40 điểm trường và trường học vùng lũ Nghệ An thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng
Mỹ Hà•04/08/2025 18:17
Lũ đã qua, nhưng ở các xã miền núi Nghệ An vẫn còn nhiều điểm trường bị cô lập; nhiều nơi học sinh, giáo viên có nguy cơ không thể đến trường vì bị chia cắt kéo dài. Công tác cứu trợ, khắc phục lũ lụt cho các trường trước thềm năm học mới vẫn còn rất khó khăn.
Đây là quang cảnh của Trường Mầm non Mường Típ (xã Mường Típ) vào ngày 3/8, sau hơn 1 tuần cơn lũ đi qua. Toàn bộ khuôn viên trường bị ngập trong bùn lầy khiến cho việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: CSCCĐể hỗ trợ các nhà trường khắc phục bão lũ, Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh đã tình nguyện cử hàng chục giáo viên vượt quãng đường hơn 200 km đến tham gia dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: CSCCViệc dọn dẹp gặp muôn vàn khó khăn vì sân trường và sàn nhà bị bùn lấp đầy. Đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học cũng bị hư hỏng hoặc bị nước cuốn trôi. Ảnh: CSCCCùng trên địa bàn xã Mường Típ, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mường Típ 2 cũng bị hư hỏng nặng sau lũ. Trong ảnh: Phòng ký túc xá của học sinh chỉ còn lại ngổn ngang, bùn ngập lớp. Ảnh: CSCCGiáo viên Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh đã mất hơn 1 ngày mới có thể hoàn thành được việc dọn vệ sinh cho các trường học ở xã Mường Típ. Ảnh: CSCCThầy Trần Gia Thảo - Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 cho biết: Đến thời điểm này, trường đã nhận được gạo và một số đồ dùng phục vụ bán trú. Mặc dù vậy, việc chuẩn bị bán trú cho 150 học sinh người dân tộc thiểu số của trường còn nhiều khó khăn vì các em đã mất hết toàn bộ tư trang sinh hoạt như chăn, chiếu, màn... Nhà trường cũng đã trôi hết các đồ dùng để tổ chức bán trú cho học sinh. Trong ảnh: Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh trao hỗ trợ cho các trường học trên địa bàn xã Mường Típ. Ảnh: CSCCDo địa hình bị chia cắt nên đúng 1 tuần sau khi cơn lũ lịch sử đi qua, công việc dọn dẹp vệ sinh tại điểm trường bản Buộc của Trường Mầm non Bắc Lý (xã Bắc Lý) được triển khai theo hình thức “4 tại chỗ”, do giáo viên và nhân dân trên địa bàn cùng thực hiện. Để đến được điểm trường này, từ điểm trường chính giáo viên phải đi bộ 5 tiếng đồng hồ với quãng đường 8 km. Việc sạt lở, chia cắt có thể sẽ còn kéo dài, vì hiện nay chưa có một phương tiện cơ giới nào tiếp cận được. Ảnh: CSCCNhiều đồ dùng dạy học ở Trường Mầm non Bắc Lý bị hư hỏng sau lũ. Cô giáo Đỗ Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Lý cho biết, do nằm gần khe, suối nên khi lũ tràn qua, toàn bộ khu vực phòng học bị ngập sâu trong bùn lầy, có nơi lên cao hơn 1 mét. Kề đó là khu vực nhà bếp với các đồ dùng bán trú đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Hiện phía trong các phòng học cơ bản đã được dọn dẹp và giáo viên cũng đã cố gắng tìm lại một số đồ dùng có thể tái sử dụng. Nhưng phía ngoài lớp thì phải chờ máy móc hỗ trợ, chưa biết khi nào mới hoàn thành công tác vệ sinh, dọn dẹp. Ảnh: NTCCNằm ngay trên tuyến đường 7, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (xã Tương Dương) là ngôi trường mới được đầu tư xây dựng khang trang đồng bộ với đầy đủ phòng học, phòng chức năng và dãy nhà ở bán trú cho học sinh. Dù nằm ở vị trí khá cao nhưng trận lũ vừa qua, nước dâng quá nhanh nên đã tràn vào trường làm các phòng học bị ngập sâu 1 mét và hư hỏng nhiều thiết bị, đồ dùng học tập. Cùng với đó, toàn bộ số gạo dự trữ cho học sinh bán trú bước vào năm học mới cũng bị ngâm nước. Ảnh: NTCCMáy vi tính và nhiều thiết bị dạy học ở Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền bị hư hỏng. Ảnh: NTCCGiáo viên Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền sắp xếp lại trường lớp sau lũ. Thầy giáo Trần Quốc Dương – Hiệu trưởng nhà trường nói thêm: Đến thời điểm này, chúng tôi đã cơ bản dọn dẹp xong trường lớp, nhưng toàn bộ bàn ghế, liếp giường bán trú cho hơn 200 học sinh gần như không sửa chữa được vì làm bằng gỗ ép và bị ngập trong nước quá lâu. Chúng tôi cũng đang cho phơi khô 10 bộ máy vi tính, ti vi và màn hình tương tác nhưng khả năng tái sử dụng không cao. Việc mua sắm lại cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học vượt quá khả năng của nhà trường cũng như của phụ huynh, học sinh. Đây là điều chúng tôi lo lắng nhất khi năm học mới đã gần kề. Ảnh: NTCCĐể hỗ trợ các trường vùng cao bị thiệt hại do mưa lũ, vào cuối tuần qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến 2 xã Tam Hợp và Tương Dương để nắm bắt tình hình và trao số tiền hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Trong ảnh: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa nắm bắt về thiệt hại do mưa lũ tại Trường THCS Xá Lượng, xã Tương Dương. Ngôi trường này nằm ngay sát bên cạnh dòng sông Nậm Nơn, vì vậy, khi mưa lớn, nước sông dâng cao đã ngập toàn bộ dãy nhà cấp 4 của trường. Trong đó có 9 phòng học, 1 phòng tiếng Anh bị hư hỏng hết phần lớn bàn ghế, thiết bị dạy học. Năm học mới chỉ còn 1 tháng nữa là bắt đầu, nhà trường lo không đủ bàn ghế cho học sinh. Ảnh: Mỹ HàĐoàn công tác của Sở Giáo dục và các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh đã trao hỗ trợ 15 trường học của 2 xã Tam Hợp và Tương Dương bị ảnh hưởng do lũ. Trong đó, 3 trường bị thiệt hại nặng là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền và THCS Xá Lượng, mỗi trường 50 triệu đồng. Các trường còn lại hỗ trợ mỗi trường 25 triệu đồng. Sở cũng thăm hỏi 45 giáo viên mầm non của các xã Tam Hợp, Tương Dương, Nhôn Mai, Mai Sơn… Tổng số tiền hỗ trợ nhà trường và giáo viên trong đợt này là hơn 550 triệu đồng. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ trực tiếp đến một số trường và điểm trường vùng tâm lũ để nắm bắt tình hình và sớm tìm giải pháp khôi phục, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2025 – 2026. Ảnh: Mỹ Hà
Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 40 điểm trường và trường học đứng chân tại các xã Keng Đu, Vĩnh Tường, Tam Thái, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Mường Xén, Thành Bình Thọ, Châu Tiến, Nậm Cắn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Chiêu Lưu, Xuân Lâm, Quỳnh Anh, Mường Típ, Mỹ Lý bị thiệt hại nặng do mưa lũ với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Riêng địa bàn xã Tương Dương có 7 trường bị ảnh hưởng trực tiếp, gồm: Mầm non Hòa Bình, Mầm non Xá Lượng, Mầm non Lưu Kiền, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền, Tiểu học Xá Lượng, Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, THCS Xá Lượng với tổng giá trị thiệt hại về cơ sở vật chất gần 5,5 tỷ đồng.