Ngoại ngữ 2 - Xu hướng mới của giới trẻ Nghệ An
Ngoài tiếng Anh, việc học thêm một ngoại ngữ khác đang được nhiều học sinh, sinh viên và nhiều bạn trẻ lựa chọn. Đây cũng là xu hướng tất yếu để tăng cơ hội học tập, cơ hội việc làm và từng bước tiếp cận với xu thế hội nhập khu vực và thế giới...
Ngoại ngữ 2 thành ngoại ngữ chính
Đầu tháng 1 này, Cao Minh Anh vừa trở về từ Trung Quốc và tham gia đứng lớp trợ giảng cho một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn phường Vinh Phú. Đây cũng là nơi mà cách đây hơn 1 năm, Minh Anh tham gia lớp học tiếng Trung và từ đó nuôi giấc mơ đi du học.
Kể về quá trình này, cựu học sinh lớp 12C3, K51, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Khi đang học THPT, em đã có chứng chỉ IELTS. Vì thế, đầu năm lớp 11, em đã học thêm tiếng Trung, mục đích ban đầu chỉ là để biết thêm một ngoại ngữ. Nhưng rồi càng học em càng thích thú. Đến đầu năm lớp 12, em quyết định đi du học Trung Quốc nên đã tăng tốc trong 2 tháng để có thể lấy được chứng chỉ HSK5. Đây cũng là một điều kiện quan trọng để em có thể xin được học bổng “Một vành đai, một con đường” của Bộ Giáo dục Trung Quốc và trúng tuyển vào Trường Đại học Trường An, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.
Hiện tại em đang theo học ngành kinh doanh quốc tế, là một ngành thế mạnh của Trung Quốc. Em cũng hy vọng sau khi ra trường có thể kiếm được việc làm ở trong và ngoài nước vì hiện Trung Quốc đang là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.
Cao Minh Anh

Nói về việc học tiếng Trung Quốc, sinh viên Cao Minh Anh cho biết, năm học trước, lớp 12C3 dù tiếng Anh là ngoại ngữ chính nhưng có 4 bạn đăng ký dự thi tốt nghiệp lớp 12 bằng tiếng Trung. Xu hướng này có thể tăng thêm trong các năm tới khi số lượng học sinh có nhu cầu học tiếng Trung đang ngày một nhiều.
Học sinh Nguyễn Phúc Trâm Anh - lớp 11C3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói thêm: Ở lớp của em hiện đang có khoảng 10 bạn đăng ký học tiếng Trung và dự kiến thi tiếng Trung để xét tuyển vào đại học. Cá nhân em đã học tiếng Trung từ đầu lớp 10 và hiện đang học 2 buổi/tuần, trở thành ngoại ngữ chính của em. Việc có thêm một ngoại ngữ giúp em có thể tiếp cận với văn hóa nước ngoài, có thêm nhiều cơ hội để xét tuyển đại học. Ngoài ra, điều này sẽ giúp em có nhiều cơ hội để định hướng công việc sau khi tốt nghiệp THPT.
Đến thời điểm này, trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ có hơn 20 trung tâm học tiếng Trung và số lượng học viên đăng ký có thể lên đến hàng nghìn em, tập trung chính ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Chị Nguyễn Thị Yến (phường Trường Vinh) cho biết, từ đầu năm lớp 6, con gái chị đã xin mẹ học tiếng Trung và gắn bó với môn học này suốt 4 năm qua...

Nói về việc học tiếng Trung hiện nay, bà Đậu Thị Hoàng Anh - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt - Trung cho biết, so với một số ngoại ngữ khác, việc học tiếng Trung có chi phí khá “mềm”, khoảng 19 triệu đồng cho một chương trình kéo dài chừng 3 năm. Do đó, vài năm trở lại đây, mỗi năm số lượng học sinh, sinh viên đăng ký học tiếng Trung tại trung tâm tăng khoảng 30%.
Nhu cầu học tiếng Trung không chỉ đến từ các em có định hướng thi vào lớp chuyên hay theo học ngành ngôn ngữ Trung Quốc, mà còn từ những học sinh, sinh viên muốn trang bị thêm một ngoại ngữ thứ hai để mở rộng cơ hội việc làm sau này.
Nhiều phụ huynh cũng chủ động cho con theo học sớm, từ bậc THCS, để có thời gian tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách bài bản.
Bà Đậu Thị Hoàng Anh - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt - Trung
Tăng cơ hội việc làm
Trước đây, tiếng Anh là ngôn ngữ chính được nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, hiện nay xu hướng học thêm ngoại ngữ khác đã trở nên phổ biến. Tại Trường Đại học Vinh, nhằm tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao năng lực hội nhập cho sinh viên, cựu sinh viên, thời gian qua, nhà trường đã phối hợp với các đối tác quốc tế mở nhiều lớp ngoại ngữ miễn phí, trong đó tập trung chính là tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức.
Khóa học tiếng Nhật vừa mới được khai giảng đầu tháng 12 vừa qua có gần 40 sinh viên theo học. Trong chương trình, học viên sẽ được học miễn phí trong 4 kỳ do giáo viên người Nhật Bản trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, đơn vị tổ chức giảng dạy còn hỗ trợ sinh viên tiếp cận với thị trường lao động của Nhật Bản như làm việc hoặc thực tập tại Nhật Bản, trao đổi sinh viên với các trường đại học, làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Ngoài các đối tác từ nước ngoài, thời gian qua, một số doanh nghiệp lớn ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tham gia giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Vinh. Việc tiếp cận sớm giúp các doanh nghiệp “rút ngắn” thời gian đào tạo và tạo nguồn để tuyển dụng lao động trong tương lai.
Trong bối cảnh hiện nay, việc hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và cạnh tranh với thị trường lao động thì sinh viên cần phải trang bị cho mình thêm ngoại ngữ để tăng cơ hội việc làm.
Riêng ở trường chúng tôi, qua phản hồi của các doanh nghiệp tuyển dụng thì họ thường đánh giá cao những sinh viên vừa có năng lực chuyên môn, vừa có kỹ năng ngoại ngữ và có thể sử dụng thành thạo trong công việc. Ngoại ngữ cũng là “chìa khóa” thứ hai để sinh viên có thể tiếp cận với thị trường lao động nước ngoài.
Ông Đoàn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh
Không chỉ đối tượng học sinh, sinh viên, nhiều lao động trẻ cũng đã chọn học thêm ngoại ngữ để dễ dàng xin việc. Nguyễn Công Vũ từng là học sinh Trường THPT Đô Lương 3 và vừa tốt nghiệp được gần 1 năm. Sau khi ra trường, Vũ đã đến các khu công nghiệp trong tỉnh để dự định xin vào làm công nhân nhưng chưa thể tìm được công việc phù hợp vì nhiều nơi yêu cầu ngoại ngữ. Vũ cho biết: Em quyết định đăng ký một khóa học tiếng Trung cấp tốc với thời gian 6 buổi/tuần. Em hy vọng sau khi có đủ chứng chỉ ngoại ngữ như quy định, em sẽ có một công việc ổn định và phù hợp với năng lực...

Trong khi đó, em Đậu Trung Kiên, từng là cựu học sinh Trường THPT Tân Kỳ 1, lại chọn học tiếng Hàn. Sau 3 tháng theo học, hiện em đã có chứng chỉ TOPIK 2 và đang cố gắng nâng lên TOPIK 4 để có thể đăng ký đi du học. Điểm thi tốt nghiệp THPT của em khá cao nhưng em quyết định đi học ở Hàn Quốc và sau đó có thể vừa học, vừa làm. Như vậy, khi tốt nghiệp em có thể làm việc ở nước ngoài và cũng có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm ở Việt Nam vì doanh nghiệp Hàn Quốc hiện nay trong nước khá nhiều.
Để giúp học viên dễ dàng tiếp cận với các lớp học ngoại ngữ, hiện nay ngoài tổ chức dạy học trực tiếp, nhiều đơn vị còn mở thêm các lớp học trực tuyến. Ông Nguyễn Đình Chín – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn giáo dục CTS cho biết: Hiện nay, trung tâm chúng tôi có các lớp tiếng Hàn vào buổi tối với khoảng 50 học viên theo học. Trong đó, tham gia nhiều nhất vẫn là học sinh đang học lớp 11 hoặc 12 ở các trường phổ thông. Mục đích học của các em đó là sớm có chứng chỉ ngoại ngữ để có thể đi du học hoặc đi làm tại Hàn Quốc.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Chín, Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường tiếp nhận lao động và du học sinh Việt Nam lớn, nhu cầu ổn định, mức thu nhập tương đối tốt. Việc chuẩn bị ngoại ngữ từ sớm giúp học sinh chủ động hơn trong kế hoạch tương lai, giảm áp lực học tập sau khi tốt nghiệp. Trong quá trình học, các trung tâm còn thiết kế chương trình học linh hoạt, kết hợp luyện nghe – nói, từ vựng chuyên ngành và kiến thức văn hóa Hàn Quốc để học viên có thể sớm làm quen với môi trường học tập, làm việc tại nước bạn.