo khoa đồng loạt được giảm giá

Ông Trần Xuân Toàn - Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học nhận định, có 3 lý do khiến thị trường sách hiện nay không còn khan hiếm, đó là xu hướng sử dụng sách cho, tặng và sử dụng sách cũ ngày càng phổ biến; việc sử dụng sách ở các nhà trường đã cơ bản ổn định, không có nhiều điều chỉnh hoặc thay đổi như các năm trước nên học sinh có thể tái sử dụng sách cũ. Bên cạnh đó, kết thúc chu kỳ đầu tiên, vì nhu cầu đã cơ bản ổn định nên các nhà xuất bản đã có thể chủ động in sách, cung ứng đủ cho người tiêu dùng.

Thực tế tại nhiều cửa hàng sách trên địa bàn Nghệ An cũng ghi nhận thị trường sách giáo khoa năm nay bình ổn, không còn hiện tượng thiếu đầu sách như trước.

bna_nhieu-chuong-trinh-khuyen-mai-duoc-ap-dung-khi-mua-sach-giao-khoa-cho-nam-hoc-moi.-anh-my-ha.jpg
Nhiều chương trình khuyến mãi được áp dụng khi mua sách giáo khoa cho năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, mặc dù chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (loại bỏ cấp phòng giáo dục huyện), việc phân phối sách vẫn được đảm bảo, nhờ kênh bán hàng trực tiếp, trực tuyến và sự chủ động liên hệ của các trường với nhà xuất bản.

Hiện giá sách giáo khoa đã giảm từ 8 - 10%, theo thông báo từ các nhà xuất bản. Giá vở, đồ dùng học tập và thiết bị giáo dục cũng không biến động nhiều, mẫu mã đa dạng, phù hợp với thị trường.

Thị trường sách giáo khoa phong phú, đảm bảo cung ứng đủ cho phụ huynh, học sinh. Ảnh - Mỹ Hà
Thị trường sách giáo khoa phong phú, đảm bảo cung ứng đủ cho phụ huynh, học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Năm học 2025 - 2026, sau khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, một số sách giáo khoa sẽ phải thay đổi nội dung gồm Lịch sử và Địa lý (lớp 4, lớp 5, lớp 9), Địa lý (lớp 12), Lịch sử (lớp 10); Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (lớp 10).

Tuy nhiên, việc chỉnh sửa sẽ hạn chế tối đa thay đổi sách giáo khoa, thay vào đó là tăng cường hướng dẫn để giáo viên và nhà trường chủ động triển khai chương trình theo thực tiễn.

Trong khi chờ sách giáo khoa mới, theo kế hoạch trong năm học mới 2025 - 2026 các nhà trường vẫn sử dụng chương trình, sách giáo khoa hiện hành.

Về phía đơn vị cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã ra văn bản thông báo tiếp tục sử dụng sách cũ và nếu có thay đổi sẽ cam kết để các nhà trường và phụ huynh, học sinh được đổi sách miễn phí.

Mỹ Hà