Phụ huynh, học sinh thấp thỏm chờ điểm chuẩn vào lớp 10
Cho đến thời điểm này, Nghệ An vẫn chưa công bố điểm chuẩn chính thức vào lớp 10. Việc phải chờ đợi gần 3 tuần sau kỳ thi khiến nhiều phụ huynh, học sinh như "ngồi trên đống lửa", bởi chưa thể xác định chính xác cơ hội trúng tuyển cũng như chủ động tính toán các phương án học tập tiếp theo.
8 điểm mỗi môn vẫn chưa chắc đậu nguyện vọng 1
Gần 3 tuần qua, gia đình chị Nguyễn Thị Yến vẫn thấp thỏm chờ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng công bố điểm chuẩn chính thức. Trong kỳ thi năm nay, con chị đạt 24,75 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với mức điểm chuẩn dự kiến mà nhà trường đã công bố.
Chị Yến chia sẻ: "Biết là phải chờ nhưng càng chờ càng sốt ruột. Con cũng buồn vì nghĩ mình chỉ thiếu đúng nửa điểm so với mức dự kiến. Gia đình chỉ mong trường sớm công bố điểm chuẩn để các con yên tâm".

Với mức điểm dự kiến 25,25 điểm, đây là ngưỡng điểm chuẩn cao nhất của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong nhiều năm trở lại đây, đồng nghĩa học sinh phải đạt trung bình hơn 8,4 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Nếu giữ nguyên mức điểm này, vẫn sẽ còn 221 học sinh đạt từ 24 điểm trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1.
Theo thầy Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, mức điểm 25,25 điểm hiện mới chỉ là dự kiến, dù nhà trường đã loại trừ khoảng 500 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Điểm chuẩn chính thức sẽ phụ thuộc vào số lượng học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học.
Hiện nhà trường đã nắm được số lượng học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Riêng với Trường THPT chuyên Đại học Vinh, nhà trường phải trực tiếp liên hệ từng học sinh để xác nhận việc nhập học. Tuy nhiên, do các trường vẫn chưa công bố danh sách trúng tuyển chính thức nên đến thời điểm này, trường vẫn chưa thể chốt điểm chuẩn cuối cùng.
Thầy Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Tại Trường THPT Lê Viết Thuật, theo điểm chuẩn dự kiến đợt 1, nhà trường lấy 21,5 điểm. Mức điểm này đã tính đến số học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào số lượng học sinh nhập học tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh.
Lãnh đạo nhà trường cho biết, theo thông lệ hằng năm sẽ có khoảng 50 học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Vì vậy, điểm chuẩn chính thức có thể giảm thêm khoảng 0,25-0,5 điểm.

Được biết, Trường THPT Lê Viết Thuật có 1.453 thí sinh đăng ký dự thi. Với mức điểm dự kiến 21,5 điểm, hiện vẫn còn 78 học sinh đạt từ 21 đến dưới 21,5 điểm đang thấp thỏm chờ cơ hội hạ điểm chuẩn. Ngoài ra, còn hơn 390 học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ tiếp tục cạnh tranh cơ hội vào trường thông qua nguyện vọng 2, dù cơ hội không nhiều.
Cửa hẹp vào nguyện vọng 2
Năm 2026 là năm đầu tiên tất cả các trường THPT công lập ở Nghệ An đồng loạt tuyển sinh nguyện vọng 2 vào lớp 10 với tỷ lệ tối đa 20% chỉ tiêu. Đây được xem là "cơ hội thứ hai" dành cho những học sinh không đủ điểm vào nguyện vọng 1 nhưng vẫn mong muốn theo học tại trường công lập có mức điểm phù hợp hơn.
Tuy nhiên, cơ hội này không thực sự rộng mở. Việc trúng tuyển còn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, số lượng học sinh đăng ký cũng như mặt bằng điểm thi năm nay.
Tại Trường THPT Lê Viết Thuật, theo thống kê ban đầu, có khoảng 1.100 học sinh đăng ký nguyện vọng 2. Phần lớn trong số này là những học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và có điểm thi khá cao.
Bên cạnh đó, nếu tính nhóm thí sinh đạt từ 20 đến 20,75 điểm, hiện vẫn còn khoảng 120 em có khả năng trượt nguyện vọng 1 và sẽ tiếp tục tham gia xét tuyển nguyện vọng 2 cùng các thí sinh khác.

Theo lãnh đạo nhà trường, hiện trường còn khoảng 240 chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2. Nếu cộng cả số học sinh đăng ký nguyện vọng 2 từ đầu với số học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường, tỷ lệ cạnh tranh sẽ khá cao.
Tại Trường THPT Hà Huy Tập, theo thầy Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng nhà trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 sẽ phụ thuộc nhiều vào điểm chuẩn chính thức của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Trong trường hợp Trường Huỳnh Thúc Kháng lấy 25,25 điểm, vẫn còn khoảng 300 học sinh đạt từ 22-25 điểm tiếp tục chờ xét tuyển nguyện vọng 2.
Trong khi đó, điểm chuẩn dự kiến nguyện vọng 1 của Trường THPT Hà Huy Tập là từ 22,25-22,5 điểm. Vì vậy, để cạnh tranh hơn 200 chỉ tiêu còn lại của nguyện vọng 2, lãnh đạo nhà trường cho rằng, điểm chuẩn sẽ không chênh lệch nhiều so với nguyện vọng 1. Trường hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 có cùng mức điểm, nhà trường sẽ ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.
Một trong những trường cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm là Trường THPT Nghi Lộc 3 khi có khá đông học sinh khu vực Vinh (cũ) đăng ký nguyện vọng 2.

Theo cô Phạm Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, hiện có khoảng 800 học sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào trường. Tuy nhiên, số lượng thực tế đủ điều kiện xét tuyển vẫn chưa thể xác định do các trường chưa chốt danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1. Nhà trường dự kiến điểm chuẩn nguyện vọng 2 sẽ không thấp hơn mức điểm dự kiến của nguyện vọng 1 (NV1 là: 18,75 điểm), bởi lượng học sinh đăng ký đông và mặt bằng điểm thi khá cao.
Tại Trường PT Hermann Gmeiner, hiện có 480 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, khoảng 60% trong số này sẽ trúng tuyển. Số chỉ tiêu còn lại sẽ được ưu tiên xét cho học sinh đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4 theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 720 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ công bố sau khi hoàn thành chấm phúc khảo. Theo kế hoạch từ ngày 2/7/2026, Nghệ An sẽ chấm phúc khảo bài thi lớp 10 và kéo dài khoảng 5 ngày. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn. Hiện có khoảng hơn 2.000 thí sinh đăng ký phúc khảo.
Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo