Những dấu ấn từ các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An
Trong giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An được phát động rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, qua đó khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thanh Lê - Hữu Quân • 18/09/2025
Trong giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An được phát động rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, qua đó khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong kinh tế, Nghệ An đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,3-8,5%/năm, quy mô GRDP tăng 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,67 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 79,4%, nông nghiệp giảm xuống còn khoảng 20,6%. Thu ngân sách nhà nước tăng gần 1,5 lần.

* * *
Thu hút đầu tư có bước tiến vượt bậc, tăng mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, trong đó thu hút FDI là điểm sáng nổi bật. Trong 3 năm (2022-2024), Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, tổng vốn đăng ký đạt trên 4,8 tỷ USD, gấp 3,6 lần số vốn lũy kế từ năm 2020 trở về trước; tính đến nay, có 150 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 5,86 tỷ USD còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

* * *
Các phong trào như “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường cao tốc”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” hay “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ” đã thúc đẩy tiến độ các dự án, nâng cao kỷ luật và hiệu quả quản lý trong các cơ quan, đơn vị.

* * *
Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành điểm nhấn quan trọng. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 275/362 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 75,96%), 102 xã đạt chuẩn nâng cao, 16 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra có 223 thôn, bản đạt chuẩn và 728 sản phẩm được công nhận OCOP.

* * *
Phong trào “Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai quyết liệt, thể hiện tinh thần nhân văn, vun bồi truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Uống nước nhớ nguồn” của quê hương. Trong nhiệm kỳ, tỉnh huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,12% vào cuối năm 2025. Chương trình “Tết vì người nghèo” vận động hơn 100 tỷ đồng mỗi năm, trao quà cho hàng chục nghìn hộ khó khăn, trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa rộng khắp.

* * *
Nghệ An là địa phương đi đầu trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Kết quả lũy kế từ đầu chương trình (tháng 02/2023) đến ngày 31/7/2025, toàn tỉnh đã có 130/130 xã, phường hoàn thành việc khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn: 20.802 căn (xây mới 14.381 căn, sửa chữa 6.421 căn).

* * *
Trong giáo dục, Nghệ An tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi. Giai đoạn 2020-2025, học sinh Nghệ An đạt 8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 5 huy chương đồng tại các kỳ thi khu vực và quốc tế. Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 lần đầu tiên đứng thứ nhất cả nước.
.jpg)
* * *
Ở lĩnh vực y tế, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ y học tiên tiến được triển khai tại các bệnh viện trong tỉnh. Các bệnh viện duy trì phong trào "Thầy thuốc như mẹ hiền" “Gương sáng y đức”, “Bát cháo tình thương” góp phần nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của người bệnh. Việc lồng ghép phong trào thi đua với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đã tạo ra sự chuyển biến đồng bộ, từ hạ tầng đến đội ngũ cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

* * *
Công tác lao động, giải quyết việc làm được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bình quân 5 năm đã giải quyết việc làm mới cho trên 45.000 người/năm, vượt 8,5% mục tiêu Nghị quyết, tăng 20,47% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ước đến năm 2025 là 2,11%, giảm bình quân 0,36%/năm.

* * *
Phong trào thi đua yêu nước cũng đạt kết quả nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Các chương trình diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập thực binh huy động hơn 2.500 người đã nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn tuyệt đối cho các sự kiện lớn. Phong trào “Xã biên giới sạch về ma túy” được triển khai sâu rộng, trong đó lực lượng bộ đội biên phòng đẩy mạnh “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn.

* * *
Trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, năm 2025 Nghệ An triển khai phong trào “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cùng “Bình dân học vụ số”.

* * *
Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh duy trì nhiều phong trào thiết thực như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Qua đó huy động nguồn lực xã hội hóa lớn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

* * *
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở vùng sâu, vùng xa được nhân rộng, góp phần giảm tệ nạn xã hội, ổn định an ninh tôn giáo và xây dựng đời sống văn minh. Hội Cựu chiến binh các huyện đã hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng triệu ngày công để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng và các công trình dân sinh. Hội Phụ nữ phát động chương trình “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” gắn với tín dụng ưu đãi, giúp hàng chục nghìn hộ vay phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

* * *
Phong trào thi đua yêu nước còn gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các phong trào “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Dân vận khéo”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” đã đổi mới công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phòng chống suy thoái. Hai tập thể Công an tỉnh và Lực lượng vũ trang tỉnh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

* * *
Trên cơ sở đặc thù địa phương, Nghệ An đã lựa chọn nội dung và phương thức triển khai phù hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa vào thực tiễn hằng ngày trong hệ thống chính trị và đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nổi bật như: 136 điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 135 điểm sáng dân vận chính quyền, hơn 180 mô hình cải cách hành chính tại công an cấp xã, duy trì 3.973 mô hình “dân vận khéo”, xây dựng và công nhận 4.460 mô hình mới trên các lĩnh vực trong toàn tỉnh.

* * *
Ghi nhận từ kết quả các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, có nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, thi đua đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Một số cá nhân, doanh nghiệp được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những minh chứng rõ nét về sự gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và củng cố hệ thống chính trị. Nhiều cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế giỏi, đóng góp cho cộng đồng, trở thành điển hình tiên tiến tiêu biểu.

* * *